VATICAN 03/05/04 - Sau 6 ngày viếng thăm Việt Nam, phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã trở về Roma tường trình thành quả của những cuộc thảo luận với giới chức chính quyền của nước này.
Sáng ngày 3 tháng 5, Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho phổ biến bản thông cáo báo chí cho biết phái đoàn Tòa Thánh đã gặp gỡ và thảo luận với một số giới chức cao cấp của chính quyền cả ở Hà Nội lẫn Sàigòn. Theo bản thông cáo thì không khí các cuộc thảo luận là tích cực và mục tiêu các buổi thảo luận là nhằm tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam. Hiện nay hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Phái đoàn Tòa Thánh cũng đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đã viếng thăm 2 giáo phận Xuân Lộc và Ban Mê Thuột. Theo giới quan sát, đây là dấu chỉ của một số tiến bộ vì vào tháng 10 năm 2002, phái đoàn Tòa Thánh đã bị chính quyền ngăn chặn không cho đến thăm một số giáo đoàn địa phương.
Điều căng thẳng trong các cuộc thương thuyết lần này cũng như các lần trước là chính quyền Việt Nam muốn dành quyền chấp thuận việc bổ nhiệm các vị Giám Mục của Tòa Thánh. Do sự căng thẳng này mà địa phận Thanh Hóa đã không có Giám Mục từ 2 năm nay và giáo phận Xuân Lộc cũng như Huế không có Giám Mục phụ tá để chuẩn bị cho việc thay thế các đức Giám Mục đương nhiệm đã đến tuổi về hưu.
Năm vừa qua, Việt Nam chỉ chấp thuận việc bổ nhiệm vài Giám Mục và tháng 10 năm 2003, Việt Nam chịu để cho đức TGM Pham Minh Mẫn được cất nhắc lên chức Hồng Y. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hai vị Hồng Y. Vị thứ nhất ở tổng giáo phận Hà Nội là đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Vị thứ hai là đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở tổng giáo phận Sàigòn.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hướng dẫn phái đoàn lần này của Tòa Thánh là đức Giám Mục Piero Parolin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và cuộc viếng thăm lần này cũng là chuyến viếng thăm thường lệ mà đức Hồng Y Etchegaray đã dàn xếp với Việt Nam từ năm 1990.
Sáng ngày 3 tháng 5, Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho phổ biến bản thông cáo báo chí cho biết phái đoàn Tòa Thánh đã gặp gỡ và thảo luận với một số giới chức cao cấp của chính quyền cả ở Hà Nội lẫn Sàigòn. Theo bản thông cáo thì không khí các cuộc thảo luận là tích cực và mục tiêu các buổi thảo luận là nhằm tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam. Hiện nay hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Phái đoàn Tòa Thánh cũng đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và đã viếng thăm 2 giáo phận Xuân Lộc và Ban Mê Thuột. Theo giới quan sát, đây là dấu chỉ của một số tiến bộ vì vào tháng 10 năm 2002, phái đoàn Tòa Thánh đã bị chính quyền ngăn chặn không cho đến thăm một số giáo đoàn địa phương.
Điều căng thẳng trong các cuộc thương thuyết lần này cũng như các lần trước là chính quyền Việt Nam muốn dành quyền chấp thuận việc bổ nhiệm các vị Giám Mục của Tòa Thánh. Do sự căng thẳng này mà địa phận Thanh Hóa đã không có Giám Mục từ 2 năm nay và giáo phận Xuân Lộc cũng như Huế không có Giám Mục phụ tá để chuẩn bị cho việc thay thế các đức Giám Mục đương nhiệm đã đến tuổi về hưu.
Năm vừa qua, Việt Nam chỉ chấp thuận việc bổ nhiệm vài Giám Mục và tháng 10 năm 2003, Việt Nam chịu để cho đức TGM Pham Minh Mẫn được cất nhắc lên chức Hồng Y. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hai vị Hồng Y. Vị thứ nhất ở tổng giáo phận Hà Nội là đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Vị thứ hai là đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở tổng giáo phận Sàigòn.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hướng dẫn phái đoàn lần này của Tòa Thánh là đức Giám Mục Piero Parolin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và cuộc viếng thăm lần này cũng là chuyến viếng thăm thường lệ mà đức Hồng Y Etchegaray đã dàn xếp với Việt Nam từ năm 1990.