Vào Chủ nhật ngày 29.8.2004 Ban mục vụ gia đình của giáo phận Phú Cường do Linh mục Antôn Hà văn Minh phụ trách đã tổ chức ngày gặp gỡ các gia đình trong giáo phận lần 2 với 310 người về tham dự.

Với chủ đề “gia đình truyền giáo” lm Hà văn Minh đã trình bày về “những thách đố và niềm hy vọng” của đời sống gia đình trong công cuộc truyền giáo. Lm đã nhấn mạnh đến cản trở của công việc loan báo Tin mừng của gia đình chính là giá trị nền tảng gia đình đang bị xói mòn bởi một thế giới đang đề cao đời sống thực dụng. Cần phải phám phá lại sự cao trọng của đời sống hôn nhân và gia đình, cụ thể là phải trả lại ý nghĩa đích thực của “lễ cưới”. Đó không chỉ là thuần nghi lễ nhằm hợp thức hóa của cuộc sống lứa đôi, nhưng đó còn là cử hành một Bí tích, nhằm để thánh hóa đời sống vợ chồng. Do đó cần phải quan tâm chuẩn bị thích đáng cho các bạn trẻ sắp tổ chức “lễ cưới”. Làm sao cho các bạn và gia đình hiểu rằng đây không là nghi lễ chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài như quay phim, chụp hình, khoe khoang ăn mặc quần áo, nữ trang.v.v., nhưng đây là giây phút quan trọng nài xin ơn thánh hóa cho đời sống vợ chồng. Vợ chồng chỉ có thể thiết lập một mái ấm hạnh phúc đích thật với sự trợ lực của ơn Chúa. Và từ hạnh phúc của gia đình mình, các gia đình mới có thể thực hiện được vai trò truyền giáo của mình.

Sau bài thuyết trình của Lm Hà Văn Minh, dược sĩ Lâm lệ Du đã hướng dẫn cho các vợ chồng thực hiện chế độ dinh dưỡng trong gia đình để bảo vệ sức khỏe. Dược sĩ đã trình bày những nguyên nhân đưa đến bệnh tháo dường, tai biến mạch máu não và hướng dẫn chế độ ăn uống để tránh những căn bệnh đó. Ngoài ra dược sĩ cũng nói đến những căn bệnh mà chị em sau thời mãn kinh thường mắc phải để giúp chị em đề phòng.

Buổi chiều là cuộc hội thảo nhóm sôi động với những câu hỏi được ban tổ chức đề ra, sau đó là những chứng từ sống động trình bày làm sao mà vợ chồng vẫn giữ được hạnh phúc mặc dầu đối diện với những thử thách lớn lao, cách thế giáo dục con trong hoàn cảnh hôm nay và những chứng từ truyền giáo mà các cặp vợ chồng đã thực hiện được. Rất cảm động khi một ông chồng không công giáo kể lại đã giúp vợ một người công giáo sống đạo và giữ đạo cũng khuyến kích bà truyền giáo và cả hội trường vỗ tay như vỡ bờ khi ông kể ông là kết qủa đầu tiên từ công việc truyền giáo của vợ. Đa số các chứng từ đều khẳng định để giữ được giá trị gia đình cần phải cầu nguyện và xác tín: mọi sự cần phải cậy nhờ đến ơn Chúa, chứ tự sức mình thì không thể làm gì được.

4g30 chiều kết thức cuộc gặp gỡ, mọi người ra về trong quyến luyến bịn rịn, bởi những cặp vợ chồng đã tìm thấy lại được sự an bình và niềm vui, cũng như hiểu được vai trò truyền giáo của gia đình khi đến tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay. Có một người vợ đã hoan hỉ loan báo: “con vui mừng vì chồng con đến tham dự cuộc gặp gỡ nầy, và nhờ đó chồng con quyết định sẽ trở lại đạo công giáo”.

HM ghi