Lịch sử và Bước Tiến của PT Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
1975... Thiếu Nhi thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
NHỮNG HẠT GIỐNG PHÁT SINH
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó sẽ phát sinh được nhiều hạt khác”. (Gioan 12, 24)
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 mang lại một mất mát lớn lao cho đất nước và cũng cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Vì không được sinh hoạt tự do trên quê hương Việt Nam, nên hạt giống Thiếu Nhi Thánh Thể theo làn sóng di tản ra hải ngoại và đã phát triển trên đất nước mới và xa lạ, mạnh nhất là Hoa Kỳ, rồi tới Úc, Pháp, Canada, Anh, Đức...
Riêng tại Hoa Kỳ, với một lực lượng Linh Mục và Huynh Trưởng đông đảo, Thiếu Nhi Thánh Thể đã rầm rộ phát triển và tạo được một khí thế vững vàng và một cơ cấu tổ chức rập khuân với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Việt Nam xưa kia.
Danh xưng: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
1975, du nhập vào nơi đất lạ nên mọi sự còn quá ngỡ ngàng và xa lạ. Cuối năm 1975, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tiên khởi tại New Orleans, tiểu bang Louisiana do linh mục Trần Công Nghị (bây giờ là giám đốc VietCatholic) làm giám đốc đã thành lập bốn đoàn thể trẻ, sinh hoạt theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể.
Ngày 11/9/1976, Đại Hội các đoàn quy tụ trên 300 em, nhờ sự nhiệt thành và hướng dẫn của các linh mục Việt Châu, Trần Cao Tường và Phạm Văn Tuệ. Các sinh hoạt lẻ tẻ tại các nơi có các Tuyên Uý và Huynh Trưởng vẫn một lòng chung thuỷ với Phong Trào từ từ tươi nở.
Ngày 15/8/1977, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đầu tiên được thành lập tại Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, New Orleans, tiểu bang Louisiana do linh mục Trần Công Nghị làm tuyên uý. Các gia đình người Việt tại đây thường sống chung trong một khu chung cư gọi là “Versailles Apartment”, nên sự quy tụ các em thiếu nhi rất dễ dàng.
1978, Thành lập tại Port Arthur (Texas), Orange County và San Jose (California) là những nơi có đông người Việt cư ngụ nhất.
1980, nhiều Huynh Trưởng đến định cư tại Hoa Kỳ, các sa mạc huấn luyện tại nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện. Các tài liệu huấn luyện Huynh Trưởng xuất hiện trên Nguyệt San Liên Lạc của cha Nguyễn Văn Tịnh. Nhờ vào nguyệt san này mà các Huynh Trưởng bên các trại tị nạn đã liên lạc được với các Huynh Trưởng tại Hoa Kỳ. Trưởng Chủ Tịch Nguyễn Văn Liêm lúc này đang bên trại tị nạn Thái Lan và đã liên lạc được với anh em bên Mỹ, đây là một hồng ân mà Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn luôn quan phòng.
1981, Các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng tại các địa phương New Orleans, LA do linh mục Đôminicô Nguyễn Đức Huyên và có sự trợ giúp của một số Huynh Trưởng đến huấn luyện, thêm một số Đoàn nữa được thành lập.
Tháng 12 năm 1982, tờ Hạt Cải của nhóm Huynh Trưởng tại San Jose ra đời (có Trưởng Nguyễn Đình Mạnh Trường ban tài chánh, Trưởng Đặng Văn Kiếm điều hợp tổng quát, Trưởng Vũ Thế Toàn chiụ trách nhiệm phát hành (bây giờ là Tuyên Uý ngành Hiệp Sĩ), Trưởng Đinh Kim Nguyệt trong chức vụ thư ký, Trưởng Nguyễn Thị Kim Thoa với chức vụ thủ quỹ, hộp thư được đặt tại: St. Joseph’s College, P.O. Box 7009, Mountain View, CA 94039. Nhóm này mang tên: Nhóm Hạt Cải và thực hiện cùng với sự đóng góp bài vở của cha Giuse Vũ Đức Thông từ trại tị nạn gửi qua), chính nhờ sự thông tin của Hạt Cải này đã quy tụ tất cả các Huynh Trưởng từ các nơi trên toàn quốc lại với nhau, một niềm vui mới của Phong Trào đã được khởi sự từ đây.
1983, linh mục Giuse Vũ Đức Thông nguyên Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam từ Úc sang Hoa Kỳ để mở các khoá huấn luyện Huynh Trưởng.
1984, Trưởng Nguyễn Văn Liêm, nguyên Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cũng sang Hoa Kỳ định cư và phối hợp với các Trưởng tại San Jose, CA phát hành nhiều tài liệu sinh hoạt, huấn luyện và Tờ Liên Lạc Đặc Biệt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 26-28 tháng 7 năm 1984, Đại Hội Toàn Quốc Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại New Orleans, Louisiana. Một năm rất quan trọng đối với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phong Trào đã được chính thức thành lập và thống nhất trên bình diện toàn quốc trong dịp Đại Hội Công Giáo kỳ II do Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Trong khung cảnh đó, một Đại Hội Tuyên Uý, Trợ Uý và Huynh Trưởng toàn quốc cũng được tổ chức. Cha Đôminicô Vũ Thanh Tường được bầu làm Tổng Tuyên Uý tiên khởi tại Hoa Kỳ, đồng thời một Ban Chấp Hành Trung Ương Lâm Thời được thành lập (nhiệm kỳ 2 năm):
Năm 1985, linh mục Francis Phạm Văn Phương bổ nhiệm linh mục Đôminicô Nguyễn Đức Huyên vào chức vụ Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương. Vào mùa hè, Cha Phương, cha Huyên, cha Thông, Trưởng Liêm, Trưởng Trường, Trưởng Kiếm đã bắt đầu tổ chức các khoá huấn luyện Huynh Trưởng quy mô trên toàn quốc Hoa Kỳ như Orange County, San Jose, St. Louis Bay, Port Arthur. Hội Nghị Huấn Luyện đầu tiên được tổ chức tại (Trung Tâm Công Giáo) Orange, California, từ ngày 3-5/7, quy tụ vào khoảng 100 tham dự viên, tuổi trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ bắt đầu nhập cuộc.
Năm 1986, buổi họp Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc đầu tiên được nhóm họp tại St. Joseph Center, Los Altos, California từ ngày 4-6/7/1986. Mục đích là để xác định Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện, thống nhất và đẩy mạnh các sinh hoạt trên toàn quốc, dưới đây là thành phần tham dự và các quyết định của Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc:
1. Thành phần tham dự:
Linh mục Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, chủ tọa Khóa Họp, Cha Trưởng Ban Nghiên Huấn Đôminicô Nguyễn Đức Huyên, linh mục Đỗ Văn Đĩnh, linh mục Nguyễn Công Hoán, linh mục Chu Quang Minh, linh mục Nguyễn Văn Tề. Các Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương: Trưởng Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Nguyễn Đình Mạnh Trường, Trưởng Đặng Văn Kiếm, Trưởng Đinh Kim Nguyệt. Quý vị Trợ Uý: Sơ Nguyễn Thị Thiên Hoa (Biloxi, MS), Sơ Lê Thuỷ Tiên (San Jose, CA), Thầy Phan Lực (San Jose, CA), Thầy Đức (Sacramento, CA). Các Trưởng đại diện các Miền: Miền Tây: Trưởng Phạm Ngọc Anh, Bùi Định, Bùi Hữu Nghị, Trần Mạnh Hải, Trần Sĩ Nguyên; Miền Tây Bắc: Hoàng Ngọc Trinh; Miền Tây Nam: Cao Xuân Thành, Nguyễn Đình Trung, Lại Văn Tú; Nam: Nguyễn Mai Hân, Mai Văn Hồng Hiệp, Lê QuốcTuấn; Trung: Phạm Kim Dung, Phạm Hồng Ngọc.
