Nga khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trong chính sách đối ngoại tại khu vực châu Á là cũng cố quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, vừa qua quan hệ song phương, nhất là hợp tác kinh tế, không được phát triển nhiều.
Chẳng hạn, trong năm 2003, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Nga và Việt Nam đạt gần $650 triệu, tức là thấp hơn 8% so với năm 2002.
Hiện nay, đoàn đại biểu Nga do Phó Thủ tướng, Chủ tịch phân ban hợp tác Nga-Việt ông Viktor Khristenko dẫn đầu đang ở Hà Nội vào ngày 15-17/2 nhằm thảo luận tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam.
Theo ông Khristenko, hai bên vẫn có nhiều khả năng phát triển hợp tác trong những lĩnh vực điện năng và vệ tinh viễn thông.
Cụ thể, ông Khristenko đã nếu hai dự án lớn: dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam, cũng là dự án vệ tinh Vinasat trị giá gần $200 triệu.
Nga cũng muốn thăm gia dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, trị giá gần $2.4 tỷ.
Một công ty của Nga là Tổng Công ty Xây dựng tuyến điện ngầm Mátxcơva (Mosmetrostroi) đã xác nhận ý muốn tham gia vào các dự án xây dựng tuyến điện ngầm (metro) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mosmetrostroi vừa hoàn tất đàm phán với Sở Giao thông công chính t/p Hồ Chí Minh.
Mosmetrostroi đã cam kết soạn thảo bản báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 tuyến metro đầu tiên của t/p Hồ Chí Minh đến đầu tháng 7 năm 2004.
Dự kiến, tổng vốn đầu tư nhằm xây dựng hệ thống tầu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng $1 tỷ.
Mặt khác, được biết rằng nhân dịp ông Khristenko sang Việt Nam hai bên ít đề cập ngành dầu khí.
Điều này khó hiểu vì hiện nay Xí nghiệp liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) vẫn là dự án trọng điểm trong hợp tác kinh tế song phương.
Vào năm 2003, VSP đã khai thác 13,130 triệu tấn dầu thô và tổng doanh thu đạt $2.9 tỷ. Trong đó VSP nộp ngân sách Việt Nam gần $1.7 tỷ, và nộp ngân sách Nga gần 550 triệu USD.
Tập đoàn quốc doanh Nga Zarubeznheft và Petrovietnam có tỷ lệ góp vốn 50/50 trong VSP, một liên doanh với vốn pháp định $1.5 tỷ.
Nhưng hai bên đã bất đồng một cách gay gắt về mức khai thác của VSP.
Cụ thể, Petrovietnam yêu cầu giảm mức khai thác của VSP xuống 11.5 triệu tấn/năm trong khi Zarubeznheft muốn bảo đảm VSP khai thác 12.5 triệu tấn dầu vào năm 2004.
Người ta hiểu rằng Petrovietnam muốn khai thác dư trữ vùng mỏ Bạch Hổ một cách tiết kiệm hơn, trong khi Zarubeznheft muốn khai thác càng nhanh càng tốt trong lúc giá dầu quốc tế lên cao.
Trong vòng một nam vừa qua, phía Nga đã rút ra khỏi hai dự án trọng điểm thuộc ngành dầu khí Việt Nam.
Vào tháng 12 năm 2002, Zarubeznheft đã rút ra khỏi dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Theo Zarubeznheft, dự án này “không hấp dẫn về mặt kinh tế.”
Vào tháng 7, năm 2003, Zarubezhneft rút khởi dự án khai thác vùng mỏ Đại Hùng, cách cảng Vũng Tàu gần 250 cây số.
Theo Zarubezhneft, những tính toán của tập đoàn đã cho thấy rằng dự án Đại Hùng sẽ lỗ vốn. Zarubezhneft cho rặng dư trữ tại vùng mỏ Đại Hùng là dưới 6 triệu tấn tức là quá thấp để khai thác nên rút khởi dự án này.
Hơn nữa, vào tháng 1, 2004, chính phủ Liên Bang Nga quyết định cổ phần hóa tập đoàn quốc doanh Zarubeznheft để có thể tư nhân hóa được.
