Truyền thông của Việt Nam cho biết, ông Nông Đức Mạnh tới Đức là để đáp lễ lời mời đưa ra từ lần thăm Việt Nam năm ngoái của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Báo chí trong nước cũng nói vắn tắt, chuyến thăm này là để thúc đẩy quan hệ song phương mà họ bình luận là “không ngừng được cải thiện và có chất lượng mới kể từ khi nước Đức thống nhất”.

Thực tế trong những năm gần đây, Đức đã nhanh chóng vượt lên trở thành một trong những bạn hàng thương mại quan trọng của Việt Nam, cũng như một nhà đầu tư và tài trợ phát triển cũng thuộc vào hàng lớn nhất.

Viện trợ phát triển song phương của Đức dành cho Việt Nam đứng thứ ba thế giới. Còn về tỷ trọng thương mại thì Đức đã chiếm vị trí hàng đầu trong số các bạn hàng Âu châu của Việt Nam.

Cũng chính bởi vì vậy, mà các nhà kinh doanh Việt – Đức cho rằng, chuyến đi thăm lần này của ông Mạnh, sẽ giúp khẳng định một lần nữa quan hệ kinh tế đang đà phát triển giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Viet Euro và là người đã tham gia tư vấn cho các công ty Đức và Việt trong gần 20 năm nay nói các công ty Việt Nam làm ăn với Đức và Đức kinh doanh ở Việt Nam đều mong đợi cơ hội mới mà chuyến thăm của ông Mạnh sẽ mang lại.

Một trong những mục đích quan trọng của chuyến đi, theo ông Lâm, là để vận động thêm sự hậu thuẫn của Đức cho quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam, trước mắt là vòng đàm phán thứ tám sắp tới tại Geneva.

Theo ông, nếu có sự ủng hộ của Đức cũng như của các nước châu Âu khác thì tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam sẽ suôn sẻ và nhanh chóng hơn nhiều.

Theo dự định, ông Nông Đức Mạnh sẽ có các cuộc gặp mặt với các quan chức hàng đầu nước Đức, như Thủ tướng Schroeder, Tổng thống Johannes Rau và Bộ trưởng Lao động và Kinh tế Wolfgang Clement.

Tuy nhiên, những người thạo tin cho biết, các cuộc gặp giữa người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Đức sẽ không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế.

Nước Đức quan tâm về nhân quyền và tôn giáo

Đức, với tư cách một trong các quốc gia lớn nhất Liên hiệp Âu châu, cũng sẽ muốn bàn luận với Việt Nam về những vấn đề mà Liên hiệp châu Âu thường xuyên quan tâm và nhiều lần chỉ trích Việt Nam như tình trạng công khai minh bạch, tự do tôn giáo và nhân quyền.

Ông Vũ Quốc Dụng là người chuyên trách bộ phận Á châu của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế IGFM tại Đức nói chính phủ Đức cũng như chính phủ các quốc gia châu Âu khác đã thông qua nhiều nghị quyết về tình trạng nhân quyền mà họ cho là còn nhiều vi phạm của Việt Nam.

Bởi vậy, một điều chắc chắn là ông Nông Đức Mạnh sẽ bị chất vấn về chủ đề này trong các cuộc thảo luận với các nhân vật đứng đầu nước Đức.

Hiện nay tại Đức có khoảng gần 150 ngàn người Việt Nam sinh sống, trong đó khoảng 30 ngàn là đang chờ quy chế tỵ nạn.

Nhiều người hy vọng rằng trong chuyến thăm lần này, ông Nông Đức Mạnh cũng sẽ giúp giải quyết tình trạng khó khăn của số người này, mà nhiều người đã ở trong hoàn cảnh chờ đợi hàng chục năm nay.(BBC)