Kiến Xương: Vượt thắng những khó khăn, các Nữ Tu Ða Minh tại Giáo Phận Thái Bình đã trùng tu lại các tu viện cũ, tuyển mộ các đệ tử và đã được Tòa Thánh chuẩn nhận là một Hội Dòng tự trị của Giáo Phận.

Dòng Nữ Ða Minh tại Giáo Phận Thái Bình đã một thời là một Dòng lớn mạnh với 280 Chị khấn trọn vào năm 1939. Nhưng tới năm 1964, con số Nữ Tu chỉ còn lại 26 Chị với 13 nhà Dòng hầu như bị bỏ trống.

Từ năm 1954, khi đất nước bị chia đôi, rất nhiều Linh Mục Tu Sĩ và Giáo Dân Công Giáo đã di cư vào Nam. Nữ tu Maria Trần Thị Nhàn, Nữ Tu Bề Trên tại Tu Viện Thân Thượng cho biết "Chúng tôi phải phấn đấu để hồi phục lại các tu viện của chúng tôi và mở chương trình thâu nhận các đệ tử . Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự quan phòng của Ngài và những hồng ân đặc biệt này".

Mặc dầu Nữ Tu Maria Nhàn nhận trách nhiệm từ năm 1995, nhưng chính quyền địa phương cũng "gây những khó khăn" kể cả việc hăm dọa trục xuất Nữ Tu khỏi địa phương. Nhà Dòng của Nữ Tu tại làng Quảng