Các nước và các tổ chức Quốc tế hiện tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và tài chính để đối phó với dịch bệnh cúm gia cầm.

Ngoài Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU thì Ngân Hàng Châu Á hay ADB, tổ chức tài chính cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong nhiều dự án cũng tham gia.

Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc ADB tại Việt Nam Bradford Phillips cho BBC biết các khả năng ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam trong diễn biến cúm gia cầm hiện nay:

Bradford Phillips: Tôi nói rằng dự báo mà tôi nghe được, tức là bản thân ADB không tự tính toán dự báo ảnh hưởng, có thể chỉ vào khoảng dưới 1% GDP nếu diễn biến của dịch chỉ dừng lại ở việc tiêu hủy gia cầm.

BBC: Nhưng tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh đã hết đâu thưa ông và tiêu hủy bao nhiêu thì giới hạn ảnh hưởng kinh tế ở mức dưới 1% mà ông vừa nói?

Bradford Phillips: Việt Nam hiện đang tiêu hủy khoảng hơn 20 triệu gia cầm và nếu Việt Nam phải tiêu hủy gần như toàn bộ gia cầm tức khoảng hơn 200 triệu thì ảnh hưởng về GDP sẽ vào khoảng là 2%.

BBC: Thưa ông, các khách du lịch nước ngoài đang đồng loạt hủy chuyến đi tới Việt Nam, vậy ảnh hưởng tới kinh tế sẽ nhiều hơn đúng không?

Bradford Phillips: Tôi cũng được biết rằng các khách du lịch đặt chuyến cũng hủy khoảng 20% vì lo ngại không có căn cứ. Cho tới nay các ca lây nhiễm toàn ở nông thôn do lây trực tiếp từ gia cầm và không có bằng chứng cho thấy virus H5N1 lây từ người sang người. Hiện tại các cổ phiếu nghành hàng không cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

BBC: ADB cũng hỗ trợ về tài chính cho Việt Nam vậy ông thấy chính phủ tự đặt ra hạn chót là cuối tháng này sẽ kiểm soát dịch bệnh là có khả thi hay không?

Bradford Phillips: Đối với một thứ dịch bệnh truyền nhiễm với tính chất như vậy mà đưa ra một mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng này thì quả là rất tham vọng. Hiện vào thời điểm này thì khó có thể nói được rằng chính phủ sẽ làm được điều này hay không, thế nhưng rõ ràng là cần phải có một chiến lược tiếp sau nếu không kiểm soát được theo hạn đề ra.(BBC)