LỊCH SỬ GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM ARLINGTON, VIRGINIA

30-04-1975: Làn sóng di cư đổ dồn ra biển Thái Bình Dương. Vài tháng sau, một số người tị nạn đã có mặt tại Giáo Phận Arlington, Virginia, hội nhập với một số nhỏ đã ở đây trước.

15-07-1975: Lm. Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Cộng Ðồng Công Giáo VN tại Giáo Phận Arlington.

20-07-1975: Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên được cử hành cho người tị nạn tại Nhà Thờ Chánh Tòa St. Thomas More, Arlington, VA.

12-10-1975: Tờ Liên Lạc của Cộng Ðồng Công Giáo được phát hành.

Tháng 1,76: Thánh lễ được cử hành luân phiên tại các Nhà Thờ có người Việt như St. Agnes, St. Ann, St. Charles, Our Lady Queen of Peace, Blessed Sacrament.

Tháng 7,76: Thánh lễ được cử hành tại một nơi nhất định là Nhà Thờ St. James, Falls Church, VA., để giáo dân biết rõ và khỏi lạc đường.

Năm 1978: Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo Tây Sơn được thành lập. Thiếu Ðoàn Trưởng là Anh Nguyễn Công Trứ.

Mùa Hè 79: Nhà Thờ VN được Giáo Phái Friendship Methodist ở Annandale, Virginia, bán lại, chứa được khoảng 100 người, gồm có nhà cho Cha Xứ ở. Nhiều việc sửa chữa được giáo dân thực hiện.

19-08-1979: Nhà Thờ được cung hiến do Ðức Cha Thomas J. Welsh, Giám Mục tiên khởi, cũng là ngày Ðức Cha ban sắc chỉ thiết lập Giáo Xứ VN "Blessed ietnamese Martyrs" - một Giáo Xứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ - cho người công giáo VN trong Giáo Phận. Ðồng thời Lm. Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Chánh Xứ tiên khởi.

09-09-1979: Ðoàn Vũ Sóng Cửu Long ra mắt tại Thomas Jefferson Junior High, Arlington, Virginia dưới sự hướng dẫn của Ông Bùi Hữu Thư và Cô Kim Long.

11/11/1979: Ðạo Binh Ðức Mẹ Legio Maria, một trong những đoàn thể đầu tiên được thành lập của Giáo xứ, có tên là Praesidium Our Lady Queen of Vietnam ( Tiểu đội Nữ Vương Nước Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của cha Linh Hướng Ða Minh Trần Duy Nhất. Ban chấp hành đã được thành lập như sau : Trưởng, Nguyen L Bach Tuyet; Phó, Phan Hữu Ðức (đã qua đời ); Thư Ký, Nguyễn Anh Tuấn; Thủ quỹ, Nguyễn thị Ty; Hội viên, Lê Quế Hương, Nguyễn Thị Hiền. Ðoàn thể này đã được công nhận là thành viên của Curia thuộc địa phận Arlington dưới thời Ðức Cha Welsh và hàng tháng phải đi họp với địa phận để phúc trình sinh hoạt của tiểu đội mình, và tổng kết hàng năm cho Curia.Tiểu đội về sau lớn mạnh, số hội viên hoạt động thường xuyên 12 người, thêm một số hội viên tán trợ Auxiliaries (gần 200 người) ở nhà cầu nguyện cho hội viên. Buổi họp hàng tuần được tổ chức ở Giáo Xứ với sự hướng dẫn của cha Nhất, sau đó là cha Nhi. Tiểu đội đã ngưng sinh hoạt năm 1988 vì Cha linh hướng quá bận rộn.

11-02-1980: Lm. Trần Ðình Nhi được bổ nhiệm làm Chánh Xứ kế vị, sau khi Cha Nhất xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Mùa Hè 80: Các lớp Tiếng Việt được tổ chức vào mỗi mùa hè.

Tháng 5,81: Một nhà hàng xóm bên cạnh Nhà Thờ được Giáo Phận mua tặng để làm nhà xứ mới.

Mùa Hè 83: Khóa linh thao đầu tiên được tổ chức trong Giáo Xứ do Cha Julian Elizalde Thành hướng dẫn.

