Ðà Nẵng: Trong những môn được đề nghị trong chương trình chung giảng dạy tại các Ðại Chủng Viện ở Việt Nam còn có các môn như Tu Ðức, Lịch sử cứu độ, Anh Văn và Sinh Ðạo Ðức.
Ban Giảng Huấn tại 6 Ðại Chủng Viện đã tham dự khóa hội thảo thường niên từ ngày 2-3/7 và sửa soạn cho một chương trình giảng dạy mới để áp dụng cho tất cả Ðại Chủng Viện.
Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh thuộc Giáo Phận Ðà Nẵng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Sĩ Chủng Sinh, đã chủ tọa khóa hội thảo 12 vị gồm có Giám Ðốc, phó Giám Ðốc, các trưởng khoa và các vị đại diện. Tất cả cùng hội thảo tại Tòa Giám Mục Ðà Nẵng.
Linh Mục Giuse Maria Trần Thanh Phong, phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Sao Biển- Nha Trang và cũng là vị chủ xướng một chương trình giảng dạy mới đào tạo tại Ðại Chủng Viện cũng như khoá đào tạo chuẩn bị bước vào Ðại Chủng Viện, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết tiêu chuẩn hóa các môn học.
"Chúng ta sẽ cố gắng một chương trình giảng dạy chung, chứ không phải đưa ra những tài liệu chung hay những sách giáo khoa cho các môn học".
Cha Phong cũng nhận định thêm điều này rất hữu ích cho các giảng viên Ðại Chủng Viện và các tu sinh, vì giúp cho các giảng viên và học viên xác định được môn nào quan trong và những cuốn sách nào cần phải đọc.
Chương trình đào tạo hiện thời tùy thuộc và khác nhau giữa các Ðại Chủng Viện. Ban Giảng Huấn cũng ghi nhận rằng chương trình đào tạo kéo dài 6 năm, có nơi kéo dài 7 năm, cho nên thật không không dễ đưa ra một chương trình thống nhất chung cho 6 Ðại Chủng Viện.
Tuy nhiên, Ban Giảng Huấn cũng đồng ý rằng, phát thảo một chương trình chung sẽ được trình lên trong Hội Nghi Thường Niên của Hội Ðồng Giám Mục vào năm tới, sẽ dựa theo ánh sáng của các Tông Huấn như "Ta sẽ ban cho các con những vị mục tử" (Pastores Dabo Vobis) và "Giáo Hội Á Châu" (Ecclesia in Asia).
Tông Huấn "Pastores Dabo Vobis" của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị dành cho việc đào tạo Linh Mục công bố vào năm 1990 trong Hội Nghị về ơn gọi Linh Mục. Tông Huấn "Ecclesia in Asia" được Ðức Thánh Cha ban hành vào năm 1999 sửa soạn cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.
Ðức Cha Phaolô Tĩnh cũng nhắc nhở tham dự viên hãy qui theo một cách nghiêm túc với các chỉ dẫn của Giáo Hội đặc biệt đến Sắc Lệnh "Về Việc Ðào Tặo Các Linh Mục" (Optatam Totius).
Ðức Cha cũng nói thêm: "Những môn học phải được sắp xếp một cách thích hợp theo tình hình cụ thể của mỗi Ðại Chủng Viện cho mỗi học kỳ và mỗi niên học".
Ðức Cha Tĩnh thêm rằng "Ngoài các môn học chính, những môn học khác như Sinh Ðạo Ðức, Văn Hóa và Truyền Thống Việt Nam và Phương Pháp giảng dạy Giáo Lý là những môn hiện đang được giảng dạy tại một số Ðại Chủng Viện phải được liệt vào trong chương trình mới với một thời gian cân xứng.
Ban Giảng Huấn tham dự khóa hội thảo cũng đề nghị đến các môn Tu Ðức, Lịch Sử Cứu Ðộ, Ðời Sống Ơn Gọi, La Tinh và các ngoại ngữ khác phải là những môn cần thiết trước khi bước vào các môn Thần và Triết Học.
Mặc dầu nhiều Ðại Chủng Sinh đã có bằng cấp trình độ ngoại ngữ Anh Văn nhưng cũng chưa đủ, các Thầy còn phải biết và làm quen với các từ tôn giáo được dùng trong các văn kiện của Giáo Hội.
Theo Giám Mục Phaolô Tĩnh, các tu sinh nên dành nhiều thời giờ trong thừa tác vụ mục vụ vào năm cuối cùng trong khóa đào tạo. Ðức Cha cũng nhấn mạnh để đạt được một chương trình giảng dạy mới hữu hiệu như thế, các tu sinh cần thiết phải "có những bằng cấp đại học và một kiến thức tổng quát về Giáo Lý".
Riêng Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang phục vụ cho các Giáo Phận Quy Nhơn, Nha Trang và Ban Mê Thuột, đòi hỏi các ứng sinh phải có bằng cấp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ sơ cấp về máy vi tính.
Những vị giảng dạy tại Ðại Chủng Viện Sao Biển cắt nghĩa rằng với những bằng câp như thế sẽ giúp tu sinh dành nhiều thời gian cho các môn tôn giáo, còn không thì lại tốn thời gian tra cứu tự điển hay ngồi mò mẫm trên máy com-piu-từa.
