“ĐỨC MARIA TRƯỜNG DẠY YÊU MẾN THÁNH THỂ”
Chúa nhật thứ IV Phục sinh, 2.5.2004, nhân ngày Quốc Tế cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ lần thứ 41, lễ Chúa chăn chiên nhân lành, tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, Ban mục vụ Ơn Gọi của giáo phận Phú Cường đã tổ chức cuộc họp mặt cho khoảng 500 bạn trẻ nam nữ trong giáo phận có ý hướng muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Thành phần tham dự gồm: các đệ tử, thỉnh sinh, tập sinh các dòng; các nam dự tu Chủng viện; các bạn trẻ tuổi từ 15 trở lên.
Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ơn Gọi, với chủ đề: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2), nhất là lời mời gọi này được đặt trong bối cảnh của năm Thánh Truyền Giáo tại Việt Nam, Ban Ơn Gọi của giáo phận đã lược lại một cách ngắn gọn quá trình hình thành Giáo Hội Việt Nam, với những bước phát triển thăng trầm của mình, nhằm:
- Ôn lại một chặng đường loan báo và phát triển Tin Mừng đã đi qua.
- Ôn lại nhiệt tình tông đồ của cha ông khi đón nhận Tin Mừng.
- Gây ý thức về nhu cầu truyền giáo trong giáo phận hôm nay.
- Khích lệ, củng cố các bạn trẻ tìm hiểu, dấn thân vào đời tu để thể hiện chí tông đồ của mình.
Với những ước nguyện và dự tính nêu trên, đúng 8 giờ sáng, chương trình được bắt đầu với phần đón tiếp của ban tổ chức. Phần khai mạc “khởi động” và “làm nóng” bằng những bài hát và những vũ điệu vui tươi.
Giây phút lắng mình để cầu nguyện và dâng ngày sinh hoạt cho Chúa Giêsu và xin ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần ngay sau đó thật sự mở đầu cho ngày gặp gỡ ý nghĩa này.
Khoảng 9 giờ, Đức Giám mục của giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Ơn gọi: “Thánh Thể chính là thân mình của Chúa Giêsu. Vì thế, khi phục vụ Chúa Giêsu, hơn ai hết, Đức Maria là người của bí tích Thánh Thể, thuộc về bí tích Thánh Thể và tận hiến cho bí tích Thánh Thể. Chúng con hãy đến và học nơi trường học Maria, xin Mẹ dạy chúng ta biết tận hiến đời mình cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì chỉ khi nào yêu mến Thánh Thể như Đức Maria yêu mến Chúa Giêsu, những người hướng tới ơn gọi và những người thực sự sống ơn gọi mới thuộc về Chúa Giêsu như Chúa muốn và như chính bản thân ơn gọi đòi hỏi…”
Khoảng 9g40, Linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy, Đặc trách Chủng sinh giáo phận nói chuyện về ý nghĩa của ngày ơn gọi, và ý nghĩa của việc theo Chúa, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về ngày cầu nguyện cho ơn gọi, và hiểu biết thêm về sự cần thiết của ơn gọi trong Giáo Hội, về vai trò của người môn đệ Chúa Kitô trong đời sống linh mục, tu sĩ.
Đúng 10g00, bắt đầu phần minh học bước chân truyền giáo. Điểm nổi bậc của phần minh học này là việc thành lập dòng Mến Thánh Giá, hội Thầy giảng và sự phát triển của chế độ Nhà Đức Chúa Trời, tiền thân của Chủng viện tại Việt Nam ngày nay. Kết thúc phần minh họa là cái chết anh dũng, chứng tá cho đức tin của Thầy Giảng Anrê Phú Yên, một tấm gương trẻ trung cho mọi người trẻ.
Buổi chiều, bắt đầu lúc 13g00, với phần sinh hoạt giao lưu giữa các linh mục, tu sĩ có mặt với các bạn trẻ và giữa các bạn trẻ với nhau.
Đặc biệt nhất và có lẽ cũng là phần quan trọng nhất của ngày ơn gọi năm nay tại Phú Cường, đó là hình thức tư vấn cho các bạn trẻ. Có khoảng 10 bàn tư vấn đặt xung quanh khu vực sân Nhà Chung, do các linh mục, các tu sĩ nam nữ phụ trách, nhằm giúp các bạn trẻ giải gỡ những thắc mắc, những vấn đề riêng tư liên quan đến đời sống, nhất là liên quan đến lý tưởng ơn gọi của mình…
Tuy đã có hình thức tư vấn, nhưng các bạn trẻ còn có một khoảng thời gian từ 13g30 đến 14g30 để “phỏng vấn” các linh mục, các tu sĩ cách công khai. Có nhiều câu hỏi đơn sơ vui nhộn và những câu trả lời dí dỏm. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm mất đi chiều sâu cần có của buổi chuyện trò. Vì qua cung cách trả lời nhẹ nhàn, dí dỏm, các linh mục, các tu sĩ đã gởi đến các bạn cả một linh đạo của đời tu thật phong phú, thật đa dạng, nhưng ngắn gọn, súc tích, như mời gọi các bạn hãy can đảm bước theo Chúa Kitô.
14g45, thánh lễ bế mạc do linh mục Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm đồng tế cùng các linh mục có mặt. Sau cùng, trước khi chia tay, các bạn trẻ lãnh nhận phép lành của các linh mục hiện diện.
Một ngày hội cầu nguyện cho ơn gọi kết thúc trong tình thân và thánh thiện. Ước mong rằng, qua ngày gặp mặt truyền thống về ơn gọi sẽ có nhiều bạn trẻ khám phá ra ơn gọi của mình, quảng đại hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và cho giáo Hội.
