Tầu USS Bayfield (APA-33) trong Chiến Dịch “Sang Bến Bờ Tự Do" 1954

(Operation "Passage to Freedom" 1954)


Nhân dịp kỉ niệm 50 năm cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vô Nam, VietCatholic đã tra cứu và tìm lại những tài liệu cũ, những hình ảnh và những thời điểm quan trọng, giúp chúng ta nhìn về quá khứ của biến cố lịch sử năm 1954. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày một số những dữ kiện mà chúng tôi đã nghiên cứu được trong những ngày kế tiếp.

Khởi đi từ hôm nay, chúng tôi trình bày về con tầu di cư BAyfield APA-33 với chiến dịch "Đưa Sang Bến Bờ Tự Do".

Vào tháng 8 và tháng 9 năm 1954, chiến hạm Hoa Kỳ USS Bayfield hoạt động trong miền Viễn Đông đã tham gia chiến dịch “Đưa Sang Bến Bờ Tự Do”. Con tầu Bayfield sau chiến tranh Đông Dương và Pháp thua trận tại Diện Biên Phủ, đã chuyên chở trên 3000 người, cộng với 70.000 tấn đồ, 8.000 xe cộ từ Bắc Việt vào Nam Việt, trong thời gian bắt đầu từ tháng 8, 1954 tới tháng 5, 1955.

Những hình ảnh sau đây là từ bộ sưu tập chính thức của Thủy Quân Hoa Kỳ giữ trong Thư Khố Viện Quốc Gia Hoa Kỳ (National Archives).



Hình số #: 80-G-709239 Bốn lính thủy quân căng biểu ngữ đón chào người Di Cư lên chiến hạm USS Bayfield (APA-33) từ bến Hải Phòng để đi Saigòn vào ngày 3-9-1954.



Hình số #: 80-G-709240 - Một thủy quân Mỹ giúp một phụ nữ Bắc Việt nặng gánh lên tầu.



Hình số #: 80-G-709243 Vị tuyên úy Hoa Kỳ, thiếu úy Francis J. Fitzpatrick giúp người di cư trên con tầu USS Bayfield vào khoảng tháng 9 năm 1954. Trên suốt chuyến hành trình từ Bắc vô Nam, vị tuyên úy này cũng là người thông dịch giữa người Mỹ vào Việt Nam di cư



Hình số #: 80-G-644521 Một y tá đang điều trị cho một người đàn bà có cánh tay bị thương vào ngày 7-9-1954.



Hình số #: 80-G-644524 Một bệnh nhân khác cũng được điều trị thuốc.



Hình số #: 80-G-709244 Một lính thủy chia phần ăn cho người di cư trên tầu.



Hình số #: 80-G-652318 Đồng bào di cư nhận phần ăn trên tầu.



Hình số #: 80-G-639980 Một người di cư xếp hàng nhận phần ăn.



Hình số #: 80-G-644528 Một em bé di cư giúp lính thủy cạo sơn trên tầu, ngày 7-9-1954. chúng ta để ý bên cạnh có ống khí oxygen.



Hình số #: 80-G-709242 Có lẽ đây là lần đầu tiên, người di cư này thử dùng nước lạnh từ máy lọc nước.



Hình số #: 80-G-644529 Các trẻ em di cư giơ tay đón lấy kẹo Mỹ…



Hình số #: 80-G-646775 Tầu USS Bayfield (APA-33) nhập cảng Saigòn vào tháng 9 năm 1954.



Hình số #: 80-G-646776 Mỗi người di cư nhận gói gạo, chai nước mắm khi rời tầu Bayfield (APA-33) ở cảng Saigòn vào tháng 9 năm 1954.