2. Các quyết định:
Năm 1987, báo Về Đất Hứa là cơ quan truyền thông chính thức của PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ bắt đầu phục vụ trong Phong Trào, song song với những tài liệu sinh hoạt và huấn luyện được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc nhóm họp tại Carthage, Missouri để nhìn lại tình hình chung trên toàn quốc. Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm và một số Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương xin từ chức vì những lí do cá nhân, Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh lên đảm nhận chức vụ Chủ Tịch cho đến khi bầu lại Ban Chấp Hành mới. Ban Nghiên Huấn Trung Ương tiếp tục mở thêm các khoá huấn luyện tại những nơi chưa có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Năm 1988, toàn thể đoàn viên Phong Trào hướng về biến cố phong Thánh cho 117 vị hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam được tổ chức tại Rôma, ngày 19/6/1988 nên không có những sinh hoạt quan trọng trong năm này. Cũng trong năm nay, Đại Hội Đồng Lãnh Đạo nhóm họp vào tháng 5 cùng chấp thuận sự phân chia các Miền theo hệ thống tổ chức của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ như sau:
Năm 1989, Sa Mạc Huấn Luyện Viên đầu tiên được tổ chức tại Carthage, Missouri, quy tụ vào khoảng 40 Sa Mạc Sinh. Tháng 7/1989, Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam Hoa Kỳ đại diện Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc thực hiện cuộc diễn hành lịch sử trong dịp Đại Hội Kỳ III, do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Orange County, đánh dấu một nỗ lực và biểu dương sức sống vươn lên tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung. Cũng trong năm này, Hội Đồng Lãnh Đạo nhóm họp tại Orange County với các dự thảo thay đổi về khăn quàng, Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện, để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Và Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại:
Năm 1990, Đại Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc kỳ VII diễn ra từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California ngày thứ năm mùng 2 tháng 8 năm 1990 để công bố các quyết định thay đổi về khăn quàng các cấp, cập nhật hoá Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện, Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh, về điều hành có thêm chức vụ Phó Ngoại Vụ vào các Ban Chấp Hành Trung Ương, Miền, Liên Đoàn và Đoàn.
Năm 1991, Sa Mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao cấp được tổ chức tại Missouri từ ngày 1-4/8/1991. Khoá huấn luyện cao cấp đầu tiên gồm 12 vị như sau: Cha Francis Phạm Văn Phương, Cha Giuse Vũ Đức Thông, Cha Giuse Đoàn Đình Bảng, Cha Micae Mai Khải Hoàn, Cha Ephrem Vũ Khiêm Cung, Cha JB. Chu Vinh Quang, Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh, Trưởng Maria Phạm Kim Dung, Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường, Trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm và Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu.
Vì công việc mục vụ quá bận rộn nên cha Đôminicô Nguyễn Đức Huyên xin từ chức Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương.
Cũng trong năm này, các toán Hiệp Sĩ bắt đầu thành hình và năm khoá Chứng Nhân đầu tiên diễn ra tại Sacramento, Orange (CA), Houston (TX), Chicago (IL) và Arlington (VA). Tháng 11 năm 1991 Hiến Chương Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam được chính thức ra đời do tu sinh (linh mục 1997) John-Francis Vũ Thế Toàn và trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm soạn thảo.
HIẾN CHƯƠNG HIỆP SĨ THÁNH THỂ VIỆT NAM
NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG
1. Thiên Chúa là tình yêu nguyên thuỷ và trọn vẹn. Bản chất tình yêu này là không chỉ để giữ riêng một mình nơi Thiên Chúa, mà Người muốn cho đi. Vì thế, mục tiêu căn bản của cuộc sống con người là để nhận biết Thiên Chúa rõ ràng hơn, cảm nghiệm tình yêu Người sâu xa hơn, và dấn thân phục vụ Người một cách chân thành hơn.
2. Qua các dấu chỉ trong đời sống hằng ngày, con người được mời gọi để khám phá, nhận định, cộng tác và thể hiện ý Chúa muốn nơi chính mình. Nhờ đó, con người có thể đáp trả và làm triển nở tình yêu mà Thiên Chúa hằng quan phòng qua Thánh Ý tốt lành của Người.
3. Từ thuở xa xưa, con người vì Tội Nguyên Tổ, đã trực tiếp từ chối không thông phần với Thiên Chúa, đi ngược lại Thánh Ý Nguyên Thuỷ và tốt lành của Người. Dẫu vậy, Thiên Chúa đã không xa bỏ con người phải hư mất. Nhưng qua lịch sử cứu độ loài người, Thiên Chúa đã minh chứng cụ thể tình yêu của Người một lần nữa do mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể: Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta.
4. Chúa Giêsu, qua bí tích Thánh Thể, đã chia sẻ chính sự sống mình để hoà giải và hiệp nhất con người nên một trong tình yêu Thiên Chúa. Do đó, người Hiệp Sĩ Thánh Thể được mời gọi theo chân Thầy mình để cộng tác, dấn thân và dự phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
5. Chúa Giêsu khi vào trần thế đã chọn một dân tộc, một nền văn hoá riêng để tiến thân, chọn một ngôn ngữ để diễn tả Thiên Ý, chọn một khung cảnh xã hội chính trị để dấn thân. Người Hiệp Sĩ Thánh Thể cũng được mời gọi đào sâu truyền thống văn hoá dân tộc và quảng đại nhập cuộc dấn thân vào bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội và dân tộc trong thời đại của mình.
TÔN CHỈ
6. Là một cá thể đặc biệt, người Hiệp Sĩ được mời gọi để nhận biết Thiên Chúa là ai trong đời sống hằng ngày của mình. Sự nhận biết này phải được thể hiện một cách thực tiễn qua mối liên hệ giữa đời sống đức tin và cuộc sống trần thế của mỗi cá nhân; đồng thời sự hiểu biết này còn được thể hiện một cách tích cực qua các biến cố đang xảy ra trong đời sống hằng ngày nơi xã hội cũng như qua các biến chuyển trong thế giới ngày nay.
7. Càng nhận biết được Thiên Chúa, người Hiệp Sĩ càng khám phá ra tình yêu của Thầy mình là động lực chính trong mọi hoạt động, cách riêng trong việc tham dự vào Bàn Tiệc Thánh Thể Chúa Kitô.
8. Tình yêu cần được cụ thể hoá qua hành động. Người Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam yêu Thầy mình qua đời sống dấn thân phục vụ Giáo Hội nơi xã hội mình đang sống và giữa lòng dân tộc Việt Nam.
9. Qua sự soi dẫn ân sủng của Chúa Thánh Thần, người Hiệp Sĩ sống tôn chỉ: Nhận biết Thầy mình cách sâu xa hơn, yêu Thầy cách nồng nhiệt hơn, quyết tâm dấn thân đồng hành với Thầy mình cách trung thành hơn và mọi sự chỉ để danh Thầy mình được cả sáng hơn.
10. Mẹ Maria là Nữ Tướng bảo trợ cho gia đình Hiệp Sĩ; các Thánh Tử Đạo Việt Nam là Đấng phù trì và gia hộ cho mỗi cá nhân Hiệp Sĩ sống tôn chỉ của mình một cách trung kiên, sắt son trong tình yêu Thiên Chúa, ngõ hầu trở nên chứng tá Tin Mừng như các Ngài.
11. Trong khi nhìn nhận mọi người là anh em cùng gia đình con một Cha trên trời, người Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam cũng đặc biệt sống tình huynh đệ với đồng bào ruột thịt cùng một Mẹ Việt Nam, dự phần với mọi thăng trầm của tổ quốc, chia sẻ mọi vinh nhục của dân tộc trong tinh thần trách nhiệm của người công dân nước Việt.
MỤC TIÊU
Qua các dấu chỉ của thời đại, người Hiệp Sĩ dấn thân trong các mục tiêu hoạt động cần thiết sau đây:
12. Tu dưỡng chính bản thân để thăng tiến toàn diện con người, hầu hợp tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo và cứu rỗi. Người Hiệp Sĩ luôn tìm mọi phương cách để phát triển tình yêu thương quảng đại của Thầy trong môi trường gia đình, nghề nghiệp và trong mọi lãnh vực cuộc sống. Người Hiệp Sĩ luôn phát huy và vận động mọi sáng kiến và hiểu biết để biến đổi tất cả công việc của mình theo chiều hướng thiện hảo.
13. Thánh hoá công việc và sống trọn với bổn phận hằng ngày, qua việc ý thức sống Ngày Thánh Thể bằng cách: (a) Chu toàn đời sống nội tâm thiêng liêng bằng sự cầu nguyện và xét mình tìm Ý Chúa; (b) Chu toàn đời sống trần thế qua bổn phận và công việc hằng ngày của mình một cách cương trực, anh hùng không nhượng bộ, trong tinh thần hợp nhất liên lỉ với Chúa Kitô.
14. Người Hiệp Sĩ ý thức canh tân đời sống mình một cách liên lỉ, như Thánh Phaolô đã mời gọi: “Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Thầy Giêsu.” Biết mở rộng tâm hồn để sẵn sàng thích ứng và chấp nhận biến đổi dưới ảnh hưởng của Thầy Giêsu, trong đời sống và hoạt động của mình. Người Hiệp Sĩ sẵn sàng ý thức để nhận ra những thời hiệu của Giáo Hội, Xã Hội và Dân Tộc, và mau mắn góp phần hữu hiệu xây dựng một xã hội mới mẻ cùng với nỗi thao thức của việc xây dựng Nước Thiên Chúa ngay từ trần gian, bằng phương tiện sẵn có giữa trần gian.
