ROME 09/07/04 - Vào ngày 15 tháng 11 tới đây, chính phủ Việt Nam sẽ áp dụng luật mới đối với các tôn giáo. Cơ quan thông tấn xã Zenith của Tòa Thánh Vatican đã phỏng vấn cha Giuse Hoàng Minh Thắng về vấn đề này. Cha đang phụ trách chương trình phát thanh tiếng Việt của đài tiếng nói Vatican và là chuyên viên về các vấn đề Đông Nam Á. Ngài phát biểu: "Sẽ không còn tự do tôn giáo ở Việt nam nữa"

Ngài phát biểu thêm: Quốc Hội Việt Nam chấp thuận luật về tôn giáo. Luật này có những điều kiện tệ hại cho Giáo Hội Công Giáo, Về phương diện luật pháp thì luật này còn tệ hại hơn là luật năm 1955 mà ông Hồ Chí Minh đã áp dụng.

Cũng theo Linh Mục Thắng "Đây là hình thức áp bức tống tiền mới vì ở đó chẳng có gì là được phép, Chính quyền quyết định mọi hành động. Xây một ngôi nhà thờ hay trường học, bổ nhiệm một vị Giám Mục, nhất nhất phải xin phép chính phủ. Ngay cả các ứng viên làm linh mục cũng phải qua cuộc khảo hạch của giới chức chính quyền cộng sản. Họ là người sẽ quyết định ai có thể làm linh mục.

Ngài than phiến rằng đây là bước thụt lùi, thật đáng buồn, đặc biệt cho những người trẻ thấy rằng chính quyền đã giới hạn tự do tôn giáo.