Thứ trưởng Ngoại giao Anh quốc, Mike O'Brien, ngày hôm nay bắt đầu các cuộc tọa đàm chính thức tại thủ đô Hà Nội trong chuyến viếng thăm bốn ngày tới Việt Nam.

Trước đó ông O'Brien đã có một ngày làm việc ở TP Hồ Chí Minh, trong đó ông gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc tại thành phố.

Thứ trưởng Ngoại giao Mike O'Brien bay tới Hà Nội vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư chính thức bắt đầu các cuộc gặp gỡ với quan chức chính phủ Việt Nam.

Thông tin từ Đại sứ quán Anh ở Hà Nội cho hay hôm nay ông O'Brien sẽ có tọa đàm với Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc.

Thứ Năm, ông sẽ tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng hai quan chức cấp cao của Văn phòng Quốc hội là bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó trưởng Ban Đối ngoại và ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Kinh tế.

Các nguồn tin chính thức cho biết ông Mike O'Brien sẽ bàn với phía Việt Nam việc thúc đẩy quan hệ kinh tế- thương mại và chính trị giữa hai nước, với trọng tâm chính là chuẩn bị cho Hội nghị Á Âu, ASEM 5, họp tại Hà Nội vào tháng Mười tới.

Tuy nhiên, ông O'Brien cũng sẽ đưa ra một số vấn đề mà Việt Nam có lẽ là không mấy hào hứng thảo luận.

Đó là quan ngại của Anh nói riêng và Âu châu nói chung về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, cũng như sự tham gia trong ASEM 5 của một quốc gia bị châu Âu coi là vi phạm nhân quyền mức độ trầm trọng là Miến Điện.

Châu Âu, đặc biệt là Anh, không muốn Miến Điện được phép tham gia Hội nghị Á Âu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, chừng nào chính phủ quân sự nước này chưa cải thiện thành tích nhân quyền của mình.

Thế nhưng, đây rõ ràng là một yêu cầu khó, vì Việt Nam dù là nước chủ nhà và có quan hệ tốt nhưng cũng không thể gây áp lực lên một quốc gia lân bang như Miến Điện.

Các nhà phân tích cho rằng Việt Nam sẽ cố gắng đi tìm một giải pháp trung dung, bởi vì tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị ASEM lần này.

Trong bối cảnh các thách thức toàn cầu mới, khối ASEAN đang rất cần học hỏi kinh nghiệm, trợ giúp kỹ thuật từ khối các nước thuộc Liên hiệp Âu châu cũng như thúc đẩy quan hệ Á - Âu có tính thực tiễn hơn vốn có.

Thế nhưng nhượng bộ tới mức nào thì lại là câu hỏi khó. Việt Nam chắc chắn sẽ làm mọi điều có thể được để ASEM 5 diễn ra vào tháng Mười như dự định, tuy nhiên có thể sẽ phải chấp nhận sự vắng mặt của một vài lãnh tụ hàng đầu Âu châu để đón chào các quan chức cấp dưới hơn.

Và nếu như vậy, thì liệu các cuộc tọa đàm sẽ có đạt được tính thực chất như mong đợi hay không? Đó lại là một câu hỏi khác. (BBC)