ATLANTA -- Trong năm nay va năm tới đây, Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều sinh hoạt sôi động và ngoạn mục, nhiều Đại Hội và Lễ Mừng. Sau đây là sơ lược một số những "biến cố" đang được dự tính và thực thi:

Họp Mặt Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày 4-7 tháng 10 năm 2004 tại Orange, California

Mới đây trong một cuộc họp của Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ, Cha Mai Khải Hoàn, trưởng Ban Tổ Chức cho cuộc Họp Mặt các Linh Mục VN tại Hoa Kỳ cho biết việc chuẩn bị gần hoàn tất. Cuộc họp mặt sẽ diễn ra tại Marywood Center của Giáo phận Orange.

Mục tiêu chính là gặp gỡ tạo tình huynh đệ anh em Linh mục với nhau và cùng nhau chia sẻ, học hỏi, cầu nguyện gắn bó với Thầy Cả Linh Mục Giêsu trong chủ đề “Hành trình Emmaus” (Lc 24:13-35). Trách nhiệm tổ chức do Đức Ông Phạm Văn Phương và các Linh mục thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo Liên Đoàn CGVN-HK. Cố vấn gồm có: Đức Cha Mai Thanh Lương, Đức Ông Đinh Đức Đạo, Cha Đào Quang Chính, và qúi Cha cựu Chủ tịch Liên Đoàn. Trưởng Ban Tổ Chức là Cha Mai Khải Hoàn. Ban điều hành có Cha Nguyễn Văn Tuyên, Cha Đinh Ngọc Quế, Cha Nguyễn Thanh Sơn (giáo phận Orange). Phụ trách văn phòng điều hành là Cha Trần Đức Hùng.

Nội dung tổng quát được xây dựng trên đường “Hành trình Emmaus” với ý lực sống của 4 ngày họp mặt là:

  • (1) Cùng nhau bên Thầy;
  • (2) Cùng nhau đàm thoại với Thầy;
  • (3) Cùng Thầy bẻ bánh;
  • (4) Lên đường trở về phục vụ.
Mọi sinh hoạt được xoay quanh mục tiêu chính là tạo tình huynh đệ, chia sẻ, học hỏi và gặp gỡ Linh mục Giêsu. Có vài đề tài thuyết trình và chia sẻ về một số lãnh vực cụ thể liên quan trực tiếp tới việc mục vụ hiện nay. Đây cũng là dịp rất tốt cho sự nối kết giữa lớp Linh mục đàn anh được phong chức từ Việt Nam trước năm 75 và các anh em Linh mục mới tại Hoa Kỳ. Trong số hơn 650 Linh mục hiện nay, thành phần Linh mục trẻ rất đông, cần được khuyến khích tham gia sinh hoạt Liên Đoàn để tiếp nối việc bảo tồn và phát huy các Cộng đoàn Giáo xứ cũng như các phong trào hội đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thập niên tới đây.

Sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐGMCGHK. Đức Giám mục Tod Brown sở tại cũng sẽ có mặt.

Hội Nghị Mục Vụ Giới Chức Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, ngày 3-5 tháng 9 năm 2004 tại Houston, Texas

Việc chuẩn bị cho Hội Nghị đang đi vào các công tác cụ thể. Trưởng Ban Tổ Chức là Ông Nguyễn Quang Vinh cùng với 8 Chủ tịch Giáo dân các Miền.

Hội Nghị dành cho tất cả các giới chức đang phục vụ tại các Cộng đòan Giáo xứ cũng như các phong trào và hội đoàn Công giáo Việt Nam, cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, tạo tình liên đới huynh đệ hiệp nhất và phục vụ trong bác ái yêu thương.

Việc tổ chức Hội Nghị được chia thành các Ban đặc trách và các khối, các ban chuyên môn, như khối hành chánh (gồm các ban ghi danh, tiếp cư, âm thanh ánh sáng, khánh tiết, trật tự, y tế, ẩm thực, tài liệu).

Thư thông báo mời qúi chức tới tham dự và tài liệu hội nghị được gửi tới các địa phương trong những ngày sắp tới.

Chủ đề của Hội Nghị là “Vị trí và Trách nhiệm của người Tín hữu Giáo dân trong Thiên Niên Kỷ Mới”, Hội Nghị cũng sẽ xoay quanh 6 đề tài thuyết trình và hội thảo:

