HANOI (Fides) – Dòng Chúa Cưu Thế tại Việt Nam hoạt động rất tích cực trong việc truyền giáo “Ad Gentes” (Ðến với người ngoại giáo).
Trong những năm vừa qua, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đến với những người ngoại giáo, đến với những người nghèo khổ và đã dịch thuật ra tiếng Việt nhiều sách báo công giáo và nhất là Cuốn Kinh Thánh. Trong cuộc viếng thăm Tỉnh Dòng Việt Nam, Cha George Darlix, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế đã nhận xét: Hiện trạng thì vẫn còn rất nhiều khó khăn cho các Hội Dòng Quốc Tế.
Ở Hà Nội chẳng hạn, Giáo Hội còn bị những trói buộc của nhà nước; các linh mục thì ít ỏi, và tín hữu thì không được học tập hướng dẫn, sau gần 50 năm chờ đợi. Khi có thời gian thuận tiện, chúng tôi là những nhà truyền giáo, công cuộc rao giảng Tin Mừng cho dân chúng Việt Nam thật là trọng đại và đặc biệt là các dân tộc thiểu số.
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam là Tỉnh Dòng lớn nhất Ðông Nam Á. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có nhiều phát triển trong hai thập niên cuối cùng này: Năm 1983 nhà Dòng có 179 tu sĩ, bây giờ sĩ số là 207 tu sĩ, gồm 100 linh mục, và 83 dự tập viên.
Trong những năm vừa qua, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đến với những người ngoại giáo, đến với những người nghèo khổ và đã dịch thuật ra tiếng Việt nhiều sách báo công giáo và nhất là Cuốn Kinh Thánh. Trong cuộc viếng thăm Tỉnh Dòng Việt Nam, Cha George Darlix, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế đã nhận xét: Hiện trạng thì vẫn còn rất nhiều khó khăn cho các Hội Dòng Quốc Tế.
Ở Hà Nội chẳng hạn, Giáo Hội còn bị những trói buộc của nhà nước; các linh mục thì ít ỏi, và tín hữu thì không được học tập hướng dẫn, sau gần 50 năm chờ đợi. Khi có thời gian thuận tiện, chúng tôi là những nhà truyền giáo, công cuộc rao giảng Tin Mừng cho dân chúng Việt Nam thật là trọng đại và đặc biệt là các dân tộc thiểu số.
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam là Tỉnh Dòng lớn nhất Ðông Nam Á. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có nhiều phát triển trong hai thập niên cuối cùng này: Năm 1983 nhà Dòng có 179 tu sĩ, bây giờ sĩ số là 207 tu sĩ, gồm 100 linh mục, và 83 dự tập viên.