Hồi tháng Mười năm ngoái, tờ báo Toledo Blade lần đầu tiên tường thuật là lực lượng Mãnh Hổ thuộc sư đoàn không vận 101 đã tàn sát thường dân người Việt trong năm 1967 tại tỉnh Quảng Ngãi.
Lực lượng Mãnh Hổ, với 45 thành viên, được lập ra để theo dõi quân Bắc Việt tại khu vực cao nguyên trung phần miền nam Việt Nam.
Giờ đây, cũng tờ báo này, đặt trụ sở ở Ohio, cho hay các nhà điều tra quân sự Mỹ sẽ phỏng vấn các cựu thành viên của trung đoàn.
Michael Sallah, phóng viên điều tra của tờ Toledo Blade, cho ban Việt ngữ đài BBC biết thêm chi tiết:
"Họ muốn có thể quyết định xem liệu có cần mở cuộc điều tra toàn diện hay không. Nên bây giờ họ muốn phỏng vấn nhiều nhân chứng và nếu các nhân chứng cung cấp thêm nhiều thông tin thì họ sẽ xem xét liệu có làm các bước tiếp theo chẳng hạn như mở phiên nghe lời khai, mở tòa án binh."
"Như vậy ở thời điểm này, ta chưa có một cuộc điều tra, mà có thể gọi đây là sự xem xét lại sự việc sau khi có các cáo buộc mới xuất hiện."
Theo tờ Toledo Blade, trung tá Kevin Curry, phát ngôn nhân quân đội, nói với họ rằng các cuộc phỏng vấn là “một phần trong việc xem xét và đánh giá cuộc điều tra ban đầu.” Ông từ chối không nói gì thêm.
Hãng tin AP, trong đêm thứ Bảy, tìm cách liên lạc với người trung tá, nhưng không thành công.
Các quan chức quân đội Mỹ không nói rõ họ sẽ phỏng vấn bao nhiêu nhân chứng, khi nào điều tra kết thúc hoặc liệu sẽ có buộc tội đối với các cựu quân nhân hay không.
Tờ Toledo Blade viết dự kiến các nhà điều tra sẽ lấy lời khai từ cựu phóng viên quân đội Dennis Stout và cựu lính cứu thương của đơn vị Mãnh Hổ, Rion Causey. Hai người này đã làm chứng cho các cáo buộc về việc giết dân thường của đơn vị.
Trong một phần của việc xem xét lại, quân đội Mỹ đã bổ nhiệm một điều tra viên tìm hiểu tại sao cuộc điều tra kéo dài bốn năm rưỡi lại bị dừng lại năm 1975, mà không có lời buộc tội nào đưa ra.
Tờ Toledo Blade bảo cuộc điều tra lúc đó đã chứng minh 20 tội ác chiến tranh của 18 người lính.(bbc)
Lực lượng Mãnh Hổ, với 45 thành viên, được lập ra để theo dõi quân Bắc Việt tại khu vực cao nguyên trung phần miền nam Việt Nam.
Giờ đây, cũng tờ báo này, đặt trụ sở ở Ohio, cho hay các nhà điều tra quân sự Mỹ sẽ phỏng vấn các cựu thành viên của trung đoàn.
Michael Sallah, phóng viên điều tra của tờ Toledo Blade, cho ban Việt ngữ đài BBC biết thêm chi tiết:
"Họ muốn có thể quyết định xem liệu có cần mở cuộc điều tra toàn diện hay không. Nên bây giờ họ muốn phỏng vấn nhiều nhân chứng và nếu các nhân chứng cung cấp thêm nhiều thông tin thì họ sẽ xem xét liệu có làm các bước tiếp theo chẳng hạn như mở phiên nghe lời khai, mở tòa án binh."
"Như vậy ở thời điểm này, ta chưa có một cuộc điều tra, mà có thể gọi đây là sự xem xét lại sự việc sau khi có các cáo buộc mới xuất hiện."
Theo tờ Toledo Blade, trung tá Kevin Curry, phát ngôn nhân quân đội, nói với họ rằng các cuộc phỏng vấn là “một phần trong việc xem xét và đánh giá cuộc điều tra ban đầu.” Ông từ chối không nói gì thêm.
Hãng tin AP, trong đêm thứ Bảy, tìm cách liên lạc với người trung tá, nhưng không thành công.
Các quan chức quân đội Mỹ không nói rõ họ sẽ phỏng vấn bao nhiêu nhân chứng, khi nào điều tra kết thúc hoặc liệu sẽ có buộc tội đối với các cựu quân nhân hay không.
Tờ Toledo Blade viết dự kiến các nhà điều tra sẽ lấy lời khai từ cựu phóng viên quân đội Dennis Stout và cựu lính cứu thương của đơn vị Mãnh Hổ, Rion Causey. Hai người này đã làm chứng cho các cáo buộc về việc giết dân thường của đơn vị.
Trong một phần của việc xem xét lại, quân đội Mỹ đã bổ nhiệm một điều tra viên tìm hiểu tại sao cuộc điều tra kéo dài bốn năm rưỡi lại bị dừng lại năm 1975, mà không có lời buộc tội nào đưa ra.
Tờ Toledo Blade bảo cuộc điều tra lúc đó đã chứng minh 20 tội ác chiến tranh của 18 người lính.(bbc)