Quan hệ quân sự Việt Nam Trung Quốc hiện tốt đẹp, nhưng Việt Nam vẫn tìm cách phát triển quan hệ với các nước khác để tìm cách cân bằng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer nhận xét.
Nhân đợt Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, thượng tướng Tiền Thụ Căn, sang thăm Việt Nam, đài BBC có cuộc trò chuyện với chuyên gia quân sự, giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Canberra, về quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Câu hỏi đầu tiên là tình quan hệ quân sự giữa hai nước hiện giờ là như thế nào?
Carl Thayer: Quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay vẫn cân bằng và phát triển khá tốt. Còn nhớ vào năm 1999, hai nước đã nhất trí hợp tác lâu dài về chính trị, trong đó có các đợt viếng thăm của các quan chức quân sự giữa hai nước. Cuộc viếng thăm lần này của ông Phó Tổng tham mưu trưởng cũng vẫn nằm trong quá trình đó.
Thế nhưng nó xảy ra vào lúc các quan chức quân sự cấp cao của Việt Nam vừa đi thăm Nam Hàn và Ấn Độ, nơi người ta mới đón cả Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Xét về khía cạnh quân sự thì ta thấy điều này ủng hộ quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, thế nhưng VN cũng muốn cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc bằng các nước khác.
BBC: Tức là Việt Nam muốn sử dụng mối quan hệ với các nước khác để tạo ra một dạng đối trọng nào đó với Trung Quốc, xét về quan hệ quân sự?
Carl Thayer: Tôi nghĩ rằng phía Việt Nam trước đây đã từng biết rằng việc quá phụ thuộc vào một cường quốc nào đó có thể trở thành thảm họa. Trong khi đó, xét về địa lý thì Trung Quốc vừa rộng lớn vừa mạnh trong khi Việt Nam chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ chẳng di dời đi đâu cả, do đó Việt Nam phải quan hệ tốt với Trung Quốc, đó là điều đang diễn ra. Thế nhưng Việt Nam cũng không quá lệ thuộc vào Trung Quốc, họ có quan hệ rộng mở với cả Hoa Kỳ, và bằng cách đó, tạo ra sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc.
BBC: Thế chuyện Việt Nam quan hệ với Mỹ có khiến Trung Quốc quan ngại hay không?
Carl Thayer: Tôi nghĩ là có chứ, trong lịch sử thì sự hiện diện của Mỹ tại bán đảo Đông Dương lúc nào cũng làm cho Bắc Kinh quan ngại. Trước cuộc chiến chống khủng bố, Trung Quốc đang tạo ra những ảnh hưởng mạnh tại khu vực này. Kể từ sau sự kiện 11/9, Hoa Kỳ đã gia tăng vai trò của họ trên toàn Đông Nam Á, và quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, từ các chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh đến các chuyến viếng thăm khác, chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc nghi ngờ và quan ngại.
BBC: Như vậy thì Trung Quốc có thể làm được gì về chuyện này?
Carl Thayer: Trung Quốc tìm cách tạo ảnh hưởng không chỉ với Việt Nam, mà với cả Đông Nam Á, trong các lĩnh vực mậu dịch, kinh doanh và dần dần là với quốc phòng. Do đó, chúng ta phải thấy rằng Trung Quốc bây giờ tự coi họ thực sự là một người trong cuộc.
Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cũng đưa ra một khái niệm mới về an ninh, ít nhất là từ năm 1997, nhấn mạnh tới quan hệ đa phương. Có lẽ một phần là bởi vì quan hệ Trung Quốc và Mỹ là cuộc chơi không người thắng kẻ thua; thế nhưng nếu nhìn ở góc độ phức tạp hơn thì không hẳn như thế, trên thực tế Trung Quốc đã được chấp nhận là một người trong cuộc tại khu vực này.