Người ta hiểu rằng, hiện nay Zarubezhneft đang bỏ những dự án lỗ vốn tại Việt Nam để hưởng điều kiện tư nhân hóa tốt hơn. (BBC)
Chẳng hạn, trong năm 2003, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Nga và Việt Nam đạt gần $650 triệu, tức là thấp hơn 8% so với năm 2002.
Hiện nay, đoàn đại biểu Nga do Phó Thủ tướng, Chủ tịch phân ban hợp tác Nga-Việt ông Viktor Khristenko dẫn đầu đang ở Hà Nội vào ngày 15-17/2 nhằm thảo luận tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam.
Theo ông Khristenko, hai bên vẫn có nhiều khả năng phát triển hợp tác trong những lĩnh vực điện năng và vệ tinh viễn thông.
Cụ thể, ông Khristenko đã nếu hai dự án lớn: dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam, cũng là dự án vệ tinh Vinasat trị giá gần $200 triệu.
Nga cũng muốn thăm gia dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, trị giá gần $2.4 tỷ.
Một công ty của Nga là Tổng Công ty Xây dựng tuyến điện ngầm Mátxcơva (Mosmetrostroi) đã xác nhận ý muốn tham gia vào các dự án xây dựng tuyến điện ngầm (metro) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mosmetrostroi vừa hoàn tất đàm phán với Sở Giao thông công chính t/p Hồ Chí Minh.
Mosmetrostroi đã cam kết soạn thảo bản báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 tuyến metro đầu tiên của t/p Hồ Chí Minh đến đầu tháng 7 năm 2004.
Dự kiến, tổng vốn đầu tư nhằm xây dựng hệ thống tầu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng $1 tỷ.
Mặt khác, được biết rằng nhân dịp ông Khristenko sang Việt Nam hai bên ít đề cập ngành dầu khí.
Điều này khó hiểu vì hiện nay Xí nghiệp liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) vẫn là dự án trọng điểm trong hợp tác kinh tế song phương.
Vào năm 2003, VSP đã khai thác 13,130 triệu tấn dầu thô và tổng doanh thu đạt $2.9 tỷ. Trong đó VSP nộp ngân sách Việt Nam gần $1.7 tỷ, và nộp ngân sách Nga gần 550 triệu USD.
Tập đoàn quốc doanh Nga Zarubeznheft và Petrovietnam có tỷ lệ góp vốn 50/50 trong VSP, một liên doanh với vốn pháp định $1.5 tỷ.
Nhưng hai bên đã bất đồng một cách gay gắt về mức khai thác của VSP.
Cụ thể, Petrovietnam yêu cầu giảm mức khai thác của VSP xuống 11.5 triệu tấn/năm trong khi Zarubeznheft muốn bảo đảm VSP khai thác 12.5 triệu tấn dầu vào năm 2004.
Người ta hiểu rằng Petrovietnam muốn khai thác dư trữ vùng mỏ Bạch Hổ một cách tiết kiệm hơn, trong khi Zarubeznheft muốn khai thác càng nhanh càng tốt trong lúc giá dầu quốc tế lên cao.
Trong vòng một nam vừa qua, phía Nga đã rút ra khỏi hai dự án trọng điểm thuộc ngành dầu khí Việt Nam.
Vào tháng 12 năm 2002, Zarubeznheft đã rút ra khỏi dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Theo Zarubeznheft, dự án này “không hấp dẫn về mặt kinh tế.”
Vào tháng 7, năm 2003, Zarubezhneft rút khởi dự án khai thác vùng mỏ Đại Hùng, cách cảng Vũng Tàu gần 250 cây số.
Theo Zarubezhneft, những tính toán của tập đoàn đã cho thấy rằng dự án Đại Hùng sẽ lỗ vốn. Zarubezhneft cho rặng dư trữ tại vùng mỏ Đại Hùng là dưới 6 triệu tấn tức là quá thấp để khai thác nên rút khởi dự án này.
Hơn nữa, vào tháng 1, 2004, chính phủ Liên Bang Nga quyết định cổ phần hóa tập đoàn quốc doanh Zarubeznheft để có thể tư nhân hóa được.
Người ta hiểu rằng, hiện nay Zarubezhneft đang bỏ những dự án lỗ vốn tại Việt Nam để hưởng điều kiện tư nhân hóa tốt hơn. (BBC)