WHO đưa ra nghiên cứu về các ca nhiễm và tử vong tại Việt Nam thấy đa số nhạn nhân nhiễm virus trực tiếp từ gia cầm.
WHO cho biết nghiên cứu này là kết quả thu thập và đánh giá của đa số y bác sỹ, thú y, nhà vệ sinh dịch tễ học của Việt Nam tham gia.
WHO nói rằng những thông tin này hữu ích cho giới y tế nhưng không thể xem là các kết quả tuyệt đối bởi mức độ nguy hiểm và lây lan của virus H5N1 còn trong giai đoạn tìm hiểu và điều tra.
Nghiên cứu này tập trung vào 10 ca tại Việt Nam để đánh giá mức độ và quá trình lây nhiễm.
Tám trong số 10 ca tử vong cho thấy các nạn nhân đều tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và điều này cho thấy tỷ lệ tử vong kể từ khi nhiễm virus là rất cao.
Trong số các ca tử vong thì có cả ca nhiễm trực tiếp từ gà chọi và có những ca là do nông gia nhiễm virus sau khi tiêu hủy gia cầm.
Sáu ca tử vong có triệu chứng phát bệnh trung bình là 3 ngày kể từ khi nhiễm virsu H5N1 và WHO nói rằng sốt trên 38 độ C, ho và khó thở là các triệu chứng.
Trong khi WHO nói rằng không có bằng chứng thật rõ ràng về virus lây từ người sang người thì họ vẫn duy trì quan ngại rằng virus H5N1 có thể kết hợp với virus cúm dạng khác của người và phát sinh một loại virus hỗn hợp có khả năng lây lan giữa người.
Quốc tế hỗ trợ
Ngân hàng Thế giới, nói sẽ hỗ trợ cho Việt Nam vay 10 triệu đôla để đền bù cho nông gia đã phải tiêu hủy gia cầm.
Klaus Rohland, Giám đốc Chi nhánh Việt nam của Ngân hàng Thế giới được hãng thông tấn Reuters trích lời nói rằng "chúng tôi nghĩ khoản tiền đó cho trong vòng từ 12-15 tháng tới là đủ".
Ông Rohland nói rằng các khoản viện trợ và cho vay ưu đãi sẽ được giải ngân sớm cũng phải chừng tháng Năm.
Ngoài Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU thì Ngân Hàng Châu Á hay ADB, tổ chức tài chính cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong nhiều dự án cũng tham gia.
Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc ADB tại Việt Nam Bradford Phillips cho BBC biết có nghe nói về một dự báo nói rằng ảnh hưởng kinh tế của dịch này đối với kinh tế Việt Nam có thể chỉ vào khoảng dưới 1% GDP nếu diễn biến của dịch chỉ dừng lại ở việc tiêu hủy gia cầm.
Tuy nhiên ông Bradford Phillips nói nếu Việt Nam phải tiêu hủy gần như toàn bộ gia cầm tức khoảng 230 triệu con thì ảnh hưởng về GDP sẽ vào khoảng là 2%.
Ông Phillips nói đối với một thứ dịch bệnh truyền nhiễm với tính chất như vậy mà Việt Nam tự đưa ra mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng Hai này thì quả là rất tham vọng. (BBC)
WHO cho biết nghiên cứu này là kết quả thu thập và đánh giá của đa số y bác sỹ, thú y, nhà vệ sinh dịch tễ học của Việt Nam tham gia.
WHO nói rằng những thông tin này hữu ích cho giới y tế nhưng không thể xem là các kết quả tuyệt đối bởi mức độ nguy hiểm và lây lan của virus H5N1 còn trong giai đoạn tìm hiểu và điều tra.
Nghiên cứu này tập trung vào 10 ca tại Việt Nam để đánh giá mức độ và quá trình lây nhiễm.
Tám trong số 10 ca tử vong cho thấy các nạn nhân đều tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và điều này cho thấy tỷ lệ tử vong kể từ khi nhiễm virus là rất cao.
Trong số các ca tử vong thì có cả ca nhiễm trực tiếp từ gà chọi và có những ca là do nông gia nhiễm virus sau khi tiêu hủy gia cầm.
Sáu ca tử vong có triệu chứng phát bệnh trung bình là 3 ngày kể từ khi nhiễm virsu H5N1 và WHO nói rằng sốt trên 38 độ C, ho và khó thở là các triệu chứng.
Trong khi WHO nói rằng không có bằng chứng thật rõ ràng về virus lây từ người sang người thì họ vẫn duy trì quan ngại rằng virus H5N1 có thể kết hợp với virus cúm dạng khác của người và phát sinh một loại virus hỗn hợp có khả năng lây lan giữa người.
Quốc tế hỗ trợ
Ngân hàng Thế giới, nói sẽ hỗ trợ cho Việt Nam vay 10 triệu đôla để đền bù cho nông gia đã phải tiêu hủy gia cầm.
Klaus Rohland, Giám đốc Chi nhánh Việt nam của Ngân hàng Thế giới được hãng thông tấn Reuters trích lời nói rằng "chúng tôi nghĩ khoản tiền đó cho trong vòng từ 12-15 tháng tới là đủ".
Ông Rohland nói rằng các khoản viện trợ và cho vay ưu đãi sẽ được giải ngân sớm cũng phải chừng tháng Năm.
Ngoài Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU thì Ngân Hàng Châu Á hay ADB, tổ chức tài chính cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong nhiều dự án cũng tham gia.
Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc ADB tại Việt Nam Bradford Phillips cho BBC biết có nghe nói về một dự báo nói rằng ảnh hưởng kinh tế của dịch này đối với kinh tế Việt Nam có thể chỉ vào khoảng dưới 1% GDP nếu diễn biến của dịch chỉ dừng lại ở việc tiêu hủy gia cầm.
Tuy nhiên ông Bradford Phillips nói nếu Việt Nam phải tiêu hủy gần như toàn bộ gia cầm tức khoảng 230 triệu con thì ảnh hưởng về GDP sẽ vào khoảng là 2%.
Ông Phillips nói đối với một thứ dịch bệnh truyền nhiễm với tính chất như vậy mà Việt Nam tự đưa ra mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng Hai này thì quả là rất tham vọng. (BBC)