HUẾ -- Uỷ Ban Giáo dân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và Toà Tổng Giám Mục (TGM) Huế tổ chức cuộc toạ đàm:"Sống Đạo Theo Cung Cách Việt Nam Với Chứng Từ Của Người Giáo Dân"

Sau thành công của hai cuộc toạ đàm khoa học "Về Thờ cúng tổ tiên" năm 1999 và "Văn hoá Công Giáo Việt Nam" năm 2000, được sự khích lệ của giới nghiên cứu khoa học và của cộng đoàn Dân Chúa, đồng thời cũng để hưởng ứng Năm Truyền Giáo ở Việt Nam nhân 470 năm Việt Nam đón nhận Tin Mừng (1553-2003), Uỷ Ban Giáo dân của HĐGMVN và Toà Tổng Giám Mục Huế cùng đứng ra tổ chức cuộc toạ đàm với chủ đề :"Sống Đạo Theo Cung Cách Việt Nam Với Chứng từ Người Giáo Dân". Cuộc toạ đàm được tổ chức tại Toà TGM Huế trong 3 ngày 20,21 và 22 tháng 4 năm 2004.

Các chuyên viên của Uỷ Ban Giáo dân và Toà TGM Huế đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị trước cả tháng trời. Toà TGM Huế gấp rút thi công cho xong Hội trường của Trung tâm Mục Vụ Công Giáo ( TTMVCG) với hơn 750 chỗ ngồi. Các Dòng Tu, Đại Chủng Viện Huế đều thu xếp có thêm chổ ở cho các Tham Dự Viên. Các Dòng Tu tích cực luyện tập văn nghệ để phục vụ cuộc toạ đàm. Bộ phận thông tin tư liệu lo thủ tục để in ấn kịp Kỷ Yếu cho cuộc toạ đàm chỉ trong vòng 1 tuần lễ từ khi có bản thảo. Ngày 18 tháng 4, đúng dịp kỉ niệm 46 năm thụ phong Linh Mục của Đức Cha Nguyễn văn Sang, Đức Cha đã dâng một thánh lễ rất ý nghĩa tại một nhà thờ đơn sơ ở ngay vùng đất Phong Nha - Kẻ Bàng - Di sản văn hoá thế giới. Mặc dù phải trải qua chặng đường dài 700 Km bằng xe hơi, nhưng khi vào đến Toà Tổng Giám Mục (TGM) Huế, thấy cờ hoa trang hoàng lộng lẫy khắp khuôn viên số 6 Nguyễn Trường Tộ, ai cũng phấn khởi, bao nhiêu mệt nhọc tiêu tán hết. Đúng 18g00, Đức Tổng Giám Mục Huế STêphanô Nguyễn Như Thể và Đức Cha F.X Nguyễn văn Sang cùng các vị đại biểu được mời ra nhà thờ Chánh toà Phủ Cam để tham dự phiên chợ quê Huế.

Hơn 100 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống Huế, tay cầm hoa sen, đứng dọc hai bên cổng nhà thờ để chào đón đoàn. Đây là buổi tập dượt, nhưng phiên chợ quê rất gây ấn tưộng với người tham dự. Những cô gái xứ Huế duyên dàng trong trang phục áo dài uyển chuyển, gánh những gánh hàng đi chợ ra chào quan khách. Tiếng vỗ tay tán thưổng tưởng như không bao giờ dứt. Các Đức Cha và các vị đại biểu được mời đi tham quan các gian hàng. Bắt đàu là quán rưộu đàu làng đượm hưông vị Huế. Rồi các loại bánh, chè, cơm...Tiếng mời chào giới thiệu râm ran. Người đi chen vai thích cánh. Sau một hồi mỏi chân, mọi người ngồi nghỉ trên các ghế tre, và thưổng thức món ăn dân dã xứ Huế. Thực khách rất hài lòng về phiên chợ quê và càng ngạc nhiên khi biết đạo diễn chương trình này là nghệ nhân Bội Trân, mặc dầu chị không phải là ngưồi công giáo nhưng mộ mến cuộc toạ đàm mà đã không tiếc công sức, cùng với bạn bè tổ chức phiên chợ quê xứ Huế.

Sáng ngày 19 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục Huế và Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo dân đã cùng các chuyên viên trong ban tổ chức, xét duyệt lại toàn bộ chương trình lần cuối. Ban tiếp tân tất bật đón khách từ tứ xứ dổ về. Đến 20 g, các Giáo sư, thuyết trình viên đã có mặt đầy đủ. Năm Đức Cha, trong đó có Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN cũng hiện diện, cộng với con số chừng 100 Linh Mục, 200 Nam Nữ Tu sĩ và hàng trăm giáo dân đại diện các giáo phận tại Việt Nam.

Ai cũng kỳ vọng giờ khai mạc với những nghi lễ đậm đà bản sắc dân tộc vào lúc 8g ngày 20 tháng 4 năm 2004.

Chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc toạ đàm này trong các bài tiếp theo.