Sau khi Ngành Hiệp Sĩ được thành hình, nhiều ý kiến được nêu ra về sự liên hệ trong danh xưng Nghĩa Binh, Thiếu Nhi, Hiệp Sĩ; cần mang một danh xưng nào để có thể bao gồm tất cả cho mọi lứa tuổi?
Nghĩa Binh là tên gọi ngay từ khởi đầu, các bậc phụ huynh và các vị lớn tuổi biết nhiều về nghĩa Binh và đã có những liên hệ thật chặt chẽ ngay từ còn thơ, Đức Tổng Giám Mục Francis Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong dịp phỏng vấn với Nguyệt San 30 Ngày, số tháng 2 năm 1992, rất hãnh diện với Nghĩa Binh khi ngài nói: “Tôi được ƠN GỌI tham gia Nghĩa Binh Thánh Thể, một phong trào có tại Việt Nam khi tôi còn là thiếu nhi; đây là một Phong Trào cầu nguyện và dấn thân làm việc tông đồ.”
Thập niên 60, Nghĩa Binh được đổi thành Thiếu Nhi vì lúc này Phong Trào chú trọng tới lớp tuổi 7 đến 17. Phong Trào không thể nào dừng ngay ở lứa tuổi 17 và nhận thấy sự cần thiết cho lớp tuổi 18 trở lên, là những sinh viên hoặc các chuyên viên mới tốt nghiệp đại học, do đó Ngành Hiệp Sĩ đã ra đời. Nhiều bậc cha chú và các vị lão thành với nhiều kinh nghiệm quý báu trên đường đời cũng mong muốn tham gia Hiệp Sĩ, để đóng góp và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Nói đến Thiếu Nhi, ta sẽ hiểu ngay là tuổi từ 17 trở xuống; còn Hiệp Sĩ từ 18 tuổi trở lên. Chính vì vậy mà Phong Trào cần có một tên gọi chung để bao gồm cả Hiệp Sĩ và Thiếu Nhi trong một Phong Trào. Thiếu Nhi Thánh Thể là tên đang được dùng; tuổi Hiệp Sĩ mang danh Thiếu Nhi hình như không hợp lý. Chính vì không ổn như thế, nên có rất nhiều phản ảnh từ các vị tuyên uý, phụ huynh và các Huynh Trưởng đều mong muốn trở về nguồn với danh hiệu NGHĨA BINH THÁNH THỂ VIỆT NAM cho cả Thiếu Nhi và Hiệp Sĩ.
Ngày 19 tháng 4 năm 1992, linh mục Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc PT/TNTT/VN/HK bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang vào chức vụ Tuyên Uý Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương.
Ngày 1 tháng 6 năm 1992, Phong Trào đã đăng ký tại tiểu bang California dưới danh hiệu: “Vietnamese Eucharistic Youth Society in the United States of America” như một hội đoàn giáo dục và bác ái Kitô Giáo; Đồng thời cũng đăng ký với Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, qua Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, như một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành. Các Trưởng đứng tên đăng ký tại tiểu bang California là trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu, Dorothy Phan Bắc Hà, Joseph Vũ Viết Khoa, John Nguyễn Xuân Mai, Elizabeth Châu Mai Ngân, Anthony Nguyễn Ngọc Linh, và linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang; còn đăng ký với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ do Cha Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương ký tên trách nhiệm.
Ngày 2 đến 5 tháng 7 năm 1992, Đại Hội Về Đất Hứa II với chủ đề: “Thế Hệ Mới của Giới Trẻ Việt Nam với Tiền Đồ Tổ Quốc và Giáo Hội Việt Nam”, được tổ chức lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, địa điểm Dòng Dominguez Seminary, 18127 S. Alameda St., Compton, California. Đại Hội quy tụ được 998 tham dự viên trên toàn quốc Hoa Kỳ về tham dự gồm có các cha Tuyên Uý, các Thầy các Sơ Trợ Uý, Trợ Tá và Huynh Trưởng các cấp. Đại Hội cũng có sự tham dự của cha Tổng Tuyên Uý và các Huynh Trưởng thuộc Tổng Liên Đoàn TNTT/VN tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương; Cha Tuyên Uý và các Huynh Trưởng tại Canada. Tân Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại với nhiệm kỳ 3 năm, các thành phần như sau:
-Chủ Tịch: Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh
-Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trưởng Maria Đinh Kim Nguyệt
-Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu
-Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Ban
-Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Têrêsa Đào Kim Thu
Năm 1993, cuộc họp của Hội Đồng Lãnh Đạo thu hẹp tại Atlanta từ ngày 4-7/1/93 để duyệt xét những vấn dề có tính cách khẩn cấp của Phong Trào để đẩy mạnh các sinh hoạt cho mùa hè liên quan đến hành chánh, tài chánh, truyền thông, ngoại vụ, nghiên huấn, giáo lý và quyết nghị về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Denver… Đặc biệt là bản Kinh Dâng Mình Mới được chấp thuận cho thi hành: Bản Kinh Dâng Mình này được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc tại Atlanta cải soạn ngày 5 tháng 1 năm 1993.
Kinh Dâng Mình
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.
Cũng trong năm này, Phong Trào TNTT/VN tại Hoa Kỳ là thành phần chủ lực cho giới trẻ Việt Nam trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8 (World Youth Day) từ ngày 10 đến 15 tháng 8 tại Denver, Colorado do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ toạ. Cũng trong năm này cha Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, cha Vũ Đức Thông cùng với các trưởng Huấn Luyện Viên sang Pháp giúp mở các khoá huấn luyện Huynh Trưởng tại Pháp qua lời mời của linh mục Giuse Đinh Đồng Thượng Sách và các Huynh Trưởng tại Paris. Ban Nghiên Huấn Trung Ương đặc biệt là Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn BCH/TƯ đã bỏ toàn thời gian đi giúp huấn luyện các Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ kể cả các đoàn bên Canada (Gia Nã Đại). Tại thành phố Atlanta, GA., Nội Quy được cập nhật hoá và được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc chính thức công bố thi hành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bản Tin Hướng Tâm Lên dành riêng cho các Huynh Trưởng được phát hành nhằm tạo mối dây liên kết giữa các Đoàn và các Miền trên toàn quốc.
Năm 1994, các phần dự thảo và cập nhật hoá Nghi Thức của Phong Trào được áp dụng thử trong các sa mạc huấn luyện. Ngày 31 tháng 10 năm 1994, linh mục Francis Phạm Văn Phương Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vinh thăng tước hiệu Đức Ông với sự đề nghị của Đức Tổng Giám Mục Atlanta, Đức Cha John F. Donoghue.
Năm 1995, họp HĐLĐTQ tại Carthage, Missouri cho các vấn đề cập nhật hoá Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng và Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh các cấp. Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại nhiệm kỳ 1995-1998 với các thành phần như sau:
Tháng 7 năm 1995, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ chính thức được tiểu bang California công nhận và cấp giấy phép dưới tên: VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE UNITED STATES OF AMERICA, Corporations organized under the not-for-profit.
Tháng 4/1996, khai trương Văn Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 1996 trụ sở đặt tại: 16480 Harbor Blvd., Suite 214., Fountain Valley, CA 92708. Trong buổi lễ khai trương này, ngoài Ðức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương và quý cha Tuyên Uý, còn có sự hiện diện của quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương từ các tiểu bang khác về tham dự. Văn Phòng Thường Trực Trung Ương tại Hoa Kỳ chính thức thành lập và hoạt động; Hệ thống TNTT-Net sau đó cũng được hoạt động và được sự tham gia tích cực của các Huynh Trưởng trên toàn quốc. Sa mạc Melkisêđê dành riêng cho các tuyên uý và trợ uý đầu tiên được tổ chức tại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, MO quy tụ được 63 Sa Mạc Sinh gồm các cha và các thầy thuộc Dòng Đồng Công.
Năm 1996, phát hành cuốn Nghi Thức mới của PT/TNTT/VN/HK. Các sinh hoạt và huấn luyện của Phong Trào nở rộ và hăng hái trên toàn quốc; Nhờ có văn phòng thường trực Trung Ương, mọi sinh hoạt và thông tin trên toàn quốc đều mau lẹ, hiệu quả, phấn khởi và vui tươi.
Năm 1997, họp Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc tại Missouri nhằm duyệt lại một số các điều khoản trong Nội Quy và các phản ứng về cuốn Nghi Thức mới.
