HANỘI 14 /07/04 - Theo nguồn tin giới chức cao cấp Giáo Hội miền Bắc, trong niên học khai giảng vào tháng 9 năm nay, đại chủng viện thánh Giuse tại Hà Nội được chính phủ cho phép tuyển dụng 90 đại chủng sinh cho 8 giáo phận miền Bắc. Từ khi đại chủng viện được mở cửa lại từ năm 1989, đây là năm được nhận số chủng sinh nhiều nhất. Trước đây, cứ mỗi 2 năm, chính phủ chỉ cho nhận 60 chủng sinh. Con số kỷ lục năm nay mang lại niềm hy vọng phát triển cho các giáo phần miền Bắc mà từ lâu bị thiếu linh mục một cách nghiêm trọng.
Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giám Quản Tông Tòa, đồng thời là Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nội đã thông báo cho các địa phận để các nơi kịp hoàn tất giấy tờ nhập học cho các chủng sinh.
Số 90 tuyển sinh được phân phối cho các giáo phận như sau: Giáo phận Lạng Sơn : 4 chủng sinh. Giáo phận Hưng Hóa : 15 chủng sinh. Còn lại bao nhiêu chia cho các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Phát Diệm, Thái Bình.
Điều kiện để được nhận vào Đại Chủng Viện năm nay là ứng viên phải dưới 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, đã đậu kỳ thi tuyển về các môn học : Kinh Thánh, Giáo Lý, Lịch Sử Giáo Hội, Anh Ngữ, Đạo Đức học, Văn Chương Việt Nam.
Ngoài ra năm nay các ứng viên cũng phải qua cuộc khám nghiệm y khoa. Những ứng sinh nào bị bệnh viêm gan B, ho lạo, suyễn, sẽ không được nhận nhập học vì các khóa trước có những chủng sinh bị thôi học vì lý do bệnh tật.
Đức Giám Mục Nguyễn Quang Kiệt cho biết hiện nay đại chủng viện có 167 chủng sinh, 20 giáo sư, kế cả các linh mục giáo sư thỉnh giảng từ miền Nam.
Vì sĩ số đông nên đại chủng viện Hà Nội sẽ mượn cơ sở của giáo xứ Cổ Nhuế làm cơ sở phụ trong công tác giáo dục và huấn luyện các chủng sinh. Cổ Nhuế cách Hà Nội 10km.
Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giám Quản Tông Tòa, đồng thời là Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nội đã thông báo cho các địa phận để các nơi kịp hoàn tất giấy tờ nhập học cho các chủng sinh.
Số 90 tuyển sinh được phân phối cho các giáo phận như sau: Giáo phận Lạng Sơn : 4 chủng sinh. Giáo phận Hưng Hóa : 15 chủng sinh. Còn lại bao nhiêu chia cho các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Phát Diệm, Thái Bình.
Điều kiện để được nhận vào Đại Chủng Viện năm nay là ứng viên phải dưới 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, đã đậu kỳ thi tuyển về các môn học : Kinh Thánh, Giáo Lý, Lịch Sử Giáo Hội, Anh Ngữ, Đạo Đức học, Văn Chương Việt Nam.
Ngoài ra năm nay các ứng viên cũng phải qua cuộc khám nghiệm y khoa. Những ứng sinh nào bị bệnh viêm gan B, ho lạo, suyễn, sẽ không được nhận nhập học vì các khóa trước có những chủng sinh bị thôi học vì lý do bệnh tật.
Đức Giám Mục Nguyễn Quang Kiệt cho biết hiện nay đại chủng viện có 167 chủng sinh, 20 giáo sư, kế cả các linh mục giáo sư thỉnh giảng từ miền Nam.
Vì sĩ số đông nên đại chủng viện Hà Nội sẽ mượn cơ sở của giáo xứ Cổ Nhuế làm cơ sở phụ trong công tác giáo dục và huấn luyện các chủng sinh. Cổ Nhuế cách Hà Nội 10km.