07-10-1985: Một nhà thờ lớn hơn chứa được khoảng 800 người ngồi theo kiểu Mỹ, gồm có hội trường, nhà bếp (commercial), 5 lớp học, 2 văn phòng, một thư viện, phòng in, phòng ca đoàn và 4 nhà vệ sinh được mua lại của Nhà Thờ Bible tại Arlington, Virginia với giá 730,000 (bảy trăm ba mươi ngàn Mỹ Kim). Công việc sửa chữa có phần nhẹ hơn, cũng do giáo dân thực hiện. Sau đó Cha Xứ dọn sang ở nhà thuê gần Nhà Thờ mới. Khu nhà thờ cũ bán được 264,460

15-03-1986: Thánh lễ đầu tiên tại Nhà Thờ mới được cử hành.

14-05-1986: Vườn Trẻ Giáo Xứ "Child Enrichment Day Care Center" được thiết lập, và Nữ Tu Trần Thị Thúy Hằng được đặt làm Giám Ðốc. Trong thời gian này Lm. Bùi Ðức Phổ được Cha Nhi mời về phục vụ Giáo Xứ được hơn một năm.

24-10-1987: Ðoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố 9655 được thành lập. Ðại Hiệp đầu tiên là Ông Nguyễn Thẩm với sự khởi xướng của Chưởng Ấn Bùi Hữu Thư.

31-12-1987: Giáo Xứ bảo trợ Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo Phù Ðổng do Anh Võ Phi Hùng làm Thiếu Ðoàn Trưởng.

01-06-1988: Lm. Trần Bình Trọng được bổ nhiệm làm Chánh Xứ do Ðức Cha John R. Keating, Giám Mục thứ hai của Giáo Phận.

19-06-1988: Hai Cha Cựu và Tân Chánh Xứ hướng dẫn phái đoàn giáo dân sang La Mã dự lễ phong thánh 117 Anh Hùng Tử Ðạo Việt Nam.

Hè 1988: Thày Phó Tế Phạm Minh Kiên được bổ nhiệm làm Giám Ðốc lưỡng viện Giáo Lý trẻ em từ Mẫu Giáo đến Lớp 12, và Lớp Dự Tòng.

14-06-1988: Một nhà thường dân cạnh Nhà Thờ được mua với giá 126,025 để làm nhà xứ. Lần này cũng một số giáo dân thiện nguyện hăng say sửa chữa trong một thời gian kỷ lục. Chỉ một số việc đòi người chuyên môn như đặt hệ thống máy điều hòa không khí, điện và ống nước.

29-11-1988: Cha Xứ dọn đến nhà mới sửa được tạm dùng làm nhà xứ.

G. S. 1988: Cuốn Ðặc San Kỷ Yếu Giáng Sinh được phát hành. Chủ bút cuốn đặc san đầu tiên là Anh Nguyễn Minh Dũng. Sáu cuốn đặc san sau đó là do Anh Vũ Trần Thành làm chủ bút. Hình thức giống như một cuốn sách. Còn về nội dung cũng có những bài vở giá trị, đã gây được nhiều tiếng vang từ xa vọng đến.

24-01-1989: Tên tiếng Anh của Giáo Xứ được Ðức Cha Keating cho đổi thành Holy Martyrs of Vietnam Parish do thơ thỉnh cầu của Cha Xứ sau ngày phong thánh các vị Tử Ðạo Việt Nam.

Tháng 4, 89: Giáo Xứ bảo trợ Liên Ðoàn Thăng Long không phân biệt tôn giáo do Anh Trương Dư A làm Liên Ðoàn Trưởng. Liên Ðoàn được thành lập với mục đích điều hành và phối hợp hoạt động cho hai đơn vị Hướng Ðạo gốc Việt Nam sinh hoạt hợp pháp trong hệ thống của Hội Nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ là Thiếu Ðoàn Phù Ðổng (Troop 904 BSA) và Ấu Ðoàn Ðinh Bộ Lĩnh (Pack 904 BSA) ra đời vào tháng 10/1989.

17-06-1990: Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm được chính thức thành lập vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ðoàn trưởng là Anh Trần Anh Tuấn. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng lấy tên Ánh Lửa được mở do Ðức Ông Phạm Văn Phương làm Sa Mạc Trưởng.