Ngày 31/8/1997, Trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Ban Chấp Hành Trung Ương tử nạn tai nạn xe tại Pháp cùng với Trưởng Giuse Đỗ Ngọc Hương tại Paris trong chuyến viếng thăm các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Pháp sau khi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Paris, Pháp từ ngày 19-24/8/1997.
Ngày 19 tháng 3 năm 1998, Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành vào chức vụ Tuyên Uý Trung Ương, đặc trách Ngành Thiếu Nhi của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 1 tháng 5 năm 1998, Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, bổ nhiệm linh mục John-Francis Vũ Thế Toàn vào chức vụ Tuyên Uý Trung Ương, đặc trách Ngành Hiệp Sĩ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Năm 1998, Đại Hội Về Đất Hứa III được tổ chức từ ngày 2-5 tháng 7 năm 1998 tại Đại Học Chapman, Orange, California quy tụ được 966 tham dự viên gồm các cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng các cấp trên toàn quốc về tham dự. Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại với thành phần như sau:
Cũng như những Đại Hội Về Đất Hứa trước, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng có những quyết nghị sau Đại Hội do Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc công bố trước các tham dự viên, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Los Angeles và bà dân biểu Lorenta Sanchez.
Đại Hội Về Đất Hứa III đồng quyết nghị:
Tháng 9 năm 1998, Văn Phòng Thường Trực Trung Ương được dời về thành phố Garden Grove, trụ sở đặt tại 7711 Garden Grove Blvd., Garden Grove, California 92841.
Năm 1999, Sa mạc Sinai 6,7,8 nhằm đào tạo các Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp được tổ chức tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam là Giáo Xứ của Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương quy tụ được 73 sa mạc sinh các cấp. Cũng trong dịp này, Hội Nghị Huấn Luyện Viên nhóm họp nhằm mục đích cập nhật hoá Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng Các Cấp. HĐLĐTQ cũng nhóm họp để lắng nghe và bàn thảo các vấn đề về Hành Chánh, Nội Quy, Nghi Thức và Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng.
Năm 2000, Đại Hội Nghĩa Sĩ Toàn Quốc Năm Thánh 2000 được tổ chức từ ngày 30/6-4/7 tại Houston, Texas quy tụ được 1,236 tham dự viên gồm các cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và Nghĩa Sĩ trên toàn quốc.
Năm 2001, ngày 10/1 cuốn Nghi Thức Thiếu Nhi Thánh Thể được chính thức công bố áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cao điểm của năm này là Hội Nghị Lãnh Đạo Toàn Quốc Giosuê được tổ chức tại Đại Học Chapman, Orange, California từ ngày 30/6-4/7. Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2001-2004 do HĐLĐ Toàn Quốc bầu ra với những thành phần như sau:
Cũng trong Đại Hội này, cha J.B. Chu Vinh Quang xin từ chức Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương vì công việc mục vụ quá bận rộn.
Ngày 9 tháng 8 năm 2001, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau đó, Đại Hội Tuyên Uý Trung Ương nhóm họp tại Atlanta, Georgia và bầu chọn linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang vào chức vụ Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 22 tháng 3 năm 2002, Cha Tổng Tuyên Uý Chu Vinh Quang bổ nhiệm linh mục Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn vào chức vụ Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương và linh mục Leo Vũ Đình Huyến vào chức vụ Tuyên Uý Ngành Trợ Tá của Phong Trào.
Ngày 30/12/2002, Cuốn Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ được công bố chính thức áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Năm 2003, đỉnh cao của mọi hoạt động và sinh hoạt của TNTT là Thánh Thể và Thánh Lễ. Phong Trào sẽ dành trọn năm này để mừng kính Thánh Thể một cách đặc biệt để chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm Phong Trào được thành lập. Cũng trong năm này, Sa mạc Sinai 9 và 10 Huấn Luyện HLV trung cấp và cao cấp được tổ chức tại Escondido, California từ ngày 18-23 tháng 11 quy tụ 6 HLVCC và 13 HLVTC trên toàn quốc về tham dự.
Năm 2004, Đại Hội Về Đất Hứa IV với chủ đề: “Thánh Thể Là Hy Vọng Và Là Sức Sống Của Ngàn Năm Mới” (The Eucharist is our Hope and Source of Life in the New Millennium) để kỷ niệm 75 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, được tổ chức tại đại học Chapman, Orange, California từ ngày 1 đến 4 tháng 7.
1975... Thiếu Nhi thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
NHỮNG HẠT GIỐNG PHÁT SINH
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó sẽ phát sinh được nhiều hạt khác”. (Gioan 12, 24)
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 mang lại một mất mát lớn lao cho đất nước và cũng cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Vì không được sinh hoạt tự do trên quê hương Việt Nam, nên hạt giống Thiếu Nhi Thánh Thể theo làn sóng di tản ra hải ngoại và đã phát triển trên đất nước mới và xa lạ, mạnh nhất là Hoa Kỳ, rồi tới Úc, Pháp, Canada, Anh, Đức...
Riêng tại Hoa Kỳ, với một lực lượng Linh Mục và Huynh Trưởng đông đảo, Thiếu Nhi Thánh Thể đã rầm rộ phát triển và tạo được một khí thế vững vàng và một cơ cấu tổ chức rập khuân với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Việt Nam xưa kia.
Danh xưng: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ
1975, du nhập vào nơi đất lạ nên mọi sự còn quá ngỡ ngàng và xa lạ. Cuối năm 1975, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tiên khởi tại New Orleans, tiểu bang Louisiana do linh mục Trần Công Nghị (bây giờ là giám đốc VietCatholic) làm giám đốc đã thành lập bốn đoàn thể trẻ, sinh hoạt theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể.
Ngày 11/9/1976, Đại Hội các đoàn quy tụ trên 300 em, nhờ sự nhiệt thành và hướng dẫn của các linh mục Việt Châu, Trần Cao Tường và Phạm Văn Tuệ. Các sinh hoạt lẻ tẻ tại các nơi có các Tuyên Uý và Huynh Trưởng vẫn một lòng chung thuỷ với Phong Trào từ từ tươi nở.
Ngày 15/8/1977, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đầu tiên được thành lập tại Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, New Orleans, tiểu bang Louisiana do linh mục Trần Công Nghị làm tuyên uý. Các gia đình người Việt tại đây thường sống chung trong một khu chung cư gọi là “Versailles Apartment”, nên sự quy tụ các em thiếu nhi rất dễ dàng.
1978, Thành lập tại Port Arthur (Texas), Orange County và San Jose (California) là những nơi có đông người Việt cư ngụ nhất.
1980, nhiều Huynh Trưởng đến định cư tại Hoa Kỳ, các sa mạc huấn luyện tại nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện. Các tài liệu huấn luyện Huynh Trưởng xuất hiện trên Nguyệt San Liên Lạc của cha Nguyễn Văn Tịnh. Nhờ vào nguyệt san này mà các Huynh Trưởng bên các trại tị nạn đã liên lạc được với các Huynh Trưởng tại Hoa Kỳ. Trưởng Chủ Tịch Nguyễn Văn Liêm lúc này đang bên trại tị nạn Thái Lan và đã liên lạc được với anh em bên Mỹ, đây là một hồng ân mà Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn luôn quan phòng.
1981, Các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng tại các địa phương New Orleans, LA do linh mục Đôminicô Nguyễn Đức Huyên và có sự trợ giúp của một số Huynh Trưởng đến huấn luyện, thêm một số Đoàn nữa được thành lập.
Tháng 12 năm 1982, tờ Hạt Cải của nhóm Huynh Trưởng tại San Jose ra đời (có Trưởng Nguyễn Đình Mạnh Trường ban tài chánh, Trưởng Đặng Văn Kiếm điều hợp tổng quát, Trưởng Vũ Thế Toàn chiụ trách nhiệm phát hành (bây giờ là Tuyên Uý ngành Hiệp Sĩ), Trưởng Đinh Kim Nguyệt trong chức vụ thư ký, Trưởng Nguyễn Thị Kim Thoa với chức vụ thủ quỹ, hộp thư được đặt tại: St. Joseph’s College, P.O. Box 7009, Mountain View, CA 94039. Nhóm này mang tên: Nhóm Hạt Cải và thực hiện cùng với sự đóng góp bài vở của cha Giuse Vũ Đức Thông từ trại tị nạn gửi qua), chính nhờ sự thông tin của Hạt Cải này đã quy tụ tất cả các Huynh Trưởng từ các nơi trên toàn quốc lại với nhau, một niềm vui mới của Phong Trào đã được khởi sự từ đây.
