SINH HOẠT GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Tin Tòa Giám mục.

11-8-2004, ngày kỷ niệm thụ phong Giám mục của hai Đức Cha giáo phận đã diễn ra cách long trọng. Có trên 50 cha tham dự Thánh lễ đồng tế. Đông đảo các chủng sinh, nữ tu, các Hội đồng mục vụ và giáo dân về dự lễ. Trước Thánh lễ, Đức Ông Tổng Đại Diện đã đọc lời chúc mừng hai Đức Cha và kêu gọi cộng đồng dân Chúa cầu nguyện nhiều cho hai Đức Cha. Trong bài giảng, Đức Cha phó đã chia sẻ đề tài: “Người mục tử nhân lành”. Sau thánh lễ, hai Đức Cha, quý cha, các tu sĩ nam nữ và quý thân nhân hai Đức Cha đã cùng dùng bữa ăn sáng đơn giản.

Ngày toàn xá các bà mẹ.

Ngày 25/7/2004 vừa qua, cũng là ngày toàn xá của các bà mẹ. tại hạt Hàm Tân, khoảng 1300 bà mẹ các hạt đã tập họp về nhà thờ Thanh Xuân, học tập về nhiệm vụ của người mẹ gia đình. Đức Giám mục Phó đã cử hành thánh lễ.

Cử hành ngày toàn xá.

Ngày 26/7/2004 vừa qua, kỷ niệm ngày tử đạo của Chân phước Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, các giáo hạt đã cử hành thánh lễ long trọng với ơn Toàn xá tại các địa điểm định sẵn, hầu hết là tại các nhà thờ giáo hạt. Số giáo dân tham dự rất đông đảo và sốt sắng.

Kết quả Năm Thánh Truyền giáo.

Chúa Nhật 01.8.2004, tại nhà thờ Đông Hà, Đức Giám mục Phó đã rửa tội cho 26 anh chị em tân tòng dân tộc Raglay. Tính ra cho đến nay, đã có 150 người của làng dân tộc này được rửa tội và con số càng ngày càng tăng.

Chúa Nhật 10.8.2004, tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục, Đức Cha Chính đã rửa tội cho 3 em tân tòng và thêm sức 7 em từ đảo Phú Quý vào. Nơi đây đã có 35 gia đình có người theo đạo, nhưng không có linh mục hay nữ tu nào được làm việc ở đây. Nhờ một vài anh chị em tông đồ giáo dân đã đảm nhiệm công việc dạy giáo lý cho những người tân tòng. Hiện đang có 11 gia đình đón nhận việc đọc kinh luân phiên vào mỗi Chúa nhật.

Chúa Nhật 15.8.2004, Đức Cha Phó cũng đã rửa tội cho 20 anh chị em tân tòng ở giáo xứ Cù Mi. Đây là kết quả đi gieo hạt giống của anh chị em giáo dân với nhiệt tình tông đồ đã nhiều ngày làm việc trên cánh đồng của Chúa. “Đẹp thay bước chân người đi rao giảng”.

Hành hương Tà-pao.

Ngày 13.8.2004, tại nhà thờ Tánh Linh và tại núi Đức Mẹ Tàpao, đã có khoảng 7000 giáo dân từ các giáo phận đến hành hương. Người ta đến cả trước và sau ngày hành hương chính. Vấn đề khó khăn chính là địa điểm hành hương quá đơn sơ và chật hẹp, thời tiết ẩm ướt. Tuy nhiên, những người hành hương đã sẵn sàng cầu nguyện giữa trời mưa gió. Quang cảnh trông thật cảm động.

Thiếu nhi Thánh Thể hạt Giáo Hạt Hàm Thuận Nam.

Ngày 21.8.2004, tại giáo xứ Hoà Vinh, có hơn 1000 em Thiếu nhi Thánh Thể đã về tham dự Thánh lễ. Cùng với một số linh mục trong giáo hạt, Đức Cha Phaolô đã chủ trì Thánh lễ và khuyến khích các em sống đạo và làm việc tông đồ xứng danh là một thiếu nhi Thánh Thể của Chúa Kitô.

CA DAO TRUYỀN GIÁO

(hát theo điệu hò lơ)

Nhà thờ xứ đạo chúng ta

Có cây có cảnh có hoa bốn mùa

Có hồi chuông đổ sáng trưa

Có chuông nhật một ngày vừa hoàng hôn

Có đoàn em nhỏ cỏn con

Nam thanh nữ tú dập dồn vào ra

Các ông lại có các bà

Sớm hôm kinh lễ thật là an vui

Thương yêu phục vụ mọi người

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với nhau.

Đứa con hoang lạc trở về

Ao quần rách nát phủ phê bụi đời

Cha già run rẩy đôi môi

Đưa tay ôm lấy bụi đời đứa con.

Đói thì ăn ráy ăn khoai

Em đừng ăn trộm của ai bao giờ

Công bình tuân giữ tóc tơ

Mới là con Chúa, mới là bé ngoan

Những phường trộm cắp gian tham

Không vào được Nước Thiên đàng, đâu em.

Xuân Ly Băng

Đức Cha Phaolô tặng các em thiếu nhi nhân Tết Trung Thu

Con chim nó hót trên cành

Nếu trời không có có mình làm sao ?

Con chim nó hót trên cao:

Nếu trời không có làm sao có mình ?