HUẾ 13/08/04 - Theo tin từ Tổng Giáo Phận Huế, hợp ý cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong cuộc hành hương về Lộ Đức, năm nay khoảng 100,000 giáo dân Việt Nam cũng sẽ hành hương về thánh địa La Vang trong dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời để bày tỏ lòng cung kính và tri ân mẹ Maria. Thánh địa La Vang nổi tiếng nhất Việt Nam nằm tại một khu rừng núi thuộc tổng Giáo Phận Huế.
Chính tại địa điểm này, vào năm 1778, dưới thời vua Cảnh Thịnh, Đức Mẹ đã hiện ra để cứu giúp những người Công Giáo bị vua quan nhà Tây Sơn lùng bắt, phải chạy vào rừng núi để ẩn tránh. Vì lý do đó, La Vang đã trở thành linh địa và hàng năm giáo dân hành hương về nơi này để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ.
Cũng nên nói thêm là năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Đức Mẹ La Vang hiện ra, khoảng 200,000 người đã đổ về thánh địa này cho dù có sự ngăn cản và giới hạn của chính quyền Việt Nam. Về cơ sở vật chất, thánh địa la Vang vẫn còn trong tình trạng tồi tàn vì chiến tranh tàn phá nhưng chính quyền vẫn chưa cho phép xây cất thánh đường mới đáp ứng nhu cầu của giáo dân Việt Nam.
Chính tại địa điểm này, vào năm 1778, dưới thời vua Cảnh Thịnh, Đức Mẹ đã hiện ra để cứu giúp những người Công Giáo bị vua quan nhà Tây Sơn lùng bắt, phải chạy vào rừng núi để ẩn tránh. Vì lý do đó, La Vang đã trở thành linh địa và hàng năm giáo dân hành hương về nơi này để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ.
Cũng nên nói thêm là năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Đức Mẹ La Vang hiện ra, khoảng 200,000 người đã đổ về thánh địa này cho dù có sự ngăn cản và giới hạn của chính quyền Việt Nam. Về cơ sở vật chất, thánh địa la Vang vẫn còn trong tình trạng tồi tàn vì chiến tranh tàn phá nhưng chính quyền vẫn chưa cho phép xây cất thánh đường mới đáp ứng nhu cầu của giáo dân Việt Nam.