1983, linh mục Giuse Vũ Đức Thông nguyên Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam từ Úc sang Hoa Kỳ để mở các khoá huấn luyện Huynh Trưởng.
1984, Trưởng Nguyễn Văn Liêm, nguyên Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cũng sang Hoa Kỳ định cư và phối hợp với các Trưởng tại San Jose, CA phát hành nhiều tài liệu sinh hoạt, huấn luyện và Tờ Liên Lạc Đặc Biệt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 26-28 tháng 7 năm 1984, Đại Hội Toàn Quốc Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại New Orleans, Louisiana. Một năm rất quan trọng đối với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phong Trào đã được chính thức thành lập và thống nhất trên bình diện toàn quốc trong dịp Đại Hội Công Giáo kỳ II do Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Trong khung cảnh đó, một Đại Hội Tuyên Uý, Trợ Uý và Huynh Trưởng toàn quốc cũng được tổ chức. Cha Đôminicô Vũ Thanh Tường được bầu làm Tổng Tuyên Uý tiên khởi tại Hoa Kỳ, đồng thời một Ban Chấp Hành Trung Ương Lâm Thời được thành lập (nhiệm kỳ 2 năm):
- -Chủ Tịch: Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm
- -Phó Chủ Tịch Đặc Trách Quản Trị: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
- -Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm
- -Tổng Thủ Quỹ: Maria Đinh Kim Nguyệt
Năm 1985, linh mục Francis Phạm Văn Phương bổ nhiệm linh mục Đôminicô Nguyễn Đức Huyên vào chức vụ Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương. Vào mùa hè, Cha Phương, cha Huyên, cha Thông, Trưởng Liêm, Trưởng Trường, Trưởng Kiếm đã bắt đầu tổ chức các khoá huấn luyện Huynh Trưởng quy mô trên toàn quốc Hoa Kỳ như Orange County, San Jose, St. Louis Bay, Port Arthur. Hội Nghị Huấn Luyện đầu tiên được tổ chức tại (Trung Tâm Công Giáo) Orange, California, từ ngày 3-5/7, quy tụ vào khoảng 100 tham dự viên, tuổi trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ bắt đầu nhập cuộc.
Năm 1986, buổi họp Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc đầu tiên được nhóm họp tại St. Joseph Center, Los Altos, California từ ngày 4-6/7/1986. Mục đích là để xác định Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện, thống nhất và đẩy mạnh các sinh hoạt trên toàn quốc, dưới đây là thành phần tham dự và các quyết định của Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc:
1. Thành phần tham dự:
Linh mục Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, chủ tọa Khóa Họp, Cha Trưởng Ban Nghiên Huấn Đôminicô Nguyễn Đức Huyên, linh mục Đỗ Văn Đĩnh, linh mục Nguyễn Công Hoán, linh mục Chu Quang Minh, linh mục Nguyễn Văn Tề. Các Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương: Trưởng Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Nguyễn Đình Mạnh Trường, Trưởng Đặng Văn Kiếm, Trưởng Đinh Kim Nguyệt. Quý vị Trợ Uý: Sơ Nguyễn Thị Thiên Hoa (Biloxi, MS), Sơ Lê Thuỷ Tiên (San Jose, CA), Thầy Phan Lực (San Jose, CA), Thầy Đức (Sacramento, CA). Các Trưởng đại diện các Miền: Miền Tây: Trưởng Phạm Ngọc Anh, Bùi Định, Bùi Hữu Nghị, Trần Mạnh Hải, Trần Sĩ Nguyên; Miền Tây Bắc: Hoàng Ngọc Trinh; Miền Tây Nam: Cao Xuân Thành, Nguyễn Đình Trung, Lại Văn Tú; Nam: Nguyễn Mai Hân, Mai Văn Hồng Hiệp, Lê QuốcTuấn; Trung: Phạm Kim Dung, Phạm Hồng Ngọc.
2. Các quyết định:
- Xác định đường hướng căn bản của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
- Duyệt lại chương trình thăng tiến Đoàn Sinh: Dành quyền cho Ban Nghiên Huấn Trung Ương duyệt xét, thêm bớt chương trình cho hữu hiệu. Thêm các phần: Sử ký & Địa Lý Việt Nam, Việt Ngữ, Đức Dục và Lập Chuyên Hiệu Các Cấp Các Ngành.
- Xác định về Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp.
- Điều chỉnh Nội Quy của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cho hợp với thực trạng của Hoa Kỳ. Để áp dụng tại Hoa Kỳ, danh xưng chính thức là: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ (PT/TNTT/VN/HK).
- Và một số vấn đề thực tế được thi hành: Thành lập Hội Ái Hữu Cựu Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Báo Chí: Thực hiện tờ báo mang tên “Về Đất Hứa” là cơ quan thông tin liên lạc và sinh hoạt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Tại Hoa Kỳ
- -Chủ Tịch: Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm
- -Phó Chủ Tịch Quản Trị: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
- -Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh
- -Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm
- -Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Maria Đinh Kim Nguyệt
- Các Ban Chuyên Môn:
- -Thông Tin Báo Chí: Giuse Đặng Văn Kiếm
- -Xã Hội: Giuse Đinh Văn Dương
- -Kỹ Thuật: Giuse Trần Mạnh Hải
- -Ngành Ấu Nhi: Maria Phạm Hồng Ngọc
- -Ngành Thiếu Nhi: Thomas Bùi Hữu Nghị
Bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 1986-1989 (nhiệm kỳ là 3 năm):
Năm 1987, báo Về Đất Hứa là cơ quan truyền thông chính thức của PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ bắt đầu phục vụ trong Phong Trào, song song với những tài liệu sinh hoạt và huấn luyện được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc nhóm họp tại Carthage, Missouri để nhìn lại tình hình chung trên toàn quốc. Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm và một số Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương xin từ chức vì những lí do cá nhân, Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh lên đảm nhận chức vụ Chủ Tịch cho đến khi bầu lại Ban Chấp Hành mới. Ban Nghiên Huấn Trung Ương tiếp tục mở thêm các khoá huấn luyện tại những nơi chưa có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Năm 1988, toàn thể đoàn viên Phong Trào hướng về biến cố phong Thánh cho 117 vị hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam được tổ chức tại Rôma, ngày 19/6/1988 nên không có những sinh hoạt quan trọng trong năm này. Cũng trong năm nay, Đại Hội Đồng Lãnh Đạo nhóm họp vào tháng 5 cùng chấp thuận sự phân chia các Miền theo hệ thống tổ chức của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ như sau:
- 1. Miền Đông Bắc: gồm các tiểu bang: Connecticut, Maine, Massachusett, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont.
- 2. Miền Trung Đông: gồm các tiểu bang: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, Washington D.C.
- 3. Miền Đông Nam: gồm các tiểu bang: Alabama, Arkansas, Florida, Goergia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee.
- 4. Miền Nam: gồm các tiểu bang: New Mexico, Oklahoma, Texas.
- 5. Miền Tây: gồm các tiểu bang: North California, Colorado, Nevada.
- 6. Miền Tây Nam: gồm các tiểu bang: Arizona, South California, Hawaii, Guam
- 7. Miền Tây Bắc: gồm các tiểu bang: Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, Alaska.
- 8. Miền Trung: gồm các tiểu bang: Illinois, Indiana, Missouri, Nebraska, Iowa, Kentucky, Kansas, Michigan, North Dakota, Wisconsin, Wyoming.
Năm 1989, Sa Mạc Huấn Luyện Viên đầu tiên được tổ chức tại Carthage, Missouri, quy tụ vào khoảng 40 Sa Mạc Sinh. Tháng 7/1989, Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam Hoa Kỳ đại diện Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc thực hiện cuộc diễn hành lịch sử trong dịp Đại Hội Kỳ III, do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Orange County, đánh dấu một nỗ lực và biểu dương sức sống vươn lên tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung. Cũng trong năm này, Hội Đồng Lãnh Đạo nhóm họp tại Orange County với các dự thảo thay đổi về khăn quàng, Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện, để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Và Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại:
- -Chủ Tịch: Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh
- -Phó Chủ Tịch Quản Trị: Trưởng Giuse Lại Văn Tú
- -Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Thầy J.B. Chu Vinh Quang
- -Tổng Thứ Ký: Trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Ban
- -Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Têrêsa Đào Kim Thu
- -Uỷ Viên Ngành Ấu: Trưởng Thomas Phạm Văn Duy
- -Uỷ Viên Ngành Thiếu: Trưởng JB. Phạm Bảo Ngọc
- -Uỷ Viên Ngành Nghĩa: Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu
- -Uỷ Viên Xã Hội: Trưởng Giuse Trần Huyền
- -Uỷ Viên Tài Chánh: Trưởng Antôn Chu Văn Bình
- -Uỷ Viên Ơn Thiên Triệu: Sơ Stella Kim Lê
- -Uỷ Viên Truyền Thông: Trưởng Marcô Trịnh Quang Minh
- -Uỷ Viên Liên Lạc Cựu Huynh Trưởng: Trưởng Giuse Phạm Canh Dần
Năm 1990, Đại Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc kỳ VII diễn ra từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California ngày thứ năm mùng 2 tháng 8 năm 1990 để công bố các quyết định thay đổi về khăn quàng các cấp, cập nhật hoá Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện, Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh, về điều hành có thêm chức vụ Phó Ngoại Vụ vào các Ban Chấp Hành Trung Ương, Miền, Liên Đoàn và Đoàn.
