PHỤC SINH TẠI SYDNEY
SYDNEY -- Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Mừng Lễ Phục Sinh. Tối thứ Bảy 10/4/2004 hơn 5000 người đã đến công viên Paul Keating Park Banktown tham dự Lễ Vọng Phục Sinh. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em Dự Tòng trong các giáo xứ đến tham dự mừng kính Lễ Chúa Phục Sinh.
Để chuẩn bị đón nhận Bí Tích Rửa Tội chính thức gia nhập vào đoàn chiên của Chúa vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh 11/4/2004 tại các Giáo đoàn Cabramatta, Lakemba và Marrickville. Khai mạc đêm Vọng Phục Sinh nghi thức Sám Hối đầu tiên là mọi người cùng hướng về cây Thánh Giá đặt trước lễ đài với 10 ngọn nến tượng trưng cho 10 Giáo Đoàn trong Cộng Đồng và cùng cầu nguyện sám hối suy niệm tưởng nhớ đến cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô và sự Phục Sinh Vinh Quang của Ngài. Mọi người cùng hợp với Ca Đoàn Bankstown và giơ 2 tay lên cao hát lên bài Giờ Tử Nạn và Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Sau đó là nghi thức Vọng Phục Sinh với nghi thức Làm Phép Lửa Mới và Nến Phục Sinh. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã thắp vào nến Phục Sinh với ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa Giêsu KiTô Ngài đã Sống lại từ cõi chết đem Anh Sáng Chân Lý đến cho nhân loại. Và Cha Paul Văn Chi đã trang trọng cung nghinh nến Phục Sinh đến với mọi người để cùng nhau thắp lên trên tay ngọn nến Tình Yêu mừng kính Chúa Phục Sinh. Với Bài Exultet, hàng ngàn ngọn nến được giơ cao trong đêm tối phá tan đi bóng đêm tội lỗi và kèm với lời ca chúc tụng Alleluia Alleluia Alleluia vang dội cả một góc trời đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm và hùng tráng. Sau khi chấm dứt nghi thức thắp nến Phục Sinh và Phục Vụ Lời Chúa qua phần nghe đọc Thánh Kinh kèm với phần trình chiếu trên màn ảnh Projector những hình ảnh dẫn thuật về Thiên Chúa đã sáng tạo Trời Đất và muôn loài. Sau đó, phần dâng Thánh lễ gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi (Cựu Tuyên úy Trưởng) Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Xuân Thủy, Cha Trần văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Đoàn Sĩ Thục, Đài phát thanh Á Châu, cùng đồng tế. Trước khi chấm dứt Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt quý Cha ngỏ lời chúc mừng Phục Sinh đến tất cả mọi người và Cha cũng ngỏ lời cám ơn khen ngợi tất cả những thành viên trong Ban Mục Vụ Cộng Đồng đã nhiệt tâm phục vụ cho Cộng Đồng trong tinh thần tích cực. Và Cha cũng giới thiệu các anh chị em Dự Tòng với mọi người để đón nhận những anh chị em mới gia nhập trong Cộng Đồng và Giáo Hội. Sau khi kết thúc Thánh lễ, các anh chị em Dự Tòng đã đến bên tượng Chúa Phục Sinh chụp hình kỷ niệm và Thánh lễ Vọng Phục Sinh kết thúc vào lúc 10.30pm với niềm hân hoan an lành trong ơn Chúa Phục Sinh. Qua ngày Chúa Nhật Phục Sinh 11/4/2004 có khoảng 50 anh chị em Tân Tòng được Rửa Tội tại các Giáo đoàn Cabramatta, Lakemba và Marrickville. Sau gần một năm học hiểu về Giáo Lý Công Giáo, Kinh Thánh và đời sống của Giáo Hội, nay được đón nhận Bí Tích Rửa Tội chính thức gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa. Thánh lễ tại Marrickville cử hành vào lúc 12.30pm gồm 4 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi Đặc trách Ban Truyền Giáo, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Tom Chính xứ Marrickville cùng đồng tế dâng Thánh lễ.. . . . . . Thánh lễ tại Cabramatta vào lúc 4pm gồm 16 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi và Cha Nguyễn Thái Hoạch đồng tế dâng Thánh lễ. Và Thánh lễ tại Lakemba vào lúc 6pm gồm 19 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Gary Rawson Chính xứ Lakemba cùng đồng tế. Ngoài ra có một số anh chị em Tân Tòng đã được Rửa Tội vào đầu tháng 3/2004 vừa qua và một số anh chị em Tân Tòng sẽ Rửa Tội vào thánh 7/2004.
