THƯ CỦA HỘI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Quý Gia trưởng thân mến,

Tháng 7, bắt đầu cho Lục Cá Nguyệt II/ 2004, gia trưởng Giáo Phận đã họp mặt các Ban Đại Diện Hội Gia trưởng các Giáo xứ, Giáo Hạt và Giáo Phận ( NQ GTCG GPPT điều 21) để cùng nhau nhìn lại sinh hoạt của Hội trong 06 tháng đầu năm và đưa ra phương án hoạt động cho 06 tháng còn lại, nhất là để cùng học hỏi đề tài Truyền Giáo theo sắc lệnh về hoạt động Truyền Giáo của Công Đồng Vaticanô II ( xem Tình Cha Liên Lạc Gia trưởng số 17).

Nhưng đáng tiếc, nhìn vào sự hiện diện của các BĐD giáo xứ, chúng ta lại thấy thiếu vắng quá nhiều ( xem Tình Cha 17 mục tường thuật… )

- Hạt Phan Thiết: 11/ 14 đơn vị.

- Hạt Hàm Tân: 03/ 20 đơn vị.

- Hạt Hàm Thuận Nam: 01/ 10 đơn vị.

- Biểu dương tinh thần hăng say của 02 Giáo Hạt là Đức Tánh và Bắc Tuy dự họp đầy đủ.

Bù đắp lại những gì đã qua và để hiện thực hơn, Gia trưởng Hạt Hàm Tân đã được quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng cho phép chọn ngày 01/ 10/ 2004 hành hương về Giáo Hạt để lãnh Ơn Toàn Xá và Hội họp Quý cuối cùng năm 2004 ( NQ điều 20) trong Năm Thánh Truyền Giáo. Giáo Phận rất mong muốn các Giáo Hạt tổ chức hành hương cho Gia trưởng Giáo Hạt mình và họp quý IV/ 2004 theo NQ GTCG GPPT điều 20.

Quý Gia trưởng thân mến,

Hội họp hàng tuần, hàng tháng ( NQ điều 05 và điều 19) hàng Qúy (NQ điều 20), Lục Cá Nguyệt ( NQ điều 21) là điều cần thiết cho các gia trưởng. Vì nhờ có hội họp tinh thần đoàn thể và sự đoàn kết yêu thương mới được thể hiện. Nhất là nhờ hội họp thường xuyên Gia trưởng sẽ được học tập bồi dưỡng kiến thức và hâm nóng lòng đạo đức.

Xin đừng giáo xứ nào “ hữu danh vô thực”. Có đoàn Gia trưởng mà không có hoạt động thường xuyên.

Chúc các Gia trưởng hăng say hoạt động trong Năm Thánh Truyền Giáo.

Lm. Đặc trách GTCG GPPT

Jos. Bùi Ngọc Báu