Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho hay, chính phủ Việt Nam phải giảm bớt, để cuối cùng đưa đến chuyện bãi bỏ hoàn toàn số tội phải kết án tử hình.
Sau khi chủ tọa cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Prafullachandra Bhagwati cho hay, trong khi số tội phải chịu tử hình đã được giảm bớt, thế nhưng số tội này vẫn còn quá nhiều, và thậm chí bao gồm cả những tội liên quan tới kinh tế, chẳng hạn như tội tham nhũng.
Ngoài ra, một thông báo do Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc còn nói rằng, hình phạt tử hình chỉ được áp dụng cho những tội có tính cách nghiêm trọng như giết người hoặc phản quốc.
Ủy Ban cũng nói, cuối cùng hình phạt tử hình phải được bãi bỏ.
Nên biết, Chủ Tịch Trần Ðức Lương đã giảm án tử hình xuống còn tù chung thân cho 6 thanh niên, tuổi từ 21 tới 23 vì tội giết người, biển thủ và cướp của.
Tuy nhiên, ông vẫn giữ y 14 án tử hình khác.
Trong năm nay, ít nhất 16 người đã bị xử tử.
Sau khi chủ tọa cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Prafullachandra Bhagwati cho hay, trong khi số tội phải chịu tử hình đã được giảm bớt, thế nhưng số tội này vẫn còn quá nhiều, và thậm chí bao gồm cả những tội liên quan tới kinh tế, chẳng hạn như tội tham nhũng.
Ngoài ra, một thông báo do Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc còn nói rằng, hình phạt tử hình chỉ được áp dụng cho những tội có tính cách nghiêm trọng như giết người hoặc phản quốc.
Ủy Ban cũng nói, cuối cùng hình phạt tử hình phải được bãi bỏ.
Nên biết, Chủ Tịch Trần Ðức Lương đã giảm án tử hình xuống còn tù chung thân cho 6 thanh niên, tuổi từ 21 tới 23 vì tội giết người, biển thủ và cướp của.
Tuy nhiên, ông vẫn giữ y 14 án tử hình khác.
Trong năm nay, ít nhất 16 người đã bị xử tử.