Từ Tuần Thứ nhất Mùa Chay, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney đã chuẩn bị tâm hồn cho toàn thể Cộng Đồng đón mừng Đại Lễ Phục Sinh 2004. Tuần thứ 2 Mùa Chay, toàn thể Cộng Đồng tại 10 Giáo Đoàn đã cùng nhau tĩnh tâm với chủ đề: “Hành Trình Trở Về.” Tuần Thứ 3 Mùa Chay với chủ đề: “Sám Hối Ăn Năn.” Lượng người đi tham dự khá đông do quyết tâm của Ban Tuyên Uý và Hội Đồng Mục Vụ chú trọng vào cuộc sống thiêng liêng lợi ích nhất cho Cộng Đồng Dân Chúa.
Tuần thứ 4 và thứ 5 Mùa Chay, Cộng Đồng chuẩn bị gần cho Đại Lễ Phục Sinh bằng nghi thức Hoà Giải Thống Hối cho Cộng Đoàn. Tại các địa điểm Hoà Giải, số lượng người tham dự rất đông đảo trong nghi thức Thống Hối và Hoà Giải cho Cộng Đoàn. Tại Bankstown, hơn 600 người tham dự hoà giải. Tại Cabramatta gần 1000 người tham dự. Tại Fairfield hơn 300 người tham dự. tại Granville gần 200 người. Tại Marrickville hơn 600 người, Lakemba với 500 người, Lurnea khoảng 200 người, Mt Pritchard khoảng 400 người, Plumpton cũng có nghi thức Thống Hối và Hoà Giải...Giáo dân đã tích cực tham dự những ngày Thồng Hối hoà giải này để chuẩn bị Đại Lễ Phục Sinh.
Để quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân và những người già yếu, Ban Tuyên Uý đã đấn thăm viếng, xức dầu, và cho chịu Mình Thánh cho tất cả các bệnh nhân và những người già yếu trong Cộng Đồng tại Bệnh Viện, Nursing Home, và tại tư gia. Những hình ảnh cảm động về sự quan tâm đặc biệt này. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngoài Thánh Lễ Trẻ tại Revesby với cả 400 bạn trẻ các nơi về tham dự với Đức Giám Mục Julian Porteous và Ban Tuyên Uý, các Nhà Thờ tại 10 Giáo Đoàn chật ních những người tham dự, nói lên sức sống thiêng liêng của Cộng Đồng. Ngày Thứ 5 Tuần Thánh, kỷ niệm Chúa Lập Phép Thánh Thể, truyền chức Linh Mục, và ban giới luật yêu thương, tại 7 Giáo Đoàn: Bankstown, Cabramatta, Lakemba, Lurnea, Granville, Marrickville, Mt Pritchard, chật ních những người tham dự Thánh lễ trong tâm tình đã được chuẩn bị trước.
Lòng sốt sắng của Giáo Dân rất cao. Hầu hết các Giáo Đoàn đều tổ chức Chầu Thánh Thể ban đêm rất tích cực và sốt sắng. Ngày Thứ 6 Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Kitô, Nhà Thờ 7 Giáo Đoàn lại chật ních những người tham dự. Nghi thức cảm động và sốt sắng. Có nhiều Giáo Đoàn tổ chức chặng đàng Thánh Giá. Giáo Đoàn Marrickville tổ chức việc Đóng Đinh và táng Xác Chúa thật cảm động.
