Tâm thư Chủ tịch Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể mừng 75 năm (1929-2004)

Hoa Kỳ -- 75 năm với một đời người thì kể như “thọ” - vốn đã đủ mà lãi thì cũng dư. Với Phong Trào của những mầm non, tương lai của giáo hội và xã hội, tuổi thọ đó sẽ luôn được tiếp nối qua các thế hệ. Mỗi thế hệ của Phong Trào gắn liền với những thăng trầm của đất nước và của giáo hội. Xuất thân từ hội tông đồ cầu nguyện ở châu Âu du nhập vào Việt Nam với danh xưng Nghĩa Binh Thánh Thể, Phong Trào đã vươn lên và tự tìm ra cho mình một hướng đi riêng và một thế đứng vững chắc trong lòng Giáo Hội Việt Nam.

Hướng đi đó chính là sự tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể; lấy Thánh Thể làm trọng tâm của mọi hoạt động và Thánh Kinh làm nền tảng để giáo dục thanh thiếu niên. Đây chính là nét độc đáo của Phong Trào; có lẽ chính vì vậy mà Phong Trào đã thọ được 75 tuổi. Sự nổi trôi của vận mạng đất nước, sự biến dạng của xã hội, và những suy đồi về luân lý cũng không sao dập tắt được sức sống mãnh liệt của Phong Trào trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

75 năm nhìn lại như một thoáng của lịch sử, đối với Phong Trào là một thao thức trong vai trò hướng dẫn và giáo dục giới trẻ sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống thánh thiện, sống tốt và sống khoẻ. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục? Làm thế nào để thăng tiến đời sống thiêng liêng của các thành viên? Làm thế nào để giúp các thanh thiếu niên thích ứng với hoàn cảnh sống hiện tại? Làm thế nào? và làm thế nào?.... là một loạt những câu hỏi đầy thách thức đối với các Tuyên Uý, các Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng trong nỗ lực xây dựng và phát triển Phong Trào. Cảm tạ Chúa vì những thành quả mà Phong Trào đã và đang gặt hái được. Tiêu biểu nhất là sự đáp trả Ơn Gọi tận hiến trong đời sống tu trì. Biết bao nhiêu là linh mục và tu sĩ xuất thân từ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Phong Trào được ví như là Cái Nôi của Ơn Gọi.

Có ưu điểm, chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Là một Phong Trào giáo dục, lẽ ra chúng ta cần đặt nhu cầu của các em là chính. Những gì chúng ta muốn truyền đạt đến cho các em phải phù hợp với thời đại và môi trường sống. Trong quá trình “update” - cải cách chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, v.v. chúng ta chưa thoát ra khỏi được những tư duy cũ. Có những lúc chúng ta rơi vào cực đoan trong quan niệm và tư duy. Thâm niên chưa chắc hợp thời nếu chúng ta chỉ giữ lại cái cũ, mà không biết năng động tìm tòi học hỏi và sáng tạo. Phong trào chúng ta phải sống thọ và sống mạnh khỏe, tích luỹ từ kinh nghiệm và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ làm cho Phong Trào càng ngày càng phát triển hữu ích hơn cho gia đình và xã hội. Nhìn nhận những khuyết điểm và sửa đổi sẽ giúp Phong Trào hoàn chỉnh hơn và tốt lành hơn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn chúc lành và hướng dẫn mọi hoạt động của Phong Trào trong thánh ý Chúa.

Hướng về 75 năm sắp tới, chúng ta luôn xác tín rằng Thánh Thể là hy vọng và là sức sống của ngàn năm mới. Với Chúa Giêsu Thánh Thể đồng hành, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ không chỉ tồn tại, mà còn lớn mạnh trong sứ mạng mang Chúa đến cho giới trẻ qua mọi thế hệ.

Xin được tri ân đến tất cả các thành viên đã hy sinh đóng góp cho sự phát triển của Phong Trào. Chỉ có phúc lành của Thiên Chúa mới đền bù xứng đáng những gì quý Cha, quý Trợ Uý, Trợ Tá, và quý Trưởng đã quãng đại cho đi.

Xin mời xem thêm chi tiết Đại Hội Về Đất Hứa IV nơi www.tntt.org/vdh4