Tổng cục Thống kê Việt Nam ra báo cáo cho thấy mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm khiến khu vực nông nghiệp bị ảnh hưởng thì GDP Việt Nam tăng 7% trong quí một năm nay.

Tỉ lệ tăng trưởng của khu vực công nghiệp được ước tính ở khoảng 10.6% trong lúc khu vực dịch vụ tăng 6.6% trong ba tháng đầu năm 2004.

Khu vực nông nghiệp giảm 1% vì cúm gia cầm.

Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu đặt mức tăng GDP 8% trong năm nay.

Đài BBC đã phỏng vấn ông Alexander Pio, kinh tế gia từ Ngân hàng phát triển châu Á tại Hà Nội. Trước hết ông Pio nói về ý nghĩa của thống kê này:

Pio: GDP 7% cho thấy cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo đà đã có từ năm ngoái và chính phủ Việt Nam đang cố gắng đẩy mạnh hơn mức tăng trưởng. Mặc dù có những ảnh hưởng từ dịch cúm gia cầm làm cho khu vực nông nghiệp bị lao đao trong quí đầu năm nay thì về cơ bản nền kinh tế phát triển khá lành mạnh.

BBC: Ông đánh giá thế nào về mức tăng trưởng và hiệu quả tăng trưởng?

Pio: Để có thể duy trì được mức tăng trưởng như Việt Nam đã và đang có cũng như mức cao hơn là 8% như chính phủ đề ra thì việc cải tổ hành chính cũng cần phải tăng tốc hơn nữa và rằng ngân sách dành cho các chi tiêu công cộng phải có hiệu quả.

BBC: Một trong những yêu cầu đảm bảo cho tăng trưởng nhanh và có hiệu quả là khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia nhiều hơn nữa. Ông đánh giá thế nào về nỗ lực này trong thời gian vừa qua?

Pio: Chính phủ đã nói rõ quyết tâm đối với vai trò và mức độ tham gia của kinh tế tư nhân chứ không chỉ trong quí đầu năm nay và ngày càng có những tuyên bố tăng cường vai trò kinh tế tư nhân và giảm bớt kinh tế quốc doanh. Tuy nhiên việc tuyên bố là một chuyện và thực tế cho thấy rằng trong quá khứ việc thực hiện những cam kết đó còn khá chậm.

BBC: Cũng trong quí đầu năm nay thì dường như chính phủ khá lạc quan về đầu tư nước ngoài thưa ông?

Pio: Chúng ta phải xem kỹ về đăng ký đầu tư với số tiền thực sự giải ngân cho các dự án đầu tư. Tức là giấy phép đầu tư thì có rồi nhưng để thực hiện một dự án nào đó thì cũng cần phải mất thời gian. Thế nhưng có lý do khiến đầu tư tăng với một thực tế là Việt Nam đang ngày càng xóa bỏ hàng rào thuế quan theo hiệp định với các nước châu Á cùng với các cam kết mở cửa kinh tế theo khuổn khổ để trở thành hội viên của WTO.

BBC: Việt Nam trao đổi mậu dịch nhiều với các nước trong vùng Đông Nam Á và đây là khu vực đầu tư nhiều vào Việt Nam, thế nhưng GDP khu vực không cao, vậy động lực kinh tế Việt Nam ở đâu?

Pio: Có hai lý do chính. Thứ nhất sự phát triển dựa nhiều vào nhu cầu nội địa. Đầu tư nội địa cũng tăng. Một phần cũng là từ đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước cho các dự án hạ tầng, do đó mặc dù vùng kinh tế tại Đông Nam Á chưa ấn tượng thì kinh tế Việt Nam hiện vẫn khả quan. Lý do thứ hai là xuất khẩu của Việt Nam tăng tương đối mạnh trong nửa đầu của năm. Mặc dù vụ kiện cá basa có gây ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam, Hiệp định Mậu dịch Song phương Việt-Mỹ đã và đang tạo nhiều thuận lợi.

BBC: Dường như Trung Quốc cũng đang phát triển với mức rất cao, vậy ông có nhìn nhận Trung quốc là thách thức hay đe dọa đối với Việt Nam?

Pio: Những cái Việt Nam có thì Trung quốc cũng có, chẳng hạn như họ cũng có lực lượng lao động dồi dào và có tay nghề, do đó có thể coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn. Nhưng cùng lúc Trung Quốc phát triển thì Việt Nam cũng có thể là đối tác mậu dịch và học hỏi các bài học và những sai lầm trong chính sách kinh tế Trung Quốc.(BBC)