Đêm Thứ 7 Vọng Phục Sinh, hơn 5.000 người đổ về công viên Paul Keating Bankstown tham dự Đại Lễ Vọng Phục Sinh. Hàng ngàn ngọn nến lung linh mừng Chúa Sống Lại. Đặc biệt trong Đêm Vọng Lễ Phục Sinh, Cộng Đồng hân hoan đón nhận gần 60 anh chị em Tân Tòng sẽ được Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh tại Cabramatta, Lakemba, và Marrickville.
Trong không khí tưng bừng của Đại Lễ Phục Sinh, Cộng Đồng còn chuyển đi Sứ Điệp Phục Sinh qua 3 chương trình phát thanh đặc biệt trên các làn sóng radio: Chương Trình Sống Sứ Điệp Phục Sinh trên hệ thống SBS toàn quốc, chương trình Niềm Hy Vọng Phục Sinh trên chương trình Tin Vui An Bình, và chương trình Sứ Điệp Phục Sinh trên làn sóng Tin Vui An Bình.
Một đổi mới cho Mùa Phục Sinh năm 2004, để giúp Cộng Đồng dân Chúa tại Sydney tích cực tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh. Mọi người cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, và sung sướng tham dự tích cực vào Đại Lễ Phục Sinh năm 2004. Sự cộng tác tích cực của Ban Tuyên Uý, Hội Đồng Mục Vụ nói chung, và đặc biệt, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn đã đóng góp tích cực cho những thành công này.
Ngoài ra, những ngày cuối tuần 16-18 tháng 4 năm 2004, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney còn đón tiếp Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình về Đại Hội, để cùng nhau thăng tiến về Mục Vụ Gia Đình trong Cộng Đồng, loan báo Tin Mừng Phục Sinh trong môi trường gia đình.
Ước mơ những con chim én Muà Phục Sinh của cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa trong chương trình thăng tiến Mục Vụ thiêng liêng cho cả Cộng Đồng.
SYDNEY -- Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Mừng Lễ Phục Sinh. Tối thứ Bảy 10/4/2004 hơn 5000 người đã đến công viên Paul Keating Park Banktown tham dự Lễ Vọng Phục Sinh. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em Dự Tòng trong các giáo xứ đến tham dự mừng kính Lễ Chúa Phục Sinh.
Để chuẩn bị đón nhận Bí Tích Rửa Tội chính thức gia nhập vào đoàn chiên của Chúa vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh 11/4/2004 tại các Giáo đoàn Cabramatta, Lakemba và Marrickville. Khai mạc đêm Vọng Phục Sinh nghi thức Sám Hối đầu tiên là mọi người cùng hướng về cây Thánh Giá đặt trước lễ đài với 10 ngọn nến tượng trưng cho 10 Giáo Đoàn trong Cộng Đồng và cùng cầu nguyện sám hối suy niệm tưởng nhớ đến cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô và sự Phục Sinh Vinh Quang của Ngài. Mọi người cùng hợp với Ca Đoàn Bankstown và giơ 2 tay lên cao hát lên bài Giờ Tử Nạn và Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Sau đó là nghi thức Vọng Phục Sinh với nghi thức Làm Phép Lửa Mới và Nến Phục Sinh. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã thắp vào nến Phục Sinh với ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa Giêsu KiTô Ngài đã Sống lại từ cõi chết đem Anh Sáng Chân Lý đến cho nhân loại. Và Cha Paul Văn Chi đã trang trọng cung nghinh nến Phục Sinh đến với mọi người để cùng nhau thắp lên trên tay ngọn nến Tình Yêu mừng kính Chúa Phục Sinh. Với Bài Exultet, hàng ngàn ngọn nến được giơ cao trong đêm tối phá tan đi bóng đêm tội lỗi và kèm với lời ca chúc tụng Alleluia Alleluia Alleluia vang dội cả một góc trời đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm