Có thể xem đây là một trong những trường hợp đầu tiên đối với một ca sỹ Việt Nam “chính thức” sang Hoa Kỳ cộng tác với một hãng thu băng của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng Mỹ Linh hy vọng với visa này sẽ không mắc phải một số tranh cãi như một số trường hợp các ca sỹ Việt Nam gần đây sang Hoa Kỳ biểu diễn và thu băng.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Mỹ Linh nói rằng kế hoạch đi thu thanh ở Hoa Kỳ có từ tháng Hai năm 2003.
BBC:Mỹ Linh có chút nào ngại ngùng khi sang Hoa Kỳ thu thanh trong bối cảnh có một số tranh cãi gần đây đối với các ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam sang Hoa Kỳ tham gia trong lĩnh vực âm nhạc không?
Mỹ Linh: Không ngại gì cả. Trường hợp của tôi là trường hợp đầu tiên làm việc đó ở nước ngoài cho nên không thể so sánh với các việc đó được.
BBC:Các ca sỹ từ Việt Nam khi sang hải ngoại biểu diễn đôi khi gặp phải sự phản đối của một số người. Mỹ Linh có lo ngại gì không?
Mỹ Linh: Thực sự cũng không lo ngại. Tôi làm nghệ thuật và thực sự cũng chỉ có nghệ thuật thôi, họ chống ai thì không biết. Tôi là nghệ sỹ thì ở đâu có người Việt nghe tiếng Việt thì tôi hát bằng những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu. Việc họ chống đối là việc của họ, tôi nghĩ họ không chống đối cá nhân ai. Mỗi người có lý tưởng riêng, thực sự tôi không quan tâm.
BBC:Mỹ Linh là người nổi tiếng về hát các bài hát tiếng Việt, được biết hầu hết các bài hát trong hợp đồng thu băng tại Hoa Kỳ là bài hát bằng tiếng Anh, vậy điều này có gây bỡ ngỡ nào hay không?
Mỹ Linh: Tất nhiên là bỡ ngỡ rồi. Mình hát bằng ngôn ngữ khác và để hiểu và truyền cảm là vấn đề khác với hát tiếng Việt nên tôi phải tập rất nhiều. Các bài hát trong chương trình thu tại Hoa Kỳ là bài hát Việt đặt lời Anh, một số bài hát tiếng Anh, một số bài tác giả Mỹ sáng tác mới cho tôi nữa. Hoa Kỳ chỉ là thị trường mới mà tôi muốn khám phá, thị trường chính của tôi vẫn là ở Việt Nam, vẫn là những khán giả Việt Nam nghe tôi hát bằng lời Việt.
BBC:Hình như gần đây Mỹ Linh trong buổi lễ bế mạc Seagames có hát với một nam ca sỹ Phillippines và Mỹ Linh trả lời báo Việt Nam là không có một nam ca sỹ Việt Nam nào có giọng hay như vậy. Chẳng nhẽ nam ca sỹ trong nước yếu thế hay sao?
Mỹ Linh: Nguyên văn câu nói của tôi là “đã lâu lắm rồi ở Việt Nam mới nghe thấy một giọng nam ấn tượng đến như vậy”. Mọi người cứ hay nói đùa là “âm thịnh dương suy”, thế nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không đúng. Quả thật là trong vòng 10 năm trở lại đây thì các giọng nữ có vẻ át các giọng nam. Và có vẻ là các giọng nam ở Việt Nam lại bị nữ hóa, hơi nữ tính một chút cho nên tôi quả thật chưa nghe thấy giọng nam nào truyền cảm ngay từ lần hát đầu tiên như giọng hát của nam ca sỹ Philippines đó.(BBC)