30-06-1991: Ðạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập trong Giáo Xứ. Ông Nguyễn Ngọc Nho là Chủ Tịch đầu tiên. Trong dịp này linh mục Trần Ngọc Diệp, Tổng Tuyên Úy Ðạo Binh Xanh VN tại Hoa Kỳ được mời về giảng tĩnh tâm để chuẩn bị cho việc tuyên hứa của Ðạo Binh Xanh.

29-12-1991: Lm. Trần Quí Thiện được mời đến thăm Giáo Xứ như là Cha khách. Trong thời gian Cha Xứ nằm bệnh viện, Cha Thiện được Tòa Giám Mục bổ nhiệm làm Quản Nhiệm tạm thời 2 tháng. Sau đó Cha Thiện ở lại phục vụ Giáo Xứ được hơn một năm.

23-08-1992: Cuốn Chỉ Nam Giáo Xứ ra đời, ghi lại những dòng lịch sử của Giáo Xứ từ giai đoạn phôi thai 1975 cho tới giai đoạn hiện tại. Tập sách cũng ghi lại những điều lệ trong Giáo Xứ dựa trên giáo luật của Giáo Hội cũng như luật Giáo Phận. Mục đích là để nhắm lợi ích chung và lâu dài cho cá nhân cũng như cộng đoàn Giáo Xứ. Cơ cấu tổ chức và điều hành Giáo Xứ cũng được nêu ra trong cuốn Chỉ Nam. Hội Ðồng Mục Vụ gồm 5 thành viên đóng vai trò tham vấn cho Cha Xứ, Hội Ðồng Mục Vụ thiết lập và điều hành 2 Ủy Ban: U.B. Sinh Hoạt Giáo Xứ và U.B.Văn Hóa - Xã Hội - Giáo Dục. Còn U.B. Tài Chánh, U.B. Giáo Lý, U.B. Phụng Vụ, U.B. các Hội Ðoàn và Phong Trào, U.B. Kiến Thiết & Bảo Trì, U.B. Truyền Thông & Báo Chí do Cha Xứ chỉ định làm việc và chịu trách nhiệm trực tiếp với Cha Xứ. Tuy nhiên HÐMV cũng có thể giới thiệu người vào các ủy ban và cho ý kiến cho Cha Xứ về những hoạt động của các ủy ban làm việc trực tiếp với Cha Xứ. Có những Ủy Ban có thời hoạt động mạnh như Ủy Ban Giáo Lý với 12 lớp Giáo Lý và Ủy Ban Phụng Vụ với 17 tiểu ban là do nhu cầu của trẻ em và của giáo dân thúc đẩy. Có những ủy ban có lúc chưa đạt được mức độ hoạt động khả quan vì nhu cầu còn ít hoặc vì chưa có người hay chưa kiếm được người chuyên môn hoặc dành đủ thời giờ cho công việc Giáo Xứ (Lễ Nghi Ðặc Biệt, Ðọc Sách Thánh, Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ca Ðoàn I, Ca Ðoàn II, Ca Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ðoàn Thánh Vũ, Chưng Bông, Trật Tự, Dọn Lễ Ngày Thường, Dọn Cung Thánh và Lễ Phẩm, Dọn Chầu Thánh Thể, Xướng Kinh Trước Lễ, Ngắm Nguyện Mùa Chay, Hoạt Cảnh Giáng Sinh, Hang Ðá Máng Cỏ, Giúp Lễ).

17-09-1993: Lm. Hoàng Minh Thư được Tòa Giám Mục phái về phục vụ Giáo Xứ.

26-10-1993: Ngôi nhà 3 lầu của Giáo Phận nằm cạnh khu vực Nhà Thờ của Giáo Xứ được Giáo Xứ mua lại với giá đúng 200,000.00 Mỹ Kim với 2 chữ ký của Ðức Giám Mục, Lm. Chánh Xứ, Lm. Chưởng Ấn ký chứng kiến việc chuyển sở hữu chủ theo Giáo Luật từ Giáo Phận qua Giáo Xứ.

