Việt Nam hôm nay lên tiếng mạnh mẽ chống lại ý định tấn công Iraq của phía Hoa Kỳ, vì hành động này vi phạm công pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Phát ngôn nhân bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh, khẳng định Iraq là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, chính phủ do dân bầu lên và là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, vì thế biện pháp quân sự đối với Iraq có nghĩa là xâm phạm vào chuyện nội bộ của nước này.
Bà Phan Thúy Thanh còn nói là Hà Nội vẫn tiếp tục hợp tác với Washington để chống khủng bố, với điều kiện là những phương thức chống khủng bố phải phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế và chủ quyền của mỗi quốc gia.
Trong một tin khác, hôm nay sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và toà lãnh sự Mỹ ở Saigon hoạt động bình thường trở lại sau khi đóng cửa một ngày nhân dịp kỷ niệm vụ khủng bố 11 tây tháng Chín vừa qua.
Tuy nhiên toà đại sứ Mỹ ở Indonesia, Malaysia và Singapore vẫn chưa mở cửa trở lại
Phát ngôn nhân bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh, khẳng định Iraq là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, chính phủ do dân bầu lên và là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, vì thế biện pháp quân sự đối với Iraq có nghĩa là xâm phạm vào chuyện nội bộ của nước này.
Bà Phan Thúy Thanh còn nói là Hà Nội vẫn tiếp tục hợp tác với Washington để chống khủng bố, với điều kiện là những phương thức chống khủng bố phải phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế và chủ quyền của mỗi quốc gia.
Trong một tin khác, hôm nay sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và toà lãnh sự Mỹ ở Saigon hoạt động bình thường trở lại sau khi đóng cửa một ngày nhân dịp kỷ niệm vụ khủng bố 11 tây tháng Chín vừa qua.
Tuy nhiên toà đại sứ Mỹ ở Indonesia, Malaysia và Singapore vẫn chưa mở cửa trở lại