VATICAN -- Như chúng tôi đã loan tin sáng hôm nay, Đức Hông Y Phanxicô Xavie Nguyển văn Thuận, đã chịu nhiều năm ngục tù dưới tay chính quyền Cộng sản Việt Nam, sáng hôm nay qua đời vì bịnh ung thư bướu tại bệnh viện Piô XI ở Roma sau cơn bịnh lâu dài. Ngài hưởng thọ 74 tuổi.


Hình ÐHY Thuận trong thánh lễ kỷ niệm 25 năm Giám Mục năm 2002


Sau khi được tin Ðức Hồng Y Thuận qua đời, Giám mục Gianpaolo Crepaldi, thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, đã nói nói với hãng thông tấn Zenit trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay rằng: "Một vị thánh đã chết".

Ngày 24-4-1975, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã cử ngài làm tổng giám mục phó Sài gòn chính những ngày trước khi thử đô miền Nam Việt nam rời vào tay cộng sản miền Bắc. Nhưng chính quyền Cộng sản VN đã không cho ngài về nhiệm sở thi hành chức vụ, và tiếp theo sau, vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, Lễ Đức Mẹ Linh hồn và xác lên trời Ngài đã bị bắt giải ra Nha Trang, giam ở Cây Vông, sau đó là Nhà tù Nha Trang, Phú Khánh; nhà tù Thủ Đức; rồi được đưa ra Bắc Việt. Ngài sống trong lao tù 13 năm, trong đó 9 năm biệt giam, trong các trại giam Vĩnh quảng (núi Vĩnh phú), nhà giam của Công an thành phố Hà Nội, rồi bị quản thúc tại Giang xá. Trong thời gian ở tù Ngài vẫn tìm cách dâng Thánh lễ, sử dụng số bánh lễ nhỏ xíu và lòng bàn tay làm chén thánh với 3 giọt rượu làm của lễ.

Sau thời gian bị cầm tù, Ngài đã bị bịnh bướu trong bụng, do đó tính đến nay Ngài đã bị giải phẫu 7 lần, trong đó có ba lần suýt chết vì nhiễm trùng. Ngài trở bệnh nặng từ đầu tháng 6 năm 2002 và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh Viện Agostino Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, Rôma. Sau đó được đưa về Bệnh viện Piô XI để tiếp tục điều trị.

Năm 1991, Đức Tổng Giám mục Nguyển văn Thuận bị cưỡng bức lưu đày. Đưc Giaon Phaolô II đã đón rước ngài tại Roma, trao cho ngài những nhiệm vụ trong Giáo triều Roma và sau cùng phong ngài làm hồng y vào tháng Hai 2001.

Ngài viết rất nhiều sách, một trong những sách viết trong thời gian ở tù là "Ðường Hy Vọng" và cuốn sau này là "Chứng từ Hy Vọng" (Testimony of Hope) đã được nhà sách Pauline Books & Media ở Hoa Kỳ xuất bản.

Theo dự tính Thánh Lễ An Táng cho ngài sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Ðường Phêrô, Vaatican, do chính Ðức giáo hoàng cử hành vào ngày thứ Bảy ngày 21-9-2002. Tuy nhiên tin tức từ Tòa Thánh cũng cho hay dự tính này còn tùy thuộc vào sức khỏe của Ðức Giáo Hoàng, bằng không thì Lễ An Táng sẽ được cử hành vào ngày Thứ Hai 23-9-2002.