SAIGÒN -- Sáng thứ Bảy10.07.2004 tại Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục đã chủ trì buổi Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ Giáo Dân để nắm tình hình hoạt động của giáo phận trong 6 tháng đầu năm. Đức Hồng Y đã trình bày cho chừng gần 20 linh mục hạt trưởng, 30 tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu trong giáo phận và 41 giáo dân đại diện cho 15 giáo hạt, 15 đoàn thể và 6 giới những báo cáo mà ngài đã thu nhận được trong 6 tháng vừa qua.

Bằng một sự lo lắng thật sự và cũng thật cấp bách trước tình hình tệ nạn đang diễn ra trên địa bàn thành phố, Đức Hồng Y nói về những phát triển trong từng giai đoạn mà ngài tổng kết lại từ năm 1999 đến 2003 số linh mục tính cho đến năm 2003 là 257 linh mục đang làm mục vụ, 42 linh mục đang nghỉ hưu, 26 linh mục đang cư trú trong giáo phận, 230 linh mục Dòng, có 55 linh mục đang phục vụ 25 Cộng Đoàn giáo xứ.

Đức Hồng Y Mẫn còn kêu gọi mọi người quan tâm đặc biệt đến Mục Vụ Gia Đình và Mục Vụ Di Dân, hướng về văn hoá sự sống, trong tình hình những tệ nạn xã hội và dịch HIV/AIDS đang tràn lan và lây nhiễm đặc biệt tại vùng Đông Nam Á, trong đó Việt Nam và tại SàiGòn, nơi mà theo ghi nhận từ các báo, đài hiện đang có khoảng 180.000 người lây nhiễm HIV/AIDS từ những người tiêm chích ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn, phụ nữ - trẻ em, v.v... con số nầy là những người đã phát hiện là mắc bệnh, còn có thể hơn nữa những bệnh nhân chưa phát hiện được…

Có tất cả 17 trung tâm cai nghiện ( TTCN ) do nhà nước quản lý và Toà Tổng Giám Mục trong tháng 4 vừa qua đã cử một số tu sĩ đi phục vụ bệnh nhân ở những nơi đó.

Giáo phận đã nổ lực thật nhiều cho công việc nầy, hầu mong muốn làm giảm bớt đi những đau khổ mà các bệnh nhân đang gánh chịu cho những nông nổi, lỡ lầm nhất thời của mình mà đã gây hậu quả đau lòng cho gia đình, cho xã hội và cho cả chính mình.

Một số giáo dân và các dòng tu như: Nhóm Xuân Vinh, nhóm Tiếng Vọng, TT Thảo Đàn, phòng khám Thiên Phước, Tu Hội Bác Ái Vinh Sơn, Dòng Mến Thánh Gía Chợ Quán, Dòng Đaminh Tam Hiệp, Dòng PhanSinh Thừa Sai và UB Bác Ai Xã Hội của HĐGM Việt Nam, từ năm 1996 cho đến nay đã tự nguyện đến với những con người đang ở tận cùng của sự đau khổ đó với mong mỏi xoa dịu phần nào những đau khổ của đồng loại.

Sau những chia sẻ của Đức Hồng Y về nhiều đề tài cần quan tâm có cả về Mục Vụ Gia Đình và Mục Vụ Di Dân … những người tham dự đã chia thành 3 nhóm để đóng góp ý kiến và những phương án có thể thực thi hầu ngăn chận phần nào đại dịch HIV/AIDS đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt.

Đức Hồng Y Mẫn trong phần đúc kết đã nói: Tình hình bao trùm trên tất cả là xu hướng “ Toàn cầu hoá “; “ Công nghiệp hoá”; “ Hiện đại hoá” tạo cho con người sống vội, sống thực dụng cho nên không còn quan tâm đến lãnh vực tinh thần mà đưa đến bạo lực với nhau, bạo hành trong gia đình Công Giáo, gian dối trong quan hệ trong công việc… Đức Hồng Y kêu gọi mọi người, mọi thành phần nên liên kết lại với nhau để có thể làm giảm đi những tệ nạn xã hội, nên cùng nhau cầu nguyện nhiều hơn nữa bằng cách các gia đình cố gắng đọc kinh tối với nhau, các đoàn thể, các giới, các nhóm hợp tác phối họp để cùng nhau trong công cuộc truyền giáo giúp cho nhiều người biết Chúa, tin Chúa, mến Chúa và theo Chúa. Nên dù là chiên trong đàn hay chiên ngoài đàn, dù là chiên khoẻ mạnh hay chiên đau yếu đều cũng được quan tâm chăm sóc.