02-01-1994: Tờ thông tin hàng tuần của Giáo Xứ được mang tên là Mục Vụ với khổ giấy lớn hơn (11x17) và được trình bày bằng chữ Việt trên máy vi tính, được in 2 màu. Tờ Mục Vụ lúc này được coi là phương tiện truyền thông của Giáo Xứ loan tin tức về giờ giấc cử hành Bí Tích, Phụng Vụ, cũng như các sinh hoạt đạo giáo, văn hóa, xã hội, và sinh hoạt Giáo Xứ. Tờ Mục Vụ còn là phương tiện giáo dục nhằm phổ biến Giáo Lý Phúc Âm, đường lối giáo huấn của Giáo Hội về những vấn đề tín lý và luân lý hiện thời trước những biến chuyển về khoa học, y khoa, xã hội. Do đó cuốn Ðặc San Kỷ Yếu Giáng Sinh Giáo Xứ không còn được coi là cần thiết và được ngưng phát hành.

30-10-1995: Việc tu sửa ngôi nhà 3 lầu được hoàn tất với phí tổn lên tới 507,477.00 Mỹ Kim được vay mượn từ Quĩ Tiết Kiệm của các Giáo Xứ trong Giáo Phận, và được tài trợ bởi Quĩ Trùng Tu Nhà Chúa do giáo dân trong phạm vi Giáo Xứ dâng cúng. Lầu chính và lầu trệt của ngôi nhà này được dùng làm 12 lớp Giáo Lý, 1 Văn Phòng Giáo Lý, 1 văn phòng Giám Ðốc Giáo Lý, được gọi là Hội Trường Giáo Dục (Educational Building). Lầu thượng được dùng làm nhà xứ có ba Suites và một phòng nhỏ và phòng tiếp khách lớn cho các Cha.

29-11-1995: Các Cha dọn sang nhà xứ mới. Nhà xứ cũ được dành cho nhân viên bảo trì cơ sở.

16-06-1996: Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình do Lm. Chu Quang Minh phát động được thành lập trong Giáo Xứ. Anh Chị Nguyễn Văn Huấn là chủ nguyền tiên khởi.

18-12-1996: Hoàn thành việc kiến thiết bãi đậu xe mới (nhỏ, giai đoạn 1) và tu bổ bãi đậu xe cũ (lớn) với giá phí tổn là 121,164 Mỹ Kim.

20-05-1997: Từ Mùa Hè 1997, Giáo Xứ ký hợp đồng cho Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam dạy Tiếng Việt tại Hội Trường Giáo Dục.

14-09-1997: Tin tức trong tờ Mục Vụ được phóng lên mạng lưới tin tức hoàn cầu (internet), đồng thời tin tức sốt dẻo trong Giáo Hội hoàn vũ cũng được in trong tờ Mục Vụ. Tờ Mục Vụ được phát hành 1,000 tờ mỗi tuần chỉ cho giáo dân. Dịp Lễ Giáng Sinh thêm 500 tờ, lễ Phục Sinh thêm 300 tờ.

22-03-1998: Ðức Giám Mục Giáo Phận John R. Keating qua đời.

02-06-1998: Ðể bành trướng và phát triển cơ sở cho tương lai, một nhà thường dân bên cạnh Hội Trường Giáo Dục được mua lại với giá 175,000.00 Mỹ Kim.

13-12-1998: Biểu Hiệu của Giáo Xứ do Lm. Trần Bình Trọng phác họa và Anh Nguyễn Duy An thực hiện trên máy điện toán được công nhận. Biểu tượng của Biểu Hiệu được diễn tả như sau:

  • Ðường chu vi là con tàu Giáo Xứ.
  • Ðường kẻ ngang và dọc tượng trưng cho Thập Giá Chúa Kitô. Vòng 12 ngôi sao tượng trưng cho Ðức Trinh Nữ Maria (KH. 12:1), trên nền xanh dương, màu Ðức Mẹ.
  • Cành thiên tuế tượng trưng triều thiên tử đạo.
  • VS tượng trưng cho người Việt, nước Việt hình chữ S, trên nền vàng, da vàng của dòng giống Việt. AV tượng trưng cho Giáo Phận Arlington, Virginia trên màu xanh lam, màu cờ tiểu bang Virginia.
  • Fides, Spes, Amor là chữ Latinh nghĩa là Ðức Tin, Ðức Cậy, Ðức Mến.
27-12-1998: Lm. Hoàng Minh Thư về hưu trí tại Dòng Ðồng Công, Carthage, MO.

01-01-1999: Lm. Phạm Ðắc Bằng được mời đến giúp Giáo Xứ như là Cha Khách.

25-01-1999: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Paul S. Loverde, Giám Mục Ogdensburg, N.Y. làm Giám Mục III của Giáo Phận Arlington, Virginia.