Chúa nhật thứ IV Phục sinh, 2.5.2004, nhân ngày Quốc Tế cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ lần thứ 41, lễ Chúa chăn chiên nhân lành, tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, Ban mục vụ Ơn Gọi của giáo phận Phú Cường đã tổ chức cuộc họp mặt cho khoảng 500 bạn trẻ nam nữ trong giáo phận có ý hướng muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Thành phần tham dự gồm: các đệ tử, thỉnh sinh, tập sinh các dòng; các nam dự tu Chủng viện; các bạn trẻ tuổi từ 15 trở lên.
Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ơn Gọi, với chủ đề: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2), nhất là lời mời gọi này được đặt trong bối cảnh của năm Thánh Truyền Giáo tại Việt Nam, Ban Ơn Gọi của giáo phận đã lược lại một cách ngắn gọn quá trình hình thành Giáo Hội Việt Nam, với những bước phát triển thăng trầm của mình, nhằm:
- Ôn lại một chặng đường loan báo và phát triển Tin Mừng đã đi qua.
- Ôn lại nhiệt tình tông đồ của cha ông khi đón nhận Tin Mừng.
- Gây ý thức về nhu cầu truyền giáo trong giáo phận hôm nay.
- Khích lệ, củng cố các bạn trẻ tìm hiểu, dấn thân vào đời tu để thể hiện chí tông đồ của mình.
Với những ước nguyện và dự tính nêu trên, đúng 8 giờ sáng, chương trình được bắt đầu với phần đón tiếp của ban tổ chức. Phần khai mạc “khởi động” và “làm nóng” bằng những bài hát và những vũ điệu vui tươi.
Giây phút lắng mình để cầu nguyện và dâng ngày sinh hoạt cho Chúa Giêsu và xin ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần ngay sau đó thật sự mở đầu cho ngày gặp gỡ ý nghĩa này.
Khoảng 9 giờ, Đức Giám mục của giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Ơn gọi: “Thánh Thể chính là thân mình của Chúa Giêsu. Vì thế, khi phục vụ Chúa Giêsu, hơn ai hết, Đức Maria là người của bí tích Thánh Thể, thuộc về bí tích Thánh Thể và tận hiến cho bí tích Thánh Thể. Chúng con hãy đến và học nơi trường học Maria, xin Mẹ dạy chúng ta biết tận hiến đời mình cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì chỉ khi nào yêu mến Thánh Thể như Đức Maria yêu mến Chúa Giêsu, những người hướng tới ơn gọi và những người thực sự sống ơn gọi mới thuộc về Chúa Giêsu như Chúa muốn và như chính bản thân ơn gọi đòi hỏi…”
Khoảng 9g40, Linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy, Đặc trách Chủng sinh giáo phận nói chuyện về ý nghĩa của ngày ơn gọi, và ý nghĩa của việc theo Chúa, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về ngày cầu nguyện cho ơn gọi, và hiểu biết thêm về sự cần thiết của ơn gọi trong Giáo Hội, về vai trò của người môn đệ Chúa Kitô trong đời sống linh mục, tu sĩ.
Đúng 10g00, bắt đầu phần minh học bước chân truyền giáo. Điểm nổi bậc của phần minh học này là việc thành lập dòng Mến Thánh Giá, hội Thầy giảng và sự phát triển của chế độ Nhà Đức Chúa Trời, tiền thân của Chủng viện tại Việt Nam ngày nay. Kết thúc phần minh họa là cái chết anh dũng, chứng tá cho đức tin của Thầy Giảng Anrê Phú Yên, một tấm gương trẻ trung cho mọi người trẻ.
Buổi chiều, bắt đầu lúc 13g00, với phần sinh hoạt giao lưu giữa các linh mục, tu sĩ có mặt với các bạn trẻ và giữa các bạn trẻ với nhau.
Đặc biệt nhất và có lẽ cũng là phần quan trọng nhất của ngày ơn gọi năm nay tại Phú Cường, đó là hình thức tư vấn cho các bạn trẻ. Có khoảng 10 bàn tư vấn đặt xung quanh khu vực sân Nhà Chung, do các linh mục, các tu sĩ nam nữ phụ trách, nhằm giúp các bạn trẻ giải gỡ những thắc mắc, những vấn đề riêng tư liên quan đến đời sống, nhất là liên quan đến lý tưởng ơn gọi của mình…
Tuy đã có hình thức tư vấn, nhưng các bạn trẻ còn có một khoảng thời gian từ 13g30 đến 14g30 để “phỏng vấn” các linh mục, các tu sĩ cách công khai. Có nhiều câu hỏi đơn sơ vui nhộn và những câu trả lời dí dỏm. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm mất đi chiều sâu cần có của buổi chuyện trò. Vì qua cung cách trả lời nhẹ nhàn, dí dỏm, các linh mục, các tu sĩ đã gởi đến các bạn cả một linh đạo của đời tu thật phong phú, thật đa dạng, nhưng ngắn gọn, súc tích, như mời gọi các bạn hãy can đảm bước theo Chúa Kitô.
14g45, thánh lễ bế mạc do linh mục Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm đồng tế cùng các linh mục có mặt. Sau cùng, trước khi chia tay, các bạn trẻ lãnh nhận phép lành của các linh mục hiện diện.
Một ngày hội cầu nguyện cho ơn gọi kết thúc trong tình thân và thánh thiện. Ước mong rằng, qua ngày gặp mặt truyền thống về ơn gọi sẽ có nhiều bạn trẻ khám phá ra ơn gọi của mình, quảng đại hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và cho giáo Hội.