SAIGÒN - Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành long trọng vào sáng hôm nay tại nhà thờ chính tòa Saigòn, vương cung thánh đường Đức Bà, do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự. Các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân trong giáo phận đã quây quần bên mục tử của họ để nói lên sự hiệp nhất với chủ chiên và tuyên xưng sự trung thành với chủ chiên.

Thánh Lễ hôm nay mang 2 ý nghĩa quan trọng là nghi thức Truyền Dầu và Tuyên lại Lời Hứa của Linh Mục. Dầu thánh mà Giáo Hội cử hành hôm nay sẽ được phân phát tới các giáo xứ và sẽ được sử dụng để ban phép rửa tội, thêm sức, và xức dầu bệnh nhân, là phương tiện để thánh hóa Dân Chúa. Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm việc thiết lập chức linh mục, và các linh mục sẽ tuyên lại lời hứa của mình là: khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Các linh mục cùng hiệp nhất với giám mục chủ chăn trong giáo phận để nói lên một sứ mệnh duy nhất trong công tác tông đồ của mình.

Trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà hôm nay có một số những chi tiết “mới” đặc biệt mà theo lời một linh mục đã tham dự cho biết, rất đánh động ngài. Đó là việc, đức hồng y Phạm Minh Mẫn sau khi làm dấu Thánh Giá, chúc bình an theo công thức, Ngài đã ngỏ lời chào linh mục, tu sĩ nam nử và anh chị em giáo dân, và mọi người đã vui mừng đáp lại bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt!. (Điều này đối với bên Tây phương là bình thường, nhưng ở Việt Nam, từ trước đến nay chưa hề có: nhà thờ là nơi tôn nghiêm, đâu có chuyện chào hỏi thân mật và vỗ tay hoan hô).

Điểm khác mới nữa, mà cũng rất độc đáo, bất ngờ đối với mọi người (ngay cả với vị linh mục luôn sống gần gũi với đức hồng y), đó là trước khi kết thúc thánh lễ, Ngài đã dành thời giờ để nói chuyện tâm tình với cộng đoàn tín hữu.

Ngài nói Ngài có một số tin tức của giáo phận muốn nhân dịp hy hữu này chia sẻ cho cộng đoàn, tin tức về các linh mục, về tu sĩ và về giáo dân trong tổng giáo phận.

Về phần giáo dân, Ngài đặc biệt nhấn mạnh tới các dự tong sắp lãnh Ơn Đức tin vào ngày thứ Bảy Phục Sinh tuần này. Riêng tại tổng giáo phận Saigòn, Ngài cho biết: trong thời gian gần đây, hằng năm có khoảng 20,000 người được ơn làm con cái Chúa, trong đó có chừng 12,000 trẻ em sơ sinh, và số còn lại là người lớn. Trong số chừng 8,000 người lớn, có chừng 3,000 người gia nhập Đạo để kết hôn với người Công giáo, còn số 5,000 người kia vì được gặp Đức Kitô qua sự tìm hiểu, qua học hỏi, qua cảm nghiệm, qua bạn bè và chứng nhân của người công giáo. Nghĩa là họ tìm kiếm và gặp được Chúa Giêsu Kitô trực tiếp chứ không phải qua người bạn đời tương lai.

Vào đêm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh nay, tại khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse, đức hồng y và đức cha phụ tá sẽ ban bí tích rửa tội, thêm sức, và Thánh Thể cho 328 người lớn, đại diện cho 5000 tân tong năm 2004. Đức hồng y xin cộng đoàn “cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng này, đồng thời cũng chi sẻ trách nhiệm rất quan trọng là việc tông đồ truyền giáo của mỗi người - mà nhiều người, kể cả giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân lâu nay vẫn còn xem nhẹ… Được rửa tội rồi, sau đó không biết đến nữa!”.

Và cuối cùng, đức hồng y nhắc đến món quà mà các đoàn thể và cộng động giáo phận tặng Ngài nhân dịp thượng thọ 70 tuổi của Ngài vừa, đó là một ngôi nhà thờ mới tại một địa điểm truyền giáo trong tổng giáo phận, mà trước đây chưa từng có nhà thờ, vì cách đây vài một số năm hoàn toàn không có người công giáo, nhưng nhờ các cha Dòng Chúa Cứu Thế, nhất là Cha Chân Tín đã tích cực loan báo Tin Mừng yêu thương cho hơn 400 người (và chính đức hồng y đã rửa tội cho chừng 200 người trong 2 lần đến thăm viếng giáo điểm này), và hiện cũng đang có 50 dự tòng tại địa điểm truyền giáo này.

Nhắc đến những thành quả trong công tác tông đồ mục vụ của tổng giáo phậnm Đức Hồng Y cám ơn toàn thễ cộng đồng Dân Chúa, đã tham phần tích cực trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng mà năm nay là Năm Thánh kỷ niệm 470 năm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô được mang đến cho quê hương Việt Nam.