- Hội Đồng cũng đã biểu quyết chấp thuận việc thành lập Ngành Hiệp Sĩ Thánh Thể, dành cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên. Khi thành lập Ngành Hiệp Sĩ, Hội Đồng cũng đặt ra một số nguyên tắc căn bản:
- Hoạt động của các Hiệp Sĩ mang ý nghĩa Dấn Thân phục vụ xã hội, và các buổi hội luận bao gồm các đề tài quan trọng đang xảy ra trong thế giới ngày nay, đặc biệt liên quan tới Giáo Hội và Quê Hương Dân Tộc Việt Nam.
- Hình thức hội họp của các Toán Hiệp Sĩ có tính cách hội thảo, chia sẻ và đóng góp ý kiến cá nhân.
- Hiệp Sĩ đặt nguyên tắc hoạt động theo “Bài Giảng Trên Núi” của Chúa về Tám Mối Phúc Thật.
- Mỗi Hiệp Sĩ là một cá thể đặc biệt, hướng về huấn luyện tư tưởng hành động, ý thức trách nhiệm tu thân, để sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ dấn thân phục vụ xã hội.
- Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giêsu luôn là trọng tâm của Hiệp Sĩ.
- Chương trình học tập cần bao gồm lịch sử Việt Nam và các Thánh Tử Đạo. Nhờ đó, tạo tinh thần sống đạo trong lòng dân tộc, lãnh nhận trách nhiệm đối với tổ quốc Việt Nam.
- Ban Nghiên Huấn Trung Ương nghiên cứu chi tiết nội dung và chương trình hoạt động thống nhất cho các toán và liên toán trên toàn quốc. Các Đoàn, xứ Đạo, Cộng Đoàn và các trường Đại Học muốn thành lập các Toán Hiệp Sĩ, liên lạc với Ban Nghiên Huấn Trung Ương, để nhận tài liệu và chương trình hoạt động chung.
Năm 1991, Sa Mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao cấp được tổ chức tại Missouri từ ngày 1-4/8/1991. Khoá huấn luyện cao cấp đầu tiên gồm 12 vị như sau: Cha Francis Phạm Văn Phương, Cha Giuse Vũ Đức Thông, Cha Giuse Đoàn Đình Bảng, Cha Micae Mai Khải Hoàn, Cha Ephrem Vũ Khiêm Cung, Cha JB. Chu Vinh Quang, Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh, Trưởng Maria Phạm Kim Dung, Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường, Trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm và Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu.
Vì công việc mục vụ quá bận rộn nên cha Đôminicô Nguyễn Đức Huyên xin từ chức Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương.
Cũng trong năm này, các toán Hiệp Sĩ bắt đầu thành hình và năm khoá Chứng Nhân đầu tiên diễn ra tại Sacramento, Orange (CA), Houston (TX), Chicago (IL) và Arlington (VA). Tháng 11 năm 1991 Hiến Chương Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam được chính thức ra đời do tu sinh (linh mục 1997) John-Francis Vũ Thế Toàn và trưởng Giuse Đặng Văn Kiếm soạn thảo.
HIẾN CHƯƠNG HIỆP SĨ THÁNH THỂ VIỆT NAM
NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG
1. Thiên Chúa là tình yêu nguyên thuỷ và trọn vẹn. Bản chất tình yêu này là không chỉ để giữ riêng một mình nơi Thiên Chúa, mà Người muốn cho đi. Vì thế, mục tiêu căn bản của cuộc sống con người là để nhận biết Thiên Chúa rõ ràng hơn, cảm nghiệm tình yêu Người sâu xa hơn, và dấn thân phục vụ Người một cách chân thành hơn.
2. Qua các dấu chỉ trong đời sống hằng ngày, con người được mời gọi để khám phá, nhận định, cộng tác và thể hiện ý Chúa muốn nơi chính mình. Nhờ đó, con người có thể đáp trả và làm triển nở tình yêu mà Thiên Chúa hằng quan phòng qua Thánh Ý tốt lành của Người.
3. Từ thuở xa xưa, con người vì Tội Nguyên Tổ, đã trực tiếp từ chối không thông phần với Thiên Chúa, đi ngược lại Thánh Ý Nguyên Thuỷ và tốt lành của Người. Dẫu vậy, Thiên Chúa đã không xa bỏ con người phải hư mất. Nhưng qua lịch sử cứu độ loài người, Thiên Chúa đã minh chứng cụ thể tình yêu của Người một lần nữa do mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể: Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta.
4. Chúa Giêsu, qua bí tích Thánh Thể, đã chia sẻ chính sự sống mình để hoà giải và hiệp nhất con người nên một trong tình yêu Thiên Chúa. Do đó, người Hiệp Sĩ Thánh Thể được mời gọi theo chân Thầy mình để cộng tác, dấn thân và dự phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
5. Chúa Giêsu khi vào trần thế đã chọn một dân tộc, một nền văn hoá riêng để tiến thân, chọn một ngôn ngữ để diễn tả Thiên Ý, chọn một khung cảnh xã hội chính trị để dấn thân. Người Hiệp Sĩ Thánh Thể cũng được mời gọi đào sâu truyền thống văn hoá dân tộc và quảng đại nhập cuộc dấn thân vào bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội và dân tộc trong thời đại của mình.
TÔN CHỈ
6. Là một cá thể đặc biệt, người Hiệp Sĩ được mời gọi để nhận biết Thiên Chúa là ai trong đời sống hằng ngày của mình. Sự nhận biết này phải được thể hiện một cách thực tiễn qua mối liên hệ giữa đời sống đức tin và cuộc sống trần thế của mỗi cá nhân; đồng thời sự hiểu biết này còn được thể hiện một cách tích cực qua các biến cố đang xảy ra trong đời sống hằng ngày nơi xã hội cũng như qua các biến chuyển trong thế giới ngày nay.
7. Càng nhận biết được Thiên Chúa, người Hiệp Sĩ càng khám phá ra tình yêu của Thầy mình là động lực chính trong mọi hoạt động, cách riêng trong việc tham dự vào Bàn Tiệc Thánh Thể Chúa Kitô.
8. Tình yêu cần được cụ thể hoá qua hành động. Người Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam yêu Thầy mình qua đời sống dấn thân phục vụ Giáo Hội nơi xã hội mình đang sống và giữa lòng dân tộc Việt Nam.
9. Qua sự soi dẫn ân sủng của Chúa Thánh Thần, người Hiệp Sĩ sống tôn chỉ: Nhận biết Thầy mình cách sâu xa hơn, yêu Thầy cách nồng nhiệt hơn, quyết tâm dấn thân đồng hành với Thầy mình cách trung thành hơn và mọi sự chỉ để danh Thầy mình được cả sáng hơn.
10. Mẹ Maria là Nữ Tướng bảo trợ cho gia đình Hiệp Sĩ; các Thánh Tử Đạo Việt Nam là Đấng phù trì và gia hộ cho mỗi cá nhân Hiệp Sĩ sống tôn chỉ của mình một cách trung kiên, sắt son trong tình yêu Thiên Chúa, ngõ hầu trở nên chứng tá Tin Mừng như các Ngài.
11. Trong khi nhìn nhận mọi người là anh em cùng gia đình con một Cha trên trời, người Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam cũng đặc biệt sống tình huynh đệ với đồng bào ruột thịt cùng một Mẹ Việt Nam, dự phần với mọi thăng trầm của tổ quốc, chia sẻ mọi vinh nhục của dân tộc trong tinh thần trách nhiệm của người công dân nước Việt.
