SAIGON -- Chiều ngày 12.02.2004 tại giáo xứ Vườn Xoài, cộng đoàn giáo dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại SàiGòn có khoảng 400 người đã đến chào mừng, gặp gỡ thân mật và tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Hàn Quốc Stephanus Kim cùng linh mục Tổng Đại Diện giáo phận SàiGòn, linh mục Phêrô Phan Khắc Từ chính xứ Vườn Xoài, một số linh mục Hàn Quốc và Việt Nam đồng tế, trong dịp Đức Hồng Y đến thăm Việt Nam theo lời mời của Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Giáo Phận SàiGòn.

Trong phần gặp gỡ thân mật với những người con xa xứ của mình trước thánh lễ, Đức Hồng Y Stephanus Kim đã có những lời nhắn nhủ rất chân tình và ngài cũng đã cám ơn giáo xứ Vườn Xoài đã tạo điều kiện cho ngài đến thăm và dâng thánh lễ Tạ Ơn tại đây cùng với giáo dân của ngài, trong lúc phát biểu Đức Hồng Y đã nhiều lần xin lỗi những người hiện diện vì ngài đã không thể nói được tiếng Việt, phần chào mừng của giáo xứ Vườn Xoài linh mục chính xứ đã giới thiệu đôi nét về những sinh hoạt của giáo xứ và ngài cũng đã mời nghệ sĩ ngâm thơ Kim Lệ đại diện giáo dân gửi đến Đức Hồng Y những câu thơ thay cho lời cầu chúc trong dư âm của mùa xuân vẫn còn lắng đọng…

Trước khi dâng thánh lễ bằng tiếng Hàn Quốc, Đức Hồng Y đã “xin phép” cộng đoàn cho ngài được dâng lễ bằng tiếng Hàn Quốc, ngài cũng đã chia sẽ một cách rất dí dõm rằng: Việt Nam hơn Hàn Quốc rất nhiều như : Lịch sử truyền giáo tại VN có trên 400 năm trong khi Hàn Quốc mới hơn 200 năm, các Thánh tử Đạo của VN có 118 vị hơn Hàn Quốc gần 20 vị, Hồng Y người Việt Nam thì có tất cả được 5 vị, trong khi Hàn Quốc chỉ duy nhất có một mình ngài, nhưng ngài “ trụ” lâu nhất ! hơn 20 năm ! (cười ).

Thánh lễ đã diễn ra thật sốt sắng, mặc dù không cùng một dân tộc, không đồng ngôn ngữ nhưng cùng một niềm tin Kitô giáo, thì tất cả mọi người đều là anh em với nhau như lời Đức Hồng Y Stephanus Kim đã nói trước khi dâng thánh lễ.

Được biết cộng đoàn giáo dân Hàn Quốc sinh hoạt tại giáo xứ Vườn Xoài đã thành lập được 10 năm và có thường xuyên khoảng 200 người đến tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và các hoạt động khác, thời gian đầu do các linh mục VN trong xứ dâng lễ bằng tiếng Anh, hiện tại có 2 linh mục Hàn Quốc phụ trách và dâng thánh lễ bằng tiếng bản xứ.