và hùng tráng. Sau khi chấm dứt nghi thức thắp nến Phục Sinh và Phục Vụ Lời Chúa qua phần nghe đọc Thánh Kinh kèm với phần trình chiếu trên màn ảnh Projector những hình ảnh dẫn thuật về Thiên Chúa đã sáng tạo Trời Đất và muôn loài. Sau đó, phần dâng Thánh lễ gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi (Cựu Tuyên úy Trưởng) Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Xuân Thủy, Cha Trần văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Đoàn Sĩ Thục, Đài phát thanh Á Châu, cùng đồng tế. Trước khi chấm dứt Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt quý Cha ngỏ lời chúc mừng Phục Sinh đến tất cả mọi người và Cha cũng ngỏ lời cám ơn khen ngợi tất cả những thành viên trong Ban Mục Vụ Cộng Đồng đã nhiệt tâm phục vụ cho Cộng Đồng trong tinh thần tích cực. Và Cha cũng giới thiệu các anh chị em Dự Tòng với mọi người để đón nhận những anh chị em mới gia nhập trong Cộng Đồng và Giáo Hội. Sau khi kết thúc Thánh lễ, các anh chị em Dự Tòng đã đến bên tượng Chúa Phục Sinh chụp hình kỷ niệm và Thánh lễ Vọng Phục Sinh kết thúc vào lúc 10.30pm với niềm hân hoan an lành trong ơn Chúa Phục Sinh. Qua ngày Chúa Nhật Phục Sinh 11/4/2004 có khoảng 50 anh chị em Tân Tòng được Rửa Tội tại các Giáo đoàn Cabramatta, Lakemba và Marrickville. Sau gần một năm học hiểu về Giáo Lý Công Giáo, Kinh Thánh và đời sống của Giáo Hội, nay được đón nhận Bí Tích Rửa Tội chính thức gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa. Thánh lễ tại Marrickville cử hành vào lúc 12.30pm gồm 4 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi Đặc trách Ban Truyền Giáo, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Tom Chính xứ Marrickville cùng đồng tế dâng Thánh lễ.. . . . . . Thánh lễ tại Cabramatta vào lúc 4pm gồm 16 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi và Cha Nguyễn Thái Hoạch đồng tế dâng Thánh lễ. Và Thánh lễ tại Lakemba vào lúc 6pm gồm 19 anh chị em Tân Tòng, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Gary Rawson Chính xứ Lakemba cùng đồng tế. Ngoài ra có một số anh chị em Tân Tòng đã được Rửa Tội vào đầu tháng 3/2004 vừa qua và một số anh chị em Tân Tòng sẽ Rửa Tội vào thánh 7/2004. Từ Tuần Thứ nhất Mùa Chay, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney đã chuẩn bị tâm hồn cho toàn thể Cộng Đồng đón mừng Đại Lễ Phục Sinh 2004. Tuần thứ 2 Mùa Chay, toàn thể Cộng Đồng tại 10 Giáo Đoàn đã cùng nhau tĩnh tâm với chủ đề: “Hành Trình Trở Về.” Tuần Thứ 3 Mùa Chay với chủ đề: “Sám Hối Ăn Năn.” Lượng người đi tham dự khá đông do quyết tâm của Ban Tuyên Uý và Hội Đồng Mục Vụ chú trọng vào cuộc sống thiêng liêng lợi ích nhất cho Cộng Đồng Dân Chúa.
Tuần thứ 4 và thứ 5 Mùa Chay, Cộng Đồng chuẩn bị gần cho Đại Lễ Phục Sinh bằng nghi thức Hoà Giải Thống Hối cho Cộng Đoàn. Tại các địa điểm Hoà Giải, số lượng người tham dự rất đông đảo trong nghi thức Thống Hối và Hoà Giải cho Cộng Đoàn. Tại Bankstown, hơn 600 người tham dự hoà giải. Tại Cabramatta gần 1000 người tham dự. Tại Fairfield hơn 300 người tham dự. tại Granville gần 200 người. Tại Marrickville hơn 600 người, Lakemba với 500 người, Lurnea khoảng 200 người, Mt Pritchard khoảng 400 người, Plumpton cũng có nghi thức Thống Hối và Hoà Giải...Giáo dân đã tích cực tham dự những ngày Thồng Hối hoà giải này để chuẩn bị Đại Lễ Phục Sinh.