MỤC TIÊU
Qua các dấu chỉ của thời đại, người Hiệp Sĩ dấn thân trong các mục tiêu hoạt động cần thiết sau đây:
12. Tu dưỡng chính bản thân để thăng tiến toàn diện con người, hầu hợp tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo và cứu rỗi. Người Hiệp Sĩ luôn tìm mọi phương cách để phát triển tình yêu thương quảng đại của Thầy trong môi trường gia đình, nghề nghiệp và trong mọi lãnh vực cuộc sống. Người Hiệp Sĩ luôn phát huy và vận động mọi sáng kiến và hiểu biết để biến đổi tất cả công việc của mình theo chiều hướng thiện hảo.
13. Thánh hoá công việc và sống trọn với bổn phận hằng ngày, qua việc ý thức sống Ngày Thánh Thể bằng cách: (a) Chu toàn đời sống nội tâm thiêng liêng bằng sự cầu nguyện và xét mình tìm Ý Chúa; (b) Chu toàn đời sống trần thế qua bổn phận và công việc hằng ngày của mình một cách cương trực, anh hùng không nhượng bộ, trong tinh thần hợp nhất liên lỉ với Chúa Kitô.
14. Người Hiệp Sĩ ý thức canh tân đời sống mình một cách liên lỉ, như Thánh Phaolô đã mời gọi: “Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Thầy Giêsu.” Biết mở rộng tâm hồn để sẵn sàng thích ứng và chấp nhận biến đổi dưới ảnh hưởng của Thầy Giêsu, trong đời sống và hoạt động của mình. Người Hiệp Sĩ sẵn sàng ý thức để nhận ra những thời hiệu của Giáo Hội, Xã Hội và Dân Tộc, và mau mắn góp phần hữu hiệu xây dựng một xã hội mới mẻ cùng với nỗi thao thức của việc xây dựng Nước Thiên Chúa ngay từ trần gian, bằng phương tiện sẵn có giữa trần gian.
Sau khi Ngành Hiệp Sĩ được thành hình, nhiều ý kiến được nêu ra về sự liên hệ trong danh xưng Nghĩa Binh, Thiếu Nhi, Hiệp Sĩ; cần mang một danh xưng nào để có thể bao gồm tất cả cho mọi lứa tuổi?
Nghĩa Binh là tên gọi ngay từ khởi đầu, các bậc phụ huynh và các vị lớn tuổi biết nhiều về nghĩa Binh và đã có những liên hệ thật chặt chẽ ngay từ còn thơ, Đức Tổng Giám Mục Francis Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong dịp phỏng vấn với Nguyệt San 30 Ngày, số tháng 2 năm 1992, rất hãnh diện với Nghĩa Binh khi ngài nói: “Tôi được ƠN GỌI tham gia Nghĩa Binh Thánh Thể, một phong trào có tại Việt Nam khi tôi còn là thiếu nhi; đây là một Phong Trào cầu nguyện và dấn thân làm việc tông đồ.”
Thập niên 60, Nghĩa Binh được đổi thành Thiếu Nhi vì lúc này Phong Trào chú trọng tới lớp tuổi 7 đến 17. Phong Trào không thể nào dừng ngay ở lứa tuổi 17 và nhận thấy sự cần thiết cho lớp tuổi 18 trở lên, là những sinh viên hoặc các chuyên viên mới tốt nghiệp đại học, do đó Ngành Hiệp Sĩ đã ra đời. Nhiều bậc cha chú và các vị lão thành với nhiều kinh nghiệm quý báu trên đường đời cũng mong muốn tham gia Hiệp Sĩ, để đóng góp và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Nói đến Thiếu Nhi, ta sẽ hiểu ngay là tuổi từ 17 trở xuống; còn Hiệp Sĩ từ 18 tuổi trở lên. Chính vì vậy mà Phong Trào cần có một tên gọi chung để bao gồm cả Hiệp Sĩ và Thiếu Nhi trong một Phong Trào. Thiếu Nhi Thánh Thể là tên đang được dùng; tuổi Hiệp Sĩ mang danh Thiếu Nhi hình như không hợp lý. Chính vì không ổn như thế, nên có rất nhiều phản ảnh từ các vị tuyên uý, phụ huynh và các Huynh Trưởng đều mong muốn trở về nguồn với danh hiệu NGHĨA BINH THÁNH THỂ VIỆT NAM cho cả Thiếu Nhi và Hiệp Sĩ.
Ngày 19 tháng 4 năm 1992, linh mục Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc PT/TNTT/VN/HK bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang vào chức vụ Tuyên Uý Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương.
Ngày 1 tháng 6 năm 1992, Phong Trào đã đăng ký tại tiểu bang California dưới danh hiệu: “Vietnamese Eucharistic Youth Society in the United States of America” như một hội đoàn giáo dục và bác ái Kitô Giáo; Đồng thời cũng đăng ký với Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, qua Văn Phòng Thường Trực của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, như một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành. Các Trưởng đứng tên đăng ký tại tiểu bang California là trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu, Dorothy Phan Bắc Hà, Joseph Vũ Viết Khoa, John Nguyễn Xuân Mai, Elizabeth Châu Mai Ngân, Anthony Nguyễn Ngọc Linh, và linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang; còn đăng ký với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ do Cha Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương ký tên trách nhiệm.
Ngày 2 đến 5 tháng 7 năm 1992, Đại Hội Về Đất Hứa II với chủ đề: “Thế Hệ Mới của Giới Trẻ Việt Nam với Tiền Đồ Tổ Quốc và Giáo Hội Việt Nam”, được tổ chức lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, địa điểm Dòng Dominguez Seminary, 18127 S. Alameda St., Compton, California. Đại Hội quy tụ được 998 tham dự viên trên toàn quốc Hoa Kỳ về tham dự gồm có các cha Tuyên Uý, các Thầy các Sơ Trợ Uý, Trợ Tá và Huynh Trưởng các cấp. Đại Hội cũng có sự tham dự của cha Tổng Tuyên Uý và các Huynh Trưởng thuộc Tổng Liên Đoàn TNTT/VN tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương; Cha Tuyên Uý và các Huynh Trưởng tại Canada. Tân Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại với nhiệm kỳ 3 năm, các thành phần như sau:
-Chủ Tịch: Trưởng Anthony Phạm Ngọc Anh
-Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trưởng Maria Đinh Kim Nguyệt
-Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu
-Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Ban
-Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Têrêsa Đào Kim Thu
Năm 1993, cuộc họp của Hội Đồng Lãnh Đạo thu hẹp tại Atlanta từ ngày 4-7/1/93 để duyệt xét những vấn dề có tính cách khẩn cấp của Phong Trào để đẩy mạnh các sinh hoạt cho mùa hè liên quan đến hành chánh, tài chánh, truyền thông, ngoại vụ, nghiên huấn, giáo lý và quyết nghị về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Denver… Đặc biệt là bản Kinh Dâng Mình Mới được chấp thuận cho thi hành: Bản Kinh Dâng Mình này được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc tại Atlanta cải soạn ngày 5 tháng 1 năm 1993.
Kinh Dâng Mình
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.
Cũng trong năm này, Phong Trào TNTT/VN tại Hoa Kỳ là thành phần chủ lực cho giới trẻ Việt Nam trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8 (World Youth Day) từ ngày 10 đến 15 tháng 8 tại Denver, Colorado do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ toạ. Cũng trong năm này cha Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, cha Vũ Đức Thông cùng với các trưởng Huấn Luyện Viên sang Pháp giúp mở các khoá huấn luyện Huynh Trưởng tại Pháp qua lời mời của linh mục Giuse Đinh Đồng Thượng Sách và các Huynh Trưởng tại Paris. Ban Nghiên Huấn Trung Ương đặc biệt là Trưởng Vincentê Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn BCH/TƯ đã bỏ toàn thời gian đi giúp huấn luyện các Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ kể cả các đoàn bên Canada (Gia Nã Đại). Tại thành phố Atlanta, GA., Nội Quy được cập nhật hoá và được Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc chính thức công bố thi hành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bản Tin Hướng Tâm Lên dành riêng cho các Huynh Trưởng được phát hành nhằm tạo mối dây liên kết giữa các Đoàn và các Miền trên toàn quốc.
Năm 1994, các phần dự thảo và cập nhật hoá Nghi Thức của Phong Trào được áp dụng thử trong các sa mạc huấn luyện. Ngày 31 tháng 10 năm 1994, linh mục Francis Phạm Văn Phương Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vinh thăng tước hiệu Đức Ông với sự đề nghị của Đức Tổng Giám Mục Atlanta, Đức Cha John F. Donoghue.
