(San Jose 25/02/04) - Một trong những nét nổi bật của người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại là sinh hoạt của các bạn trẻ trong các ca đoàn. Lời ca tiếng hát của họ đã làm nhiều người Công Giáo Hoa Kỳ cảm phục đến ngạc nhiên. Tinh thần và thiện chí của họ rất đáng ca ngợi, nhưng về mặt kỹ thuật, tuy đã đạt trình độ khá cáo, nhưng vẫn còn những mặt hạn chế.
Do vậy, các giới chức Công Giáo Việt Nam tại San Jose đã quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ âm nhạc cho giới trẻ. Cha Chính Xứ cũng như các vị linh mục quản nhiệm cộng đoàn đã yêu cầu Giáo Sư Nhạc Sĩ Phạm Ðức Huyến, tổ chức lớp huấn luyện ca trưởng cho các bạn trẻ muốn đem tài năng của mình ra phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Theo kế họach dự liệu, chương trình huấn luyện kỳ này dành cho Khóa Ca Trưởng Cấp II. Khóa học khai mạc vào ngày 6 tháng Ba năm 2004 và sẽ kéo dài trong 5 tháng. Mỗi tuần học một ngày từ 9 giờ đến 12 giờ trưa thứ Bảy. Giáo sư Phạm Ðức Huyến cho biết, khoá huấn luyện ca trưởng kỳ này nhắm ba mục tiêu chính.
Thứ nhất: Ðào tạo người ca trưởng biết kỹ thuật điều khiển ca đoàn.
Thứ hai: Ðào tạo người ca trưởng biết kỹ thuật tập hát cho ca đoàn.
Thứ ba: Ðào tạo ca trưởng biết huấn luyện ca đoàn.
Quý vị nào muốn theo học hoặc muốn biết thêm về các ớp đào tạo ca trưởng trên đây xin liên lạc với Giáo Sư Nhạc Sĩ Phạm Ðức Huyến ở số điện thoại 408 -291-6280.
Giáo sư cũng cho biết chương trình huấn luyện ca trưởng được mô phỏng theo phương pháp của cố nhạc sư Hải-Linh nhằm đào tạo các ca trưởng phục vụ cho các cộng đoàn trong lãnh vực Thánh Nhạc. Sau đây là chương trình tổng quát về các lớp ca trưởng.
Chương trình huấn luyện ca trưởng được chia thành 3 cấp: I, II và III.
1. Chương trình huấn luyện Ca trưởng cấp I :
A. Về Lý Thuyết:
- Học biết về vai trò người Ca trưởng.
- Học biết về Thánh Nhạc
B. Về Thực Tập:
- Tập cho học viên biết đánh những nhịp phách căn bản của các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.
- Tập cho học viên biết khởi tấu và kết bài ở những vẻ nhạc khác nhau.
- Tập cho học viên biết đánh những vẻ nhạc và nhạc sắc khác nhau, như : legato, staccato, rubato, syncopations, hoa mỹ, vv...
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp I:
• Biết về nhạc pháp căn bản
• Biết xướng âm căn bản
2. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp II:
A. Về Lý Thuyết:
- Học về Tiết Tấu
- Học về Nhạc Bình ca
B. Về Thực Tập:
- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát viết theo dạng bình ca.
- Tập cho học viên biết đánh nhịp theo tiết tấu.
- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát hợp xướng (nhiều bè).
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp II:
• Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp I.
• Biết xử dụng một nhạc cụ (tốt nhất là piano hay organ)
3. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp III:
A. Về Lý Thuyết:
- Học phân tích hòa âm, nhạc sử và thánh nhạc
- Học về Dân ca và nhạc ngữ đa điệu Việt Nam
B. Về Thực Tập:
Ðào sâu về các kỹ thuật điều khiển; kỹ thuật tập hát và kỹ thuật huấn luyện ca đoàn.
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp III:
• Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp II.
• Do chính nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến tuyển chọn.
Tưởng cũng nên nói thêm từ năm 80 đến nay, giáo sư đã huấn luyện trên 90 khóa đào tạo ca trưởng tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài và nay các ca trưởng này đang điều khiển các ca đoàn tại nhiều giáo xứ và cộng đoàn tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.
Do vậy, các giới chức Công Giáo Việt Nam tại San Jose đã quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ âm nhạc cho giới trẻ. Cha Chính Xứ cũng như các vị linh mục quản nhiệm cộng đoàn đã yêu cầu Giáo Sư Nhạc Sĩ Phạm Ðức Huyến, tổ chức lớp huấn luyện ca trưởng cho các bạn trẻ muốn đem tài năng của mình ra phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Theo kế họach dự liệu, chương trình huấn luyện kỳ này dành cho Khóa Ca Trưởng Cấp II. Khóa học khai mạc vào ngày 6 tháng Ba năm 2004 và sẽ kéo dài trong 5 tháng. Mỗi tuần học một ngày từ 9 giờ đến 12 giờ trưa thứ Bảy. Giáo sư Phạm Ðức Huyến cho biết, khoá huấn luyện ca trưởng kỳ này nhắm ba mục tiêu chính.
Thứ nhất: Ðào tạo người ca trưởng biết kỹ thuật điều khiển ca đoàn.
Thứ hai: Ðào tạo người ca trưởng biết kỹ thuật tập hát cho ca đoàn.
Thứ ba: Ðào tạo ca trưởng biết huấn luyện ca đoàn.
Quý vị nào muốn theo học hoặc muốn biết thêm về các ớp đào tạo ca trưởng trên đây xin liên lạc với Giáo Sư Nhạc Sĩ Phạm Ðức Huyến ở số điện thoại 408 -291-6280.
Giáo sư cũng cho biết chương trình huấn luyện ca trưởng được mô phỏng theo phương pháp của cố nhạc sư Hải-Linh nhằm đào tạo các ca trưởng phục vụ cho các cộng đoàn trong lãnh vực Thánh Nhạc. Sau đây là chương trình tổng quát về các lớp ca trưởng.
Chương trình huấn luyện ca trưởng được chia thành 3 cấp: I, II và III.
1. Chương trình huấn luyện Ca trưởng cấp I :
A. Về Lý Thuyết:
- Học biết về vai trò người Ca trưởng.
- Học biết về Thánh Nhạc
B. Về Thực Tập:
- Tập cho học viên biết đánh những nhịp phách căn bản của các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.
- Tập cho học viên biết khởi tấu và kết bài ở những vẻ nhạc khác nhau.
- Tập cho học viên biết đánh những vẻ nhạc và nhạc sắc khác nhau, như : legato, staccato, rubato, syncopations, hoa mỹ, vv...
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp I:
• Biết về nhạc pháp căn bản
• Biết xướng âm căn bản
2. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp II:
A. Về Lý Thuyết:
- Học về Tiết Tấu
- Học về Nhạc Bình ca
B. Về Thực Tập:
- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát viết theo dạng bình ca.
- Tập cho học viên biết đánh nhịp theo tiết tấu.
- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát hợp xướng (nhiều bè).
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp II:
• Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp I.
• Biết xử dụng một nhạc cụ (tốt nhất là piano hay organ)
3. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp III:
A. Về Lý Thuyết:
- Học phân tích hòa âm, nhạc sử và thánh nhạc
- Học về Dân ca và nhạc ngữ đa điệu Việt Nam
B. Về Thực Tập:
Ðào sâu về các kỹ thuật điều khiển; kỹ thuật tập hát và kỹ thuật huấn luyện ca đoàn.
C. Ðiều kiện để tham gia học cấp III:
• Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp II.
• Do chính nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến tuyển chọn.
Tưởng cũng nên nói thêm từ năm 80 đến nay, giáo sư đã huấn luyện trên 90 khóa đào tạo ca trưởng tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài và nay các ca trưởng này đang điều khiển các ca đoàn tại nhiều giáo xứ và cộng đoàn tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.