Giáo Xứ Đức Long Giáo Phận Xuân Lộc
Địa dư :
Giáo xứ Đức Long tọa lạc tại
ấp Đức Long - Xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai.
* Diện tích:
1360 ha.
Đông giáp Giáo xứ Suối Nho,
Tây giáp Giáo xứ Dốc Mơ,
Nam giáp Giáo xứ Bạch Lâm,
Bắc giáp Giáo xứ Phú Dòng.
* Dân số:
6.590 giáo dân, chia ra 12 giáo xóm: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12.
* Linh mục Chánh xứ:
+ Từ 1967 – 1983: Giuse Phạm Thanh Trúc
+ Từ 1983 – 1990: Gioakim Vũ Hữu Thể
+ Từ 1991: Giuse Nguyễn Xuân Triết
* Các linh mục đã phục vụ giáo xứ:
+ Vinh Sơn Phạm Liên Hùng
+ Mathêô Bùi Tiến San
+ Vinh Sơn Trần Quang Điềm
+ Phanxicô Trần Quang Châu
* Quá trình hình thành và phát triển:
Đức Long được kể là một giáo xứ trẻ, được tách ra từ Giáo xứ Dốc Mơ năm 1967. Đất rộng, người đông, dân số trẻ, năng nổ và đầy nhiệt huyết với Chúa, với Giáo hội. Được dẫn dắt bởi các mục tử nhân hậu, kiên trung, khôn ngoan và nhiều tài năng, cộng thêm sự phong phú đa dạng do nhiều linh mục đến giúp mục vụ trong thời gian dài.
Công đầu việc "sinh ra" Đức Long phải được trân trọng linh mục Giuse Trần Đình Vận. Nuôi dưỡng cho được lớn lên nhờ công ơn linh mục Giuse Phạm Thanh Trúc, ngắn ngủi nhưng lại hết sức quan trọng đó là cuộc đời mục vụ của linh mục Gioakim Vũ Hữu Thể. Thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Đức Long đã như một vườn hoa đến thời nở rộ dưới sự dẫn dắt của Cha Giuse Nguyễn Xuân Triết, là mục tử của Đức Long, nhưng đồng thời cũng là người con đầu lòng của Chủng Viện Xuân Lộc, học trò của Đức Cha Phaolô Maria, Đức Cha Tôma.
* Các cơ sở và sinh hoạt của giáo xứ:
Xuất thân từ Đức Long đã có 10 linh mục, hàng trăm nam nữ Tu sĩ đang được ươm trồng, hoặc đang phục vụ khắp nơi. Mọi sinh hoạt của các giới, đoàn thể đã đi vào nề nếp của giáo phận, có kèm một vài điểm mới mẻ: Một Ban Hành Giáo hoạt động rất tích cực và năng động. Người dân nghèo Đức Long không sợ tủi vì luôn được giáo xóm, giáo xứ quan tâm. Đường sá trong giáo xứ mỗi ngày được nâng cấp thêm sạch sẽ… Giáo xứ cũng thành lập một Ban Tang Lễ đầy nhiệt tình và hăng say.
* Dự án phát triển giáo xứ trong tương lai:
"Tất cả là Hồng Ân"
Cộng đoàn giáo xứ Đức Long
Tràn đầy sức trẻ góp công một lòng
Dựng xây nếp sống canh tân
Hiệp thông truyền giáo muôn phần tăng gia
Quyết tâm của giáo xứ nhà
Chu toàn đẹp ý Chúa Cha trên trời
Noi gương Thánh Cả sáng ngời
Nhân tình bác ái cho đời thăng hoa.
Địa dư :
Giáo xứ Đức Long tọa lạc tại
ấp Đức Long - Xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai.
* Diện tích:
1360 ha.
Đông giáp Giáo xứ Suối Nho,
Tây giáp Giáo xứ Dốc Mơ,
Nam giáp Giáo xứ Bạch Lâm,
Bắc giáp Giáo xứ Phú Dòng.
* Dân số:
6.590 giáo dân, chia ra 12 giáo xóm: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12.
* Linh mục Chánh xứ:
+ Từ 1967 – 1983: Giuse Phạm Thanh Trúc
+ Từ 1983 – 1990: Gioakim Vũ Hữu Thể
+ Từ 1991: Giuse Nguyễn Xuân Triết
* Các linh mục đã phục vụ giáo xứ:
+ Vinh Sơn Phạm Liên Hùng
+ Mathêô Bùi Tiến San
+ Vinh Sơn Trần Quang Điềm
+ Phanxicô Trần Quang Châu
* Quá trình hình thành và phát triển:
Đức Long được kể là một giáo xứ trẻ, được tách ra từ Giáo xứ Dốc Mơ năm 1967. Đất rộng, người đông, dân số trẻ, năng nổ và đầy nhiệt huyết với Chúa, với Giáo hội. Được dẫn dắt bởi các mục tử nhân hậu, kiên trung, khôn ngoan và nhiều tài năng, cộng thêm sự phong phú đa dạng do nhiều linh mục đến giúp mục vụ trong thời gian dài.
Công đầu việc "sinh ra" Đức Long phải được trân trọng linh mục Giuse Trần Đình Vận. Nuôi dưỡng cho được lớn lên nhờ công ơn linh mục Giuse Phạm Thanh Trúc, ngắn ngủi nhưng lại hết sức quan trọng đó là cuộc đời mục vụ của linh mục Gioakim Vũ Hữu Thể. Thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Đức Long đã như một vườn hoa đến thời nở rộ dưới sự dẫn dắt của Cha Giuse Nguyễn Xuân Triết, là mục tử của Đức Long, nhưng đồng thời cũng là người con đầu lòng của Chủng Viện Xuân Lộc, học trò của Đức Cha Phaolô Maria, Đức Cha Tôma.
* Các cơ sở và sinh hoạt của giáo xứ:
Xuất thân từ Đức Long đã có 10 linh mục, hàng trăm nam nữ Tu sĩ đang được ươm trồng, hoặc đang phục vụ khắp nơi. Mọi sinh hoạt của các giới, đoàn thể đã đi vào nề nếp của giáo phận, có kèm một vài điểm mới mẻ: Một Ban Hành Giáo hoạt động rất tích cực và năng động. Người dân nghèo Đức Long không sợ tủi vì luôn được giáo xóm, giáo xứ quan tâm. Đường sá trong giáo xứ mỗi ngày được nâng cấp thêm sạch sẽ… Giáo xứ cũng thành lập một Ban Tang Lễ đầy nhiệt tình và hăng say.
* Dự án phát triển giáo xứ trong tương lai:
"Tất cả là Hồng Ân"
Cộng đoàn giáo xứ Đức Long
Tràn đầy sức trẻ góp công một lòng
Dựng xây nếp sống canh tân
Hiệp thông truyền giáo muôn phần tăng gia
Quyết tâm của giáo xứ nhà
Chu toàn đẹp ý Chúa Cha trên trời
Noi gương Thánh Cả sáng ngời
Nhân tình bác ái cho đời thăng hoa.