Hiện này có hơn 1000 Ðại Chủng Sinh theo học trên 6 Ðại Chủng Viện tại Việt Nam.
Ban Giảng Huấn tại 6 Ðại Chủng Viện đã tham dự khóa hội thảo thường niên từ ngày 2-3/7 và sửa soạn cho một chương trình giảng dạy mới để áp dụng cho tất cả Ðại Chủng Viện.
Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh thuộc Giáo Phận Ðà Nẵng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Sĩ Chủng Sinh, đã chủ tọa khóa hội thảo 12 vị gồm có Giám Ðốc, phó Giám Ðốc, các trưởng khoa và các vị đại diện. Tất cả cùng hội thảo tại Tòa Giám Mục Ðà Nẵng.
Linh Mục Giuse Maria Trần Thanh Phong, phó Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Sao Biển- Nha Trang và cũng là vị chủ xướng một chương trình giảng dạy mới đào tạo tại Ðại Chủng Viện cũng như khoá đào tạo chuẩn bị bước vào Ðại Chủng Viện, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết tiêu chuẩn hóa các môn học.
"Chúng ta sẽ cố gắng một chương trình giảng dạy chung, chứ không phải đưa ra những tài liệu chung hay những sách giáo khoa cho các môn học".
Cha Phong cũng nhận định thêm điều này rất hữu ích cho các giảng viên Ðại Chủng Viện và các tu sinh, vì giúp cho các giảng viên và học viên xác định được môn nào quan trong và những cuốn sách nào cần phải đọc.
Chương trình đào tạo hiện thời tùy thuộc và khác nhau giữa các Ðại Chủng Viện. Ban Giảng Huấn cũng ghi nhận rằng chương trình đào tạo kéo dài 6 năm, có nơi kéo dài 7 năm, cho nên thật không không dễ đưa ra một chương trình thống nhất chung cho 6 Ðại Chủng Viện.
Tuy nhiên, Ban Giảng Huấn cũng đồng ý rằng, phát thảo một chương trình chung sẽ được trình lên trong Hội Nghi Thường Niên của Hội Ðồng Giám Mục vào năm tới, sẽ dựa theo ánh sáng của các Tông Huấn như "Ta sẽ ban cho các con những vị mục tử" (Pastores Dabo Vobis) và "Giáo Hội Á Châu" (Ecclesia in Asia).
Tông Huấn "Pastores Dabo Vobis" của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị dành cho việc đào tạo Linh Mục công bố vào năm 1990 trong Hội Nghị về ơn gọi Linh Mục. Tông Huấn "Ecclesia in Asia" được Ðức Thánh Cha ban hành vào năm 1999 sửa soạn cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.
Ðức Cha Phaolô Tĩnh cũng nhắc nhở tham dự viên hãy qui theo một cách nghiêm túc với các chỉ dẫn của Giáo Hội đặc biệt đến Sắc Lệnh "Về Việc Ðào Tặo Các Linh Mục" (Optatam Totius).
Ðức Cha cũng nói thêm: "Những môn học phải được sắp xếp một cách thích hợp theo tình hình cụ thể của mỗi Ðại Chủng Viện cho mỗi học kỳ và mỗi niên học".
Ðức Cha Tĩnh thêm rằng "Ngoài các môn học chính, những môn học khác như Sinh Ðạo Ðức, Văn Hóa và Truyền Thống Việt Nam và Phương Pháp giảng dạy Giáo Lý là những môn hiện đang được giảng dạy tại một số Ðại Chủng Viện phải được liệt vào trong chương trình mới với một thời gian cân xứng.
Ban Giảng Huấn tham dự khóa hội thảo cũng đề nghị đến các môn Tu Ðức, Lịch Sử Cứu Ðộ, Ðời Sống Ơn Gọi, La Tinh và các ngoại ngữ khác phải là những môn cần thiết trước khi bước vào các môn Thần và Triết Học.
Mặc dầu nhiều Ðại Chủng Sinh đã có bằng cấp trình độ ngoại ngữ Anh Văn nhưng cũng chưa đủ, các Thầy còn phải biết và làm quen với các từ tôn giáo được dùng trong các văn kiện của Giáo Hội.
Theo Giám Mục Phaolô Tĩnh, các tu sinh nên dành nhiều thời giờ trong thừa tác vụ mục vụ vào năm cuối cùng trong khóa đào tạo. Ðức Cha cũng nhấn mạnh để đạt được một chương trình giảng dạy mới hữu hiệu như thế, các tu sinh cần thiết phải "có những bằng cấp đại học và một kiến thức tổng quát về Giáo Lý".
Riêng Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang phục vụ cho các Giáo Phận Quy Nhơn, Nha Trang và Ban Mê Thuột, đòi hỏi các ứng sinh phải có bằng cấp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ sơ cấp về máy vi tính.
Những vị giảng dạy tại Ðại Chủng Viện Sao Biển cắt nghĩa rằng với những bằng câp như thế sẽ giúp tu sinh dành nhiều thời gian cho các môn tôn giáo, còn không thì lại tốn thời gian tra cứu tự điển hay ngồi mò mẫm trên máy com-piu-từa.
Hiện này có hơn 1000 Ðại Chủng Sinh theo học trên 6 Ðại Chủng Viện tại Việt Nam.