Năm 1995, họp HĐLĐTQ tại Carthage, Missouri cho các vấn đề cập nhật hoá Nội Quy, Nghi Thức, Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng và Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh các cấp. Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại nhiệm kỳ 1995-1998 với các thành phần như sau:
- -Chủ Tịch: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
- -Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trưởng Giuse Phạm Canh Dần
- -Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trưởng Maria Đinh Kim Nguyệt
- -Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu
- -Tổng Thư Ký: Trưởng J.B. Võ Minh Hoàng
- -Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Têrêsa Trần Thị Cẩm Thanh
Tháng 7 năm 1995, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ chính thức được tiểu bang California công nhận và cấp giấy phép dưới tên: VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE UNITED STATES OF AMERICA, Corporations organized under the not-for-profit.
Tháng 4/1996, khai trương Văn Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 1996 trụ sở đặt tại: 16480 Harbor Blvd., Suite 214., Fountain Valley, CA 92708. Trong buổi lễ khai trương này, ngoài Ðức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương và quý cha Tuyên Uý, còn có sự hiện diện của quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương từ các tiểu bang khác về tham dự. Văn Phòng Thường Trực Trung Ương tại Hoa Kỳ chính thức thành lập và hoạt động; Hệ thống TNTT-Net sau đó cũng được hoạt động và được sự tham gia tích cực của các Huynh Trưởng trên toàn quốc. Sa mạc Melkisêđê dành riêng cho các tuyên uý và trợ uý đầu tiên được tổ chức tại Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, MO quy tụ được 63 Sa Mạc Sinh gồm các cha và các thầy thuộc Dòng Đồng Công.
Năm 1996, phát hành cuốn Nghi Thức mới của PT/TNTT/VN/HK. Các sinh hoạt và huấn luyện của Phong Trào nở rộ và hăng hái trên toàn quốc; Nhờ có văn phòng thường trực Trung Ương, mọi sinh hoạt và thông tin trên toàn quốc đều mau lẹ, hiệu quả, phấn khởi và vui tươi.
Năm 1997, họp Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc tại Missouri nhằm duyệt lại một số các điều khoản trong Nội Quy và các phản ứng về cuốn Nghi Thức mới.
Ngày 31/8/1997, Trưởng Vincent Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Ban Chấp Hành Trung Ương tử nạn tai nạn xe tại Pháp cùng với Trưởng Giuse Đỗ Ngọc Hương tại Paris trong chuyến viếng thăm các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Pháp sau khi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Paris, Pháp từ ngày 19-24/8/1997.
Ngày 19 tháng 3 năm 1998, Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành vào chức vụ Tuyên Uý Trung Ương, đặc trách Ngành Thiếu Nhi của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 1 tháng 5 năm 1998, Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương, bổ nhiệm linh mục John-Francis Vũ Thế Toàn vào chức vụ Tuyên Uý Trung Ương, đặc trách Ngành Hiệp Sĩ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Năm 1998, Đại Hội Về Đất Hứa III được tổ chức từ ngày 2-5 tháng 7 năm 1998 tại Đại Học Chapman, Orange, California quy tụ được 966 tham dự viên gồm các cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng các cấp trên toàn quốc về tham dự. Ban Chấp Hành Trung Ương cũng được bầu lại với thành phần như sau:
- -Chủ Tịch: Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
- -Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trưởng Phêrô Phạm Phi Hùng
- -Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trưởng Giuse Lại Văn Tú
- -Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng J.B. Cù Gia Văn
- -Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Nguyễn Đức Thắng
- -Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Maria Trần Thị Thanh Thuỷ
- -Phụ Tá Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Cecilia Đào Nguyễn Thanh Tâm
Cũng như những Đại Hội Về Đất Hứa trước, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng có những quyết nghị sau Đại Hội do Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc công bố trước các tham dự viên, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Los Angeles và bà dân biểu Lorenta Sanchez.
Đại Hội Về Đất Hứa III đồng quyết nghị:
- Đại Hội Về Đất Hứa III, cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam, và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện các huấn dụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tích cực sống tinh thần năm Thánh 2000 để bước vào thiên niên kỷ mới theo Chúa Kitô.
- Đại Hội Về Đất Hứa hân hoan gởi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại quê nhà, Úc Châu, Pháp Quốc, Gia Nã Đại và các nước trên thế giới.
- Đại Hội Về Đất Hứa III, tiếp tục giữ vững truyền thống Phong Trào: Lấy Chúa Giêsu Thánh Thể làm Nguốn Sống và lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh làm kim chỉ nam trong mọi sinh hoạt; Đồng thời thành lập ban nghiên cứu kế hoạch nhằm thăng tiến Phong Trào trong ngàn năm đang tới.
- Đại Hội Về Đất Hứa III, quyết định Nội Quy 1993 và Nghi Thức 1996 chính thức sử dụng trong thời gian chờ đợi cập nhật hoá.
- Đại Hội Về Đất Hứa III, quyết định thành lập ban vận động để tổ chức Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới.
- Đại Hội Về Đất Hứa III, quyết định sẽ tổ chức Đại Hội Về Đất Hứa Kỳ IV vào năm 2004.
Tháng 9 năm 1998, Văn Phòng Thường Trực Trung Ương được dời về thành phố Garden Grove, trụ sở đặt tại 7711 Garden Grove Blvd., Garden Grove, California 92841.
Năm 1999, Sa mạc Sinai 6,7,8 nhằm đào tạo các Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp được tổ chức tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam là Giáo Xứ của Đức Ông Tổng Tuyên Uý Francis Phạm Văn Phương quy tụ được 73 sa mạc sinh các cấp. Cũng trong dịp này, Hội Nghị Huấn Luyện Viên nhóm họp nhằm mục đích cập nhật hoá Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng Các Cấp. HĐLĐTQ cũng nhóm họp để lắng nghe và bàn thảo các vấn đề về Hành Chánh, Nội Quy, Nghi Thức và Quy Chế Huấn Luyện Huynh Trưởng.
Năm 2000, Đại Hội Nghĩa Sĩ Toàn Quốc Năm Thánh 2000 được tổ chức từ ngày 30/6-4/7 tại Houston, Texas quy tụ được 1,236 tham dự viên gồm các cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và Nghĩa Sĩ trên toàn quốc.
Năm 2001, ngày 10/1 cuốn Nghi Thức Thiếu Nhi Thánh Thể được chính thức công bố áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cao điểm của năm này là Hội Nghị Lãnh Đạo Toàn Quốc Giosuê được tổ chức tại Đại Học Chapman, Orange, California từ ngày 30/6-4/7. Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2001-2004 do HĐLĐ Toàn Quốc bầu ra với những thành phần như sau:
- -Chủ Tịch: Trưởng Antôn Nguyễn Ngọc Linh
- -Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trưởng Gioan Ngô Quốc Tuấn
- -Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trưởng Anna Trần Xuân Mai
- -Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Trưởng Giuse Nguyễn Đức Thanh
- -Tổng Thư Ký: Trưởng Giuse Mai Hoàng Minh
- -Tổng Thủ Quỹ: Trưởng Maria Dorothy Phan Bắc Hà
- -Thư Ký Đặc Trách Văn Phòng TƯ: Trưởng Giuse Nguyễn Đức Thắng
Cũng trong Đại Hội này, cha J.B. Chu Vinh Quang xin từ chức Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương vì công việc mục vụ quá bận rộn.
Ngày 9 tháng 8 năm 2001, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau đó, Đại Hội Tuyên Uý Trung Ương nhóm họp tại Atlanta, Georgia và bầu chọn linh mục Gioan Baotixita Chu Vinh Quang vào chức vụ Tổng Tuyên Uý Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ngày 22 tháng 3 năm 2002, Cha Tổng Tuyên Uý Chu Vinh Quang bổ nhiệm linh mục Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn vào chức vụ Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương và linh mục Leo Vũ Đình Huyến vào chức vụ Tuyên Uý Ngành Trợ Tá của Phong Trào.
Ngày 30/12/2002, Cuốn Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ được công bố chính thức áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Năm 2003, đỉnh cao của mọi hoạt động và sinh hoạt của TNTT là Thánh Thể và Thánh Lễ. Phong Trào sẽ dành trọn năm này để mừng kính Thánh Thể một cách đặc biệt để chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm Phong Trào được thành lập. Cũng trong năm này, Sa mạc Sinai 9 và 10 Huấn Luyện HLV trung cấp và cao cấp được tổ chức tại Escondido, California từ ngày 18-23 tháng 11 quy tụ 6 HLVCC và 13 HLVTC trên toàn quốc về tham dự.
Năm 2004, Đại Hội Về Đất Hứa IV với chủ đề: “Thánh Thể Là Hy Vọng Và Là Sức Sống Của Ngàn Năm Mới” (The Eucharist is our Hope and Source of Life in the New Millennium) để kỷ niệm 75 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, được tổ chức tại đại học Chapman, Orange, California từ ngày 1 đến 4 tháng 7.