Để quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân và những người già yếu, Ban Tuyên Uý đã đấn thăm viếng, xức dầu, và cho chịu Mình Thánh cho tất cả các bệnh nhân và những người già yếu trong Cộng Đồng tại Bệnh Viện, Nursing Home, và tại tư gia. Những hình ảnh cảm động về sự quan tâm đặc biệt này. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngoài Thánh Lễ Trẻ tại Revesby với cả 400 bạn trẻ các nơi về tham dự với Đức Giám Mục Julian Porteous và Ban Tuyên Uý, các Nhà Thờ tại 10 Giáo Đoàn chật ních những người tham dự, nói lên sức sống thiêng liêng của Cộng Đồng. Ngày Thứ 5 Tuần Thánh, kỷ niệm Chúa Lập Phép Thánh Thể, truyền chức Linh Mục, và ban giới luật yêu thương, tại 7 Giáo Đoàn: Bankstown, Cabramatta, Lakemba, Lurnea, Granville, Marrickville, Mt Pritchard, chật ních những người tham dự Thánh lễ trong tâm tình đã được chuẩn bị trước.
Lòng sốt sắng của Giáo Dân rất cao. Hầu hết các Giáo Đoàn đều tổ chức Chầu Thánh Thể ban đêm rất tích cực và sốt sắng. Ngày Thứ 6 Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Kitô, Nhà Thờ 7 Giáo Đoàn lại chật ních những người tham dự. Nghi thức cảm động và sốt sắng. Có nhiều Giáo Đoàn tổ chức chặng đàng Thánh Giá. Giáo Đoàn Marrickville tổ chức việc Đóng Đinh và táng Xác Chúa thật cảm động.
Đêm Thứ 7 Vọng Phục Sinh, hơn 5.000 người đổ về công viên Paul Keating Bankstown tham dự Đại Lễ Vọng Phục Sinh. Hàng ngàn ngọn nến lung linh mừng Chúa Sống Lại. Đặc biệt trong Đêm Vọng Lễ Phục Sinh, Cộng Đồng hân hoan đón nhận gần 60 anh chị em Tân Tòng sẽ được Rửa Tội vào Chúa Nhật Phục Sinh tại Cabramatta, Lakemba, và Marrickville.
Trong không khí tưng bừng của Đại Lễ Phục Sinh, Cộng Đồng còn chuyển đi Sứ Điệp Phục Sinh qua 3 chương trình phát thanh đặc biệt trên các làn sóng radio: Chương Trình Sống Sứ Điệp Phục Sinh trên hệ thống SBS toàn quốc, chương trình Niềm Hy Vọng Phục Sinh trên chương trình Tin Vui An Bình, và chương trình Sứ Điệp Phục Sinh trên làn sóng Tin Vui An Bình.
Một đổi mới cho Mùa Phục Sinh năm 2004, để giúp Cộng Đồng dân Chúa tại Sydney tích cực tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh. Mọi người cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, và sung sướng tham dự tích cực vào Đại Lễ Phục Sinh năm 2004. Sự cộng tác tích cực của Ban Tuyên Uý, Hội Đồng Mục Vụ nói chung, và đặc biệt, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn đã đóng góp tích cực cho những thành công này.
Ngoài ra, những ngày cuối tuần 16-18 tháng 4 năm 2004, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney còn đón tiếp Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình về Đại Hội, để cùng nhau thăng tiến về Mục Vụ Gia Đình trong Cộng Đồng, loan báo Tin Mừng Phục Sinh trong môi trường gia đình.
Ước mơ những con chim én Muà Phục Sinh của cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa trong chương trình thăng tiến Mục Vụ thiêng liêng cho cả Cộng Đồng.