NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ TẠI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.

NHẬN RA TIẾNG CHÚA GỌI VÀ CAN ĐẢM DẤN THÂN

Ngày 2/5/2003, Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành, Ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, hơn 600 bạn trẻ thuộc các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường đã qui tụ về Nhà Chung giáo phận để tham dự ngày họp mặt cầu nguyện cho ơn gọi do Ban Mục vụ Ơn Gọi của Giáo phận tổ chức nhằm : ôn lại nhiệt tình tông đồ của các vị tiền bối khi đón nhận Tin Mừng; gây ý thức về nhu cầu truyền giáo trong giáo phận; khích lệ và củng cố các bạn trẻ tìm hiểu, dấn thân vào đời tu trì để thể hiện thiện chí tông đồ.

Ngày họp mặt bắt đầu bằng buổi sinh hoạt giao lưu gặp gỡ và nghi thức khai mạc. Sau đó các bạn trẻ đã được vị chủ chăn giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chia sẻ về ý nghĩa của ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, cách thức nhận ra tiếng Chúa gọi. Cuối bài chia sẻ, Đức Cha đã nêu lên các con số về tình hình tôn giáo hiện nay trên thế giới theo niên giám Tòa Thánh và kêu gọi các bạn trẻ ý thức hơn nữa về lời mời gọi của Chúa, của Giáo Hội, từ đó can đảm dấn thân trong sứ vụ tông đồ.

Sau bài chia sẻ của Đức Giám mục giáo phận, Cha Phaolô Phạm Quốc Túy, đặc trách Ơn Gọi giáo phận đã trình bày sơ lược lịch sử công cuộc truyền giáo tại Việt Nam buổi ban đầu. Và các hoạt động đó được các tu sĩ trong giáo phận minh hoạ cách sống động qua nhạc kịch : “Tiếp Nối Bước Chân Truyền Giáo”. Nhân dịp này, những người tham dự đã được nghe trình bày về tình hình nhân sự của Giáo phận sau 39 năm thành lập :

Giáo phận Phú Cường được thành lập ngày 14/10/1965, Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi. Tình hình nhân sự trong giáo phận được thống kê vào đầu năm 1966 như sau :

  • Số giáo dân : 51.488 người, trên tổng số 715.000 dân cư, chiếm tỷ lệ 7,2%.
  • Số Linh mục : 43 (trong đó 39 giáo xứ có Cha sở hiện diện).
  • Số nhà thờ : 106.
  • Những cộng đoàn tu sĩ phục vụ tại giáo phận : Dòng Thánh Phaolô, Tu hội Nữ Tử Bác Ái, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Sau khi chính thức nhận giáo phận, Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên đã xác định giáo phận Phú Cường là giáo phận truyền giáo.

Sau 39 năm, giáo phận đã trải qua sự chăm sóc của các vị mục tử :

  • Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên (1965 - 1993).
  • Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của (1976 - 1979).
  • Đức cha Luy Hà Kim Danh (1993 - 1995).
  • Cha Giám quản Micae Lê Văn Khâm (1995 - 1999).
  • Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (1999 đến nay).
Chặng đường 39 năm với biết bao thăng trầm và thử thách đã thể hiện quyết tâm tiếp nối bước chân truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận.

Theo thống kê mới nhất, tình hình nhân sự của giáo phận hiện nay như sau :

  • Số giáo dân : 111.311 người, trên tổng số 2.311.404 dân cư, chiếm tỷ lệ 4 %. (có 3000 giáo dân người dân tộc thiểu số).
  • Số Linh mục : 103 và 15 thầy Phó tế.
  • Số Giáo xứ : 66; Số Giáo họ : 35.
  • Số tu sĩ đang sống và phục vụ tại giáo phận là 470 người thuộc 18 tổ chức dòng tu.
Đặc biệt, trong suốt chương trình ngày cầu nguyện cho ơn gọi, các bạn trẻ còn được các linh mục, tu sĩ nam nữ đại diện các hội dòng đang phục vụ tại giáo phận lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng và tư vấn cho các bạn trong việc xác định ơn gọi của mình.

Sau cơm trưa các bạn trẻ được giao lưu trực tiếp với các đại diện tu sĩ và chủng sinh thuộc các hội dòng. Các bạn đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, thách đố trong việc chọn lựa ơn gọi và đã được các tu sĩ trả lời bằng tâm tình thật vui tươi và chân thành, đồng thời các tu sĩ cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong đời thánh hiến của mình.

Thánh Lễ Bế Mạc do Cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm chủ sự cùng với các Cha trong Ban Mục vụ Ơn Gọi đã kết thúc ngày họp mặt với lời mời gọi dấn thân của Cha Tổng Đại diện : “Các con hãy can đảm và quảng đại dấn thân cho công việc truyền giáo của Giáo Hội ngay từ giây phút này bằng lời cầu nguyện và hãy sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong ơn gọi Linh mục, Tu sĩ...”.

Ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ của Giáo phận Phú Cường đã kết thúc và trên ánh mắt của các bạn trẻ đã sáng lên khát vọng dấn thân tông đồ với những nụ cười thật đơn sơ và hồn nhiên.