HÀ NỘI 05/07/04 - Theo nguồn tin Zenith, cơ quan thông tấn bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận một đạo luật về tôn giáo. Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận Sàigòn cho biết đạo luật này tệ hại hơn đạo luật ban hành năm 1955.

Đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 tới đây, có những điều khoản và điều kiện chặt chẽ hơn dành cho việc đăng ký các tổ chức và hiệp hội tôn giáo. Luật mới cấm người trong tù không được chủ sự nghi lễ tôn giáo.

Đạo luật mới được chuẩn bị trong 6 năm, gồm 6 chương, 41 điều. Bản dự thảo luật được chấp thuận tháng 12 năm 2000. Các giáo sĩ và Giám Mục Việt Nam đã phản ứng tiêu cực về dự thảo luật này.

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố Sàigòn đã tuyên bố cách không chính thức rằng tốt hơn nên bỏ đạo luật mới được chấp thuận gần đây. Ngài nói luật mới còn tệ hại hơn luật đã ban hành năm 1955, mặc dầu khoản luật năm 1955 chẳng bao giờ được đem ra áp dụng.

Chính quyền Việt Nam cho rằng luật mới được quốc hội chấp thuận sẽ giúp cho việc hành đạo. Nhưng nguồn tin từ Hà Nội cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết thực ra luật mới giới hạn quyền tự do tôn giáo hơn nữa

Chính quyền Cộng Sản Việt Nam không cho Tòa Thánh trực tiếp bổ nhiệm các Giám Mục, cương quyết đòi Tòa Thánh đề nghị một số ứng viên rồi chính quyền Việt Nam chọn lựa..