25-03-1999: Ðức Cha Loverde nhậm chức.

24-05-1999: Nhà Xứ "cũ" được phá đi để làm thêm chỗ đậu xe và nhất là cho mặt tiền Nhà Thờ có thể hướng ra đường South Wakefield Street.

27-07-1999: Bãi đậu xe mới (giai đoạn 2) đậu được 14 xe nối vào bãi đậu xe nhỏ được hoàn tất với giá phí tổn 45,995 Mỹ Kim.

09-03-1999: Ðức Cha Loverde nhận Cha Nguyễn Minh Từ về làm việc trong Giáo Xứ. Ngày 19-11-1999 Cha Từ được bổ nhiệm làm Phó Xứ Giáo Xứ CTTDVN.

27-03-1999: Ðức Cha cho phép Cha Xứ xây tháp chuông Năm Thánh 2000. Giá ước lượng khi hoàn tất cuối năm lên tới 100,000 Mỹ Kim.

01-08-2000: Giáo Xứ được Ðức Cha Loverde trao cho Dòng Ða Minh Việt Nam cai quản. Cha Ðinh Minh Tiên được bổ nhiệm làm Chánh Xứ Giáo Xứ CTTDVN. Cha Nguyễn Ðức Vượng làm Phó Xứ.

12/08/2000 Lễ nhận chức hai cha Ðinh Minh Tiên và Nguyễn Ðức Vượng lúc 6 giờ chiều do Ðức Cha Paul Loverde chủ sự.

10/09/2000 Khởi sự chương trình Hội Thảo Giới Trẻ mỗi thứ sáu sau thánh lễ 7 giờ 30 chiều. Chương trình được hoạch định cho suốt năm (52 tuần, không tính các ngày thứ sáu đầu tháng).

16/09/2000 Ðổi các giờ thánh lễ chủ nhật thành 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ trưa, và thêm lễ 5 giờ chiều.

23/09/2000 Ông Nguyễn Hoàng thực hiện hai đài Ðức Mẹ La Vang và Thánh Giuse trên cung thánh, và phòng kính cho trẻ nhỏ phía sau nhà thờ.

15/10/2000 Thành Lập Hội Cao Niên Giáo Xứ với 75 cụ Thánh bổn mạng là Thánh Phêrô Lê Tùy.

12/11/2000 Qũy Tháp Chuông. Cần 140.000 M. Giáo dân dã đóng góp 22,548.00 MK. Còn cần quyên góp thêm 117,210 MK

20/02/2000 Hoàn tất việc thực hiện một sân bóng rổ cho giới trẻ có hàng rào cao.

20/05/2001 Ðóng sổ Qũy Tháp Chuông và khánh thành. Gáo dân đóng góp tất cả 117,395 MK.

04/06/2001 Khởi sự dự án Ðất Nghĩa Trang.

23/07/2001 Khởi sự dự án Xe Van cho các cụ Hôi Cao Niên

15/09/2001 Thành lập Ca Ðoàn Anê Lê Thị Thành (chuyên hát các lễ an táng và các lễ cưới, và lễ khác với tính cách trừ bị.)

22/09/2001 Thành lập ca đoàn Cecilia phụ trách thánh lễ 8 giờ Chủ nhật và ca đoàn Thánh Gia, phụ trách lễ 5 giờ chiều. Từ hôm nay Giáo Xứ có 5 ca đoàn hát 5 thánh lễ cuối tuần và một ca đoàn trừ bị: Thiếu Nhi, Cecilia, Giuse, Seraphim, Thánh Gia, và Thánh Lê Thị Thành.

24/09/2001 Khởi sự dự án xây cất Ðài Ðức Mẹ La Vang dưới sự điều khiển của ông Ðỗ Thành Chỉnh và sự đóng góp của rất nhiều giáo dân nam và nữ.

28/09/2001 Hoàn tất dự án Nghiã Trang Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam: Giáo xứ ký giao kèo với Fairfax Memorial Park để thực hiện 1021 lô đất mang tên "Garden of the Holy Martyrs of Vietnam".

27/10/2001 Giáo Xứ hoàn tất việc quyên góp được $20,000.00 để mua một xe van 15 chỗ ngồi loại Dodge Ram 3500 đời 2001. Anh Phúc, Truong Thieu Nhi, và anh Tuấn bắt đầu đưa đón các cụ đi lễ 12 giờ ngày Chủ nhật, và đưa các cụ về nhà sau buổi hội của Hội Cao Niên lúc 3 giờ chiều.

24/11/2001 Khánh thành Tượng Ðài Ðức Mẹ La Vang trước khi rước kiệu Ðức Mẹ trong khuôn viên Giáo Xứ.

19/12/2001 Tượng Ðức Mẹ La Vang cao 6 feet được chở đến từ California để được đặt trên Tượng Ðài. Ông Nguyễn Hoàng thực hiện bục chạy dài trên gác đàn để ca đoàn dễ di chuyển khi rước lễ, và gắn micro và hệ thống âm thanh mới.

01/01/2002 Thành lập Ủy Ban Tài Chánh với các thành viên sau đây: Ông Nguyễn Hữu Vinh, Bà Lê Minh Ngọc, Ông Nguyễn Duy An, và Ông Ngô Hoàng Văn. Ủy Ban Tài Chánh có nhiệm vụ gây quỹ và trù liệu cho việc mở mang Giáo Xứ.

20/01/2002 Thành lập ba Hội Ðoàn: Ðoàn Thanh Sinh Công, do Cô Bùi Mỹ Kim làm Ðoàn Trưởng; Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm, do Ông Nguyễn Duy An phụ trách; và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo do Bà Phan Minh Khai phụ trách. Ðoàn Thanh Sinh Công sinh hoạt chiều thứ sáu thứ hai và thứ tư mỗi tháng từ 8:40 giờ chiều. Chương trình gồm có thể thao giải trí, thánh lễ, và hội thảo về các đề tài liên quan đến tuổi trẻ và đức tin. Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sinh hoạt một tháng hai lần vào ngày thứ bẩy từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

03/11/2002 Kết qủa sơ khởi, Chiến Dịch Ðâm Rễ Trong Ðức Tin và Tiến Tới trong Hy Vọng gây được $396,000.00 tức 83.4% của chỉ tiêu $475,000.00. Giáo xứ đúng thứ 6 trong số 33 giáo xứ thuộc Khu 2.

25/12/2002 Kết thúc Chiến Dịch Ðâm Rễ Trong Ðức Tin và Tiến Tới trong Hy Vọng, gây được $690,000.00 tức là 145% chỉ tiêu. Giáo xứ được: 20% của chỉ tiêu và 50% của số tiền vượt chỉ tiêu tức là $90,000.00 + $107,000.00 = $197,000.00 khi tất cả mọi nhà hảo tâm đã hoàn tất việc dâng cúng sau 5 năm.

1/8/2003: Cha Nguyễn Ðức Vượng, cựu phó xứ được bề trên Tỉnh Dòng Ða Minh và Ðức Giám Mục Loverde bổ nhiệm làm chánh xứ. Cha Ðoàn Bình Minh cũng được bề trên Tình Dòng và Ðức Giám Mục Loverde bổ nhiệm làm tân phó xứ.

12/8/2003: Cha Ðinh MinhTiên cựu chánh xứ chính thức rời giáo xứ để lên đường đi Rôma theo học chương trình Tiến Sĩ Thánh Kinh.

1/9/2003: Khai giảng lớp âm nhạc miễn phí: Khỏang 50 giáo dân đã ghi danh tham dự lớp học này và được khảo hạch để xếp lớp.Hai lớp phát âm do anh Thực và anh Lai hướng dẫn, và một lớp ca trưởng do cha xứ Nguyễn Ðức Vượng điều khiển. Lớp âm nhạc này được tổ chức vào mỗi tối thứ hai sau thánh lễ 7:30 tối.

5/9/1003: Quyên tiền xây nguyện đường Ðức Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Hoa Thịnh Ðốn: Thể theo lời kêu gọi của Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, giáo dân trong giáo xứ đã tích cực ủng hộ và đã quyên góp được $17,725.00 cho dự án nói trên. Số tiền này đã được chuyển lại cho linh mục Thủ Quỹ của Liên Ðoàn.

10/9/2003: Thành lập Trường Việt Ngữ. Cha xứ trao cho ông Bùi Hữu Thư trách nhiệm thành lập trường Việt Ngữ, lấy tên là Trường Việt Ngữ Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.

15/9/2003: Ông Trần Duy Toàn hoàn tất việc thiết trí 10 máy điện toán với thảo chương học Tiếng Việt cấp 1 và 2 của công ty VNI Software.

16-17/10/2003: Khai giảng trường Việt Ngữ Giáo Xứ CTTÐ/VN. Ban Giám Ðốc gồm có GS Bùi Hữu Thư và sáu thầy cô phụ trách các công việc giám học, giám thị, trật tự, hành chánh và Phòng Ðiện Toán. Ban giảng huấn gồm có 22 thầy cô giảng dậy 14 lớp với 250 học sinh. Các sách giáo khoa và văn phòng phẩm cùng dụng cụ thính thị đã được đặt mua để trang bị cho 12 lớp học. Phản ứng của phụ huynh và học sinh rất tốt đẹp.

18/10/2003: Linh Mục Robert J. Rippy , Chưởng Ấn và là Trưởng Khu 1, đại diện Ðức Giám Mục Paul Loverde chủ tế nghi thức trao quyền mục tử cho cha chánh xứ Nguyễn Ðức Vượng trong thánh lễ 6 giờ chiều. Sau thánh lễ Hội Ðồng Mục Vụ đã đứng ra kêu gọi sự đóng góp của các Hội Ðoàn và cá nhân để tổ chức bữa tiệc mừng cha xứ. Khoảng 1000 người đã tham dự thánh lễ và bữa tiệc. Trong thánh lễ nhiều người phải xuống Câu Lạc Bộ và xem lễ ngoài hành lang nhà thờ. Các em giáo lý có tiệc riêng bên Hội Trường Giáo Dục.

9/11/2003 Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Phái Ðoàn Giám mục VN dến giáo xứ.Ngày chủ nhật 9/11 lúc 11 giờ sáng cha xứ và Hội Ðồng Mục Vụ cùng một phái đoàn đã đến phi trường Regan National để đón tiếp Ðức Hồng Y và các giám mục VN. Sau đó các ngài đã đến dâng thánh lễ 5 giờ chiều và tham dự bữa tiệc khoản đãi tai Câu Lạc Bộ và Hội Trường Giáo Dục. Giáo dân rất vui mừng được tiếp xúc với các ngài. Trong thánh lễ Ðức Hồng Y, Ðức Cha Chủ Tịch Hòa, Ðức Cha Soạn, Ðức Cha Tiệm cùng các cha trong phái đoàn đã nhận quà từ Hội Ðồng mục Vu và Ủy Ban Tài Chánh. Ðức Hồng Y tỏ ra rất vui vẻ và bình dân, ngài và các đức cha đã chụp hình với tất cả các hội đoàn trong giáo xứ và các giáo dân.

28-29/11/2003 Ðại lễ mừng kính CTTÐVN được tổ chức vào hai ngày Thứ Sáu 28/11: lúc 6 giờ 30, không có rước kiệu và ngày Thứ Bẩy 29/11 có rước kiệu CTTÐ, Thánh Giuse và Ðức Mẹ La Vang lúc 5 giờ chiều, 6 giờ Ðại Lễ.

28-29/11/2003 Vở kịch Thánh Vinh Sơn Liêm do Ông Bùi Hữu Thư biên soạn và đạo diễn được kết thúc với bài "Ðao Thắm Máu Trào" của Vọng Sinh được trình bầy cùng với Ban Vũ Trưng Vương. Ban Vũ Thiếu Nhi dâng hoa với bài hát Vinh Sơn Liêm của Phạm Dương Hãn. Sau cùng tất cả ban kịch, ban thánh vũ và hai ca đoàn đã hát bài Tiếng Nhạc Oai Hùng để kết thúc trước khi khởi sự thánh lễ. Sau thánh lễ cả hai ngày đều có tiệc dưới Câu Lạc Bộ do các hội đoàn và ân nhân khoản đãi.

13-14/12/03 Bầu Cử Thành Viên Hội Ðồng Mục Vụ: trong 5 thánh lễ cuối tuần, Giáo Xứ đã tổ chức bầu phiếu và kết quả Ông Bùi Hữu Thư được 92.5% phiếu thuận. Cha Xứ lưu nhiệm Ông Thư trong chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng MụcVu cho nhiệm kỳ 2003-2006.

(còn tiếp)