  • Sống đạo và Loan báo Tin Mừng trong thời đại mới (được trình bày qua 3 bài giảng trong 3 Thánh lễ do Đức Ông Đinh Đức Đạo, Đức Ông Phạm Văn Phương, và Đức Giám mục Giáo phận Galveston-Houston);
  • Tương quan trách nhiệm của người Giáo dân đối với Quốc gia và Giáo hội (do Ông Phạm Hữu Giáo, Canada);
  • Sinh hoạt chính trị theo quan điểm của Giáo hội (do Bs Nguyễn Tiến Cảnh);
  • Làm sao hội nhập mà vẫn bảo tồn văn hóa và sống đạo (tiếng Việt do Gs Nguyễn Đức Tuyên, và tiếng Anh do Ls Nguyễn Công Bình);
  • Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo (song ngữ, do Ts Bửu Sao);
  • Đề nghị một mô hình tổ chức LĐCGVN-HK, phần Giáo dân (Ban Tổ Chức HN)
  • ** Mỗi đề tài thuyết trình 30’, sau đó mỗi tham luận viên nói 5’ cho vài tiêu đề, và hội nghị cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến vào đề tài và các tiêu đề liên hệ khoảng 60’.
Đại Hội lần thứ 7 Liên Đoàn CGVN-HK, 12-14 tháng 8 năm 2005 tại Washington DC

Trưởng Ban Tổ Chức là Đức ông Francis Phạm Văn Phương, Phó Trưởng Ban đặc trách điều hành là Đức ông Phạm Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban đặc trách Lễ Khánh Thành Nguyện đường La Vang là Cha Nguyễn Xuân Quýnh.

Trong phiên họp mới đây, Đức Ông Phạm Xuân Thắng cho biết về địa điểm và thời gian cho việc tổ chức đại hội tại: Trinity College, gần trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ tại Washington DC. (Chỉ cách Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm chừng 10’ đi bộ). Trường có đủ phòng ngủ cho 400 người. Cafeteria có 200 chỗ ngồi, mồi ngày 3 bữa ăn ($24/ngày/người). Có 230 chỗ đậu xe. Vận động trường chứa 2,200 người với sân khấu và âm thanh ($5,000/ngày); 2 Auditoriums ($1,000/ngày); mỗi phòng lớp cho 50 người ($75/ngày); nguyện đường lớn đủ cho 800 người ($600/ngày); nhà nguyện nhỏ cho 45 người ($200/ngày). Vì là một tổ chức vô vị lợi (Non-Profit Organization), nên Liên Đoàn được miễn 14.5% thuế tại Washington DC.

Diễn tiến về nguyện Đường Đức mẹ La Vang:

Cha Nguyễn Xuân Quýnh, đặc trách dự án Nguyện Đường Đức mẹ La Vang trên Washington DC, cho biết Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang sẽ được hoàn tất và Lễ Khánh Thành sẽ vào ngày thứ Bảy 13 hoặc Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005.

Bản vẽ cuối cùng hy vọng sẽ được Ban Quản Trị Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm chấp thuận trước tháng 11, và sẽ nhận công ty đấu thầu xây cất có chi phí phải chăng. Chi phi dự tính hiện nay cho việc xây cất sẽ không quá $800 ngàn. Liên Đoàn đã ký thác với Vương Cung Thánh Đường $300 ngàn. Theo chiết tính thì ngoài số tiền tồn qũy hiện tại, từ nay đến ngày khánh thành Liên Đoàn cần vận động thêm ít nhất $400 ngàn (chưa kể chi phí cho Đại Hội lần thứ 7). Cha Quýnh tình nguyện cùng với Ban Vận Động Tài Chánh trong tháng 7 và mùa Lễ Giáng Sinh 2004 tới đây sẽ gửi thư đến 14,000 địa chỉ Liên Đoàn đang có, để cám ơn và xin hỗ trợ thêm một lần nữa cho các dự án chung, cách riêng cho Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang. Kèm theo thư cám ơn sẽ có 2 phong bì in sẵn địa chỉ gửi về Văn phòng Tổng Thủ Qũy hoặc Qũy Lavang.

Về Kỷ Yếu Liên Đoàn 2005:

Đức Ông Trịnh Minh Trí đặc trách thực hiện cuốn Kỷ Yếu Liên Đoàn CGVN-HK, phát hành dịp Đại Hội lần thứ 7, cho biết sẽ thực hiện Cuốn Kỷ Yếu 2005 nhằm kỷ niệm 30 năm tỵ nạn, 25 năm thành lập Liên Đoàn, khánh thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, và cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang. Có đầy đủ danh sách các Cộng đoàn Giáo xứ, các Phong trào Hội đoàn Công giáo, và các Cơ sở Tông đồ thuộc các nhà Dòng VN-HK (dành cho mỗi đơn vị một trang). Có một chương bằng tiếng Anh.

Tháng 7 sẽ gửi thư đến các địa phương mời viết bài; tháng 9 liên lạc trực tiếp các nơi bằng điện thoại; tháng 10 hạn chót nhận bài vở; tháng 12 hoàn tất việc edit; tháng 1-5/2005 lên khuôn và ấn loát. Sẽ in 2,000-3,000 cuốn tùy theo ấn phí. Chi phí dự trù tối đa là $50,000; Liên Đoàn Miền Nam nhận thực hiện việc gây gũy cho Kỷ Yếu.