TƯỜNG THUẬT KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠI CHỦNG SINH VÀ TU SĨ GIÁO PHẬN MỸ THO

Ban đặc trách Chủng Sinh, Tu Sĩ, Dự Tu Giáo phận Mỹ-tho đã tổ chức một khóa bồi dưỡng Mục Vụ cho 34 Thầy Đại Chủng Sinh và 83 Nữ Tu, thuộc 8 Hội Dòng đang công tác truyền giáo trong Giáo phận, từ ngày 23 đến 28-8-2004 tại Nhà Chung Mỹ-tho. Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Giáo phận, đã đến dâng thánh lễ đồng tế với qúy Cha trong Ban, vào ngày khai mạc và bế mạc của khóa học.

Vào ngày khai mạc, trong bài huấn dụ, Đức Giám Mục đã nêu lên 7 nét đặc trưng cho người tông đồ hôm nay là : Phải có lòng nhiệt thành; là người tự nguyện với những công tác được giao phó; nhậy bén với những nhu cầu cấp bách đang xảy ra chung quanh, nhất là những đau khổ của tha nhân; biết cởi mở đối thoại để có thể làm việc chung với nhau; sống nghiêm túc để có sức thu hút giới trẻ; nỗ lực, chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn để nắm bắt kịp thời bước tiến của thời đại, và sau cùng phải xác tín sự cần thiết của đời sống nội tâm, tức là phải có tâm hồn tông đồ. Những gợi ý này đã được 1 giảng viên trong khóa học viết ngay thành một bài hát với tựa đề “HỒN TÔNG ĐỒ” để sinh hoạt trong khóa học.

Tiếp theo, trong giảng khóa mở đầu, Linh Mục An tôn Vũ Sĩ Hoằng, đặc trách Chủng Sinh, Tu Sĩ, Dự Tu của Giáo phận, đã trình bày mục đích yêu cầu của khóa bồi dưỡng là :

1) Bổ túc về phương diện mục vụ, những gì chưa có thời giờ đề cập đầy đủ trong Chủng Viện cũng như trong các Hội Dòng.

2) Tạo sự hiệp thông, hiểu biết nhau, tập làm việc chung với nhau, giữa những người cùng chí hướng hoạt động trong một cánh đồng truyền giáo của Giáo phận, để có cùng một đường lối, một sự cảm thông, ngỏ hầu đạt tới thành công trong nhiệm vụ hiện tại cũng như tương lai.

3) Vì linh mục, tu sĩ phải là những người đa năng, đa diện, nên cũng cần phải học hỏi những phương tiện, kỹ năng sinh hoạt, linh hoạt nhóm, biết đờn ca múa hát, để dễ thành công trong những giờ dạy giáo lý và gần gũi, chinh phục được tâm hồn thiếu nhi, giới trẻ hơn.

Khóa học được hướng dẫn bởi qúy Cha trong Ban Chủng Sinh – Tu Sĩ của Giáo phận và được tăng cường với một số Cha và các trưởng chuyên trách về các bộ môn khác nhau.

Người ta được biết, ngay từ khi Đức Giám Mục Phaolô về nhận Giáo phận Mỹ-tho (27-5-1999). Ngài đã rất quan tâm tới việc đào tạo nhân sự cho Giáo phận. Một trong những việc làm cụ thể là hàng năm, Ngài đã cho phép tổ chức ngày họp mặt giới Chủng Sinh, Tu Sĩ và Dự Tu. Khi thấy sinh hoạt này đem lại những kết qủa tích cực, hai năm gần đây, Ngài đã gợi ý cho Ban Chủng Sinh – Tu Sĩ, tổ chức nguyên một tuần lễ để học hỏi, trau dồi, tiếp thu những gì cần thiết về phương diện truyền giáo, giáo dục, việc dạy giáo lý và hiểu biết về các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành là những công tác cần thiết cho người tông đồ.

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 08 năm 2004

Linh mục Antôn Vũ Sĩ Hoằng

Đặc trách Tu Sĩ - Chủng Sinh