Giáo Hạt An Bình - Giáo Phận Xuân Lộc

Quá trình hình thành và phát triển:

Giáo hạt An Bình được ĐGM. Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập năm 1975. Số giáo dân lúc đó: 22.000 người.

Trong vòng một thế kỷ (1900 - 2000) số giáo dân lúc ban đầu chỉ có 300 người quần cư lao động ở đồn điền cao su Suzanah Dầu Giây với một ngôi Nhà thờ được xây bằng đá thời Linh mục Rev,P.Artif (MEP). Đến nay, số giáo dân trong giáo Hạt tăng rất nhiều.

Năm 1975 - 2000: giáo Hạt An Bình có 8 ngôi Nhà thờ Giáo xứ và 6 nhà nguyện giáo họ. (90% những Thánh đường và nguyện đường đều được xây dựng mới từ sau 1975).

Địa dư:

Bắc giáp Hạt Gia Kiệm.

Nam giáp Hạt Long Thành.

Đông giáp Hạt Xuân Lộc.

Tây giáp Hạt Phú Thịnh.

Giáo hạt An Bình bao gồm xã Bàu Hàm 1, xã bàu Hàm 2, xã Sông Thao, Xã Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, Xã Đông Hòa, xã Trung Hòa, xã Tây Hòa, xã Lộ 25 huyện Thống Nhất - (và một phần xã An Bình, xã Sông Nhạn. H. Long Khánh, xã Bình Sơn huyện Long Thành).

Số giáo dân: 38.617 giáo dân

Nghề nghiệp của giáo dân:

Tự do: 15%

Công nhân: 2%

Nông dân: 68%

Buôn bán: 5%

Thất nghiệp: 10%.

Tình hình nhân sự:

Các linh mục: 48

Chủng sinh: 38

Tu sĩ: 212 nữ tu thuộc các hội dòng: Mến Thánh Gia Thủ Thiêm (5), MTG.BN, Thủ Đức (26), Mến Thánh Gia Gò Vấp PD. (38), Mến Thánh Giá Tân Lập TB. (20), dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm VN (27), dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân (24), dòng Nữ Đaminh BN Thủ Đức (17), dòng Nữ Thánh Thể (5), dòng Đaminh Thái Bình (9), dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu Huế (6), Tu hội Tình Thương (10).

Một số sinh hoạt tiêu biểu:

Bác ái xã hội:

Các giáo xứ và các Hội Dòng đã cấp hàng trăm học bổng cho học sinh nghèo hiếu học: 100.000.000 đồng/ năm. Xây nhà tình thương trên 20 căn cho hộ nghèo cực và 5 căn cho đồng bào dân tộc Linh mụcu Jro (ở Hưng lộc - Lộc hòa). Dạy 2 lớp học tình thương cho người dân tộc, nuôi dưỡng trong hội dòng 5 bà lão miễn phí suốt đời (dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm, Thanh Bình). Hàng năm, giáo hạt tặng quà cho người tàn tật và 65 trẻ em khuyết tật trị giá 18.000.000 đồng/ năm.

Giáo dục đào tạo

Trình độ văn hóa giáo dân trong giáo hạt An Bình:

12.500 người: Cấp I.

11.799 người: Cấp II.

4.410 người: Cấp III.

608 người: Đại học, trên Đại học.

Giáo hạt thường xuyên cổ võ nâng cao trình độ học vấn cho giáo dân, giáo dục động viện giáo dân tham gia làm việc bác ái từ thiện, cứu trợ bão lũ lụt. Đó là dấu chỉ chứng tá loan báo Tin Mừng cụ thể có tác động hữu hiệu nhất.