HÁN THÀNH - Trong bài tham luận tại nghị hội lần thứ tám Liên đoàn các Hội đồng Giám Mục Á Châu (FABC) của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho hay Đối thoại giữa hai phía ủng hộ và phản đối tiến trình toàn cầu hoá là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề về gia đình mà xã hội ngày nay đang phải đối mặt, nhất là tại các quốc gia Á Châu, vấn đề này càng trở nên khẩn thiết hơn, vì toàn cầu hóa đang có ảnh hưởng mạnh mẽ và làm bật gốc nền tảng của gia đình Á châu.

Đức Hồng Y Mẫn cũng phát biểu rằng: ngày này Giáo Hội cần phải dùng phương pháp tiếp cận truyền thống và những phương pháp tiếp cận mới mẻ hơn để đào sâu các mặt thuận lợi và bất lợi của vấn đề mới mong đáp ứng kịp thời và có những giải pháp hữu hiệu.

Ngài đưa ra rất nhiều vấn đề mà ngày nay gia đình ở Á Châu phải đối mặt có liên hệ đến việc chuyển từ nền kinh tế nội địa sang nền kinh tế toàn cầu.

Trong tham luận của ngài, ĐHY Mẫn nói tới ảnh hưởng của toàn cầu hóa làm cho gia đình ly tán và cạnh tranh trong công việc, hậu quả là sự liên hệ các thành phần của đại gia đình càng ngày càng lỏng lẻo và xa nhau, con em và người trẻ lơ là sự gắn bó của đại gia đình và giới trẻ không để ý tới việc chăm sóc người già nữa.

ĐHY Mẫn cũng quan sát thấy rằng các tham dự viên đến Daejeon từ các nước giàu và các nước nghèo sẽ phải tiếp cận các vấn đề từ những thái cực đối nghịch nhau, nhưng ngài nói rằng việc công khai buộc tội Phương Tây và toàn cầu hoá sẽ không đáp ứng một các thoả đáng các vấn đề nhiêu khê mà Giáo Hội đã nhận biết và cần phải đương đầu. Trước hiện trạng này, cần phải có sự đối thoại cởi mở và chân thành. Điều này còn cần sự kiên nhẫn hơn là những phản ứng tự phát lên án phía đối nghịch. Ngài nói rằng: "cần sự đối thoại thực sự giữa các bên, bao gồm Giáo Hội, cha mẹ và con cái".