Do đó, Trung Quốc sẽ quan ngại về ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Thế nhưng mặt khác, vì Trung Quốc cũng được coi là một người trong cuộc nên họ cũng được chào đón cả ở Việt Nam cũng như các nơi khác tại Đông Nam Á. (BCC)
Nhân đợt Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, thượng tướng Tiền Thụ Căn, sang thăm Việt Nam, đài BBC có cuộc trò chuyện với chuyên gia quân sự, giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Canberra, về quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Câu hỏi đầu tiên là tình quan hệ quân sự giữa hai nước hiện giờ là như thế nào?
Carl Thayer: Quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay vẫn cân bằng và phát triển khá tốt. Còn nhớ vào năm 1999, hai nước đã nhất trí hợp tác lâu dài về chính trị, trong đó có các đợt viếng thăm của các quan chức quân sự giữa hai nước. Cuộc viếng thăm lần này của ông Phó Tổng tham mưu trưởng cũng vẫn nằm trong quá trình đó.
Thế nhưng nó xảy ra vào lúc các quan chức quân sự cấp cao của Việt Nam vừa đi thăm Nam Hàn và Ấn Độ, nơi người ta mới đón cả Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Xét về khía cạnh quân sự thì ta thấy điều này ủng hộ quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, thế nhưng VN cũng muốn cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc bằng các nước khác.
BBC: Tức là Việt Nam muốn sử dụng mối quan hệ với các nước khác để tạo ra một dạng đối trọng nào đó với Trung Quốc, xét về quan hệ quân sự?
Carl Thayer: Tôi nghĩ rằng phía Việt Nam trước đây đã từng biết rằng việc quá phụ thuộc vào một cường quốc nào đó có thể trở thành thảm họa. Trong khi đó, xét về địa lý thì Trung Quốc vừa rộng lớn vừa mạnh trong khi Việt Nam chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ chẳng di dời đi đâu cả, do đó Việt Nam phải quan hệ tốt với Trung Quốc, đó là điều đang diễn ra. Thế nhưng Việt Nam cũng không quá lệ thuộc vào Trung Quốc, họ có quan hệ rộng mở với cả Hoa Kỳ, và bằng cách đó, tạo ra sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc.
BBC: Thế chuyện Việt Nam quan hệ với Mỹ có khiến Trung Quốc quan ngại hay không?
Carl Thayer: Tôi nghĩ là có chứ, trong lịch sử thì sự hiện diện của Mỹ tại bán đảo Đông Dương lúc nào cũng làm cho Bắc Kinh quan ngại. Trước cuộc chiến chống khủng bố, Trung Quốc đang tạo ra những ảnh hưởng mạnh tại khu vực này. Kể từ sau sự kiện 11/9, Hoa Kỳ đã gia tăng vai trò của họ trên toàn Đông Nam Á, và quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, từ các chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh đến các chuyến viếng thăm khác, chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc nghi ngờ và quan ngại.
BBC: Như vậy thì Trung Quốc có thể làm được gì về chuyện này?
Carl Thayer: Trung Quốc tìm cách tạo ảnh hưởng không chỉ với Việt Nam, mà với cả Đông Nam Á, trong các lĩnh vực mậu dịch, kinh doanh và dần dần là với quốc phòng. Do đó, chúng ta phải thấy rằng Trung Quốc bây giờ tự coi họ thực sự là một người trong cuộc.
Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cũng đưa ra một khái niệm mới về an ninh, ít nhất là từ năm 1997, nhấn mạnh tới quan hệ đa phương. Có lẽ một phần là bởi vì quan hệ Trung Quốc và Mỹ là cuộc chơi không người thắng kẻ thua; thế nhưng nếu nhìn ở góc độ phức tạp hơn thì không hẳn như thế, trên thực tế Trung Quốc đã được chấp nhận là một người trong cuộc tại khu vực này.
Do đó, Trung Quốc sẽ quan ngại về ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Thế nhưng mặt khác, vì Trung Quốc cũng được coi là một người trong cuộc nên họ cũng được chào đón cả ở Việt Nam cũng như các nơi khác tại Đông Nam Á. (BCC)