
Adelaide, Nam Úc
Có khoảng 2,000 tín hữu qui tụ về trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Pooraka thuộc Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt / Nam Úc để tham dự suy gẫm mầu nhiệm các chặng đường khổ giá của Đức Giêsu và nghi thức tháo đinh táng xác Chúa trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh mùng 09/4/04. Hai cha Quản Nhiệm đã chủ sự cuộc suy gẫm thương khó qua 12 chặng đàng Thánh Giá ngoài trời dọc theo con lộ hướng tây bao quanh Hội Trường, cùng với 2 chặng đàng Thánh Giá bên trong Hội Trường qua các nghi thức suy tôn Thánh Giá, tháo đinh và táng xác Chúa nơi mồ quàn. Giáo dân đã tham dự một cách sốt sáng mặc dù trời nắng gắt, họ đã tỏ ra rất cảm động khi các vị tông đồ diễn lại cảnh tháo đinh, tẩm liệm, di quan và táng xác Chúa trong mồ.
Thứ Bảy ngày 10/4/04 Thánh Lễ vọng Phục Sinh được cử hành vào lúc 9 giớ tối. Mặc dù trời lất phất mưa, nhưng cũng không ngăn cản được khỏang 2,500 tín hữu đến tham dự.
Vòng quanh hội trường, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ, có lẽ từ các tiểu bang khác đến Nam Úc tham quan, hay nghỉ holidays rồi cùng rủ nhau đến Cộng Đồng tham dự Thánh Lễ mừng Chúa Phục Sinh.
Trong suốt Tuần Thánh và các ngày lễ lớn, Ban Tuyên Úy, Ban Mục Vụ đã bí mật bàn thảo và hợp tác với Ban Trật Tự đề ra những biện pháp tuần tra an ninh khẩn thiết trong lúc cử hành các nghi thức và Thánh Lễ, ngõ hầu bảo đảm được sự an toàn tối đa cho giáo dân đến tham dự một cách sốt sắng, khỏi lo ngại về các biến động có thể xảy ra. Các thành viên của Ban Mục Vụ và Ban Chấp Hành các họ đạo với đèn pin và máy phóng thanh portable trên tay, túc trực nơi các cửa ra vào của hội trường để chuẩn bị sẵn sàng hướng dẫn giáo dân thoát hiểm, nếu có biến động, tránh cảnh chen lấn gây nguy hiểm đến tính mạng, các Trật Tự Viên tuần tra thường xuyên nơi các Car Park và chung quang khuôn viên của Cộng Đồng, họ đã kiểm soát, hướng dẫn các xe cộ ra vào trung tâm một cách an toàn và thứ tự.
Cộng Đồng đã thuê hai máy phát điện đặt trên sân vận động đá banh trong khuôn viên của Cộng Đồng, với những cột điện cao thế có nhiều bóng đèn công suất 4,000 watt mỗi bóng, đề phòng trường hợp mỗi khi hữu sự bị cúp điện, giáo dân có thể thoát hiểm chạy từ hội trường ra nơi chỗ sáng một cách an toàn trong khi cử hành các Thánh Lễ vào lúc trời tối, trong ba ngày đại lễ của Tuần Thánh. Mặc dù Cộng Đồng đã có trồng rất nhiều cột đèn cao thế trên các Car Park.
Tương lai Cộng Đồng Nam Úc sẽ có những cuộc thưc tập báo động, để mọi giáo dân có thể am tường được những phương cách mưu sinh thoát hiểm trong thời buổi nhiễu nhương này, như khủng bố hoặc bị tấn công.
Cộng Đồng đang được chính phủ tài trợ và gửi các huấn luyện viên xuống Cộng Đồng mở các khoá học cứu thương, phòng cháy, chữa cháy và mưu sinh thoát hiểm cho Hội Đồng Mục Vụ và các Trật Tự Viên.
Theo như Ban Mục Vụ cho biết, sau khi các khóa sinh của các khoá học trên mãn khóa, Cộng Động sẽ có những buổi thực tập thoát hiểm cho giáo dân, có thể là trước hoặc sau các Thánh Lễ đông người vào các ngày Chúa Nhật.
Đây cũng là một phương cách rất hữu ích và thực dụng cho toàn giáo dân, sau khi rút kinh nghiệm từ các biến cố đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.