Cựu đại tá Phạm Quế DươngTổ chức Phóng viên không biên giới, đặt trụ sở tại Paris, đã kêu gọi một bộ trưởng Pháp nêu vấn đề trả tự do cho nhà phản kháng Phạm Quế Dương.
Là cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, ông Phạm Quế Dương bị bắt vào cuối năm 2002 vì viết những bài chỉ trích chính phủ Việt Nam trên internet.
Có tin nói dự kiến trong vài tuần tới, ông có thể bị tòa án Việt Nam đem ra xử với tội danh gián điệp.
Vào cuối tháng Hai này, bộ trưởng phụ trách vấn đề tài trợ quốc tế của Pháp, Pierre-André Wiltzer, sẽ đến thăm Việt Nam.
Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi bộ trưởng Pháp yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Quế Dương, người bị bắt hồi cuối năm 2002 sau khi viết nhiều bài chỉ trích chính phủ Việt Nam.
Trong bản thông cáo báo chí, tổ chức Phóng viên không biên giới nói ông Phạm Quế Dương và các luật sư bào chữa cho ông đã không có cơ hội chuẩn bị để biện hộ một cách hiệu lực trước tòa.
Họ bày tỏ lo ngại là phiên xử sẽ chỉ là hình thức như nhiều phiên xử trước đây đối với các nhà bất đồng chính kiến.
Pháp là nước tham gia các cuộc hội đàm về nhân quyền giữa Liên hiệp Âu châu với Việt Nam, nhưng tổ chức Phóng viên không biên giới cáo buộc chính phủ Pháp chỉ chú trọng việc phát triển thị trường thương mại trong quan hệ song phương.
Julian Pain, đại diện cho Phóng viên không biên giới, bày tỏ quan điểm:
"Những gì chính phủ Pháp bàn đến chỉ là việc làm sao có hợp tác, thậm chí cả việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp. Nhưng sự hợp tác tư pháp này không áp dụng cho ông Phạm Quế Dương hay những người bất đồng chính kiến khác. Những cuộc tranh luận giữa Pháp và Việt Nam chỉ xoay quanh các vấn đề thương mại. Và ở mức độ cấp cao, chính phủ Pháp rất ít bàn thảo với Việt Nam về vấn đề nhân quyền."
Tổ chức Phóng viên không biên giới ghi nhận từ ngày 8 đến 15 tháng Hai vừa rồi, bộ trưởng tư pháp Việt Nam, Uông Chu Lưu, có chuyến đi đến Pháp để bàn vấn đề hợp tác với người đồng nhiệm Pháp.
Nhưng các vấn đề bàn luận chỉ xoay quanh cải thiện môi trường pháp lý cho các doanh nhân Pháp.
Phóng viên không biên giới nói khi làm như vậy, nhà cầm quyền Pháp đã bỏ qua những vấn đề khác cũng liên quan hai chữ ‘công lý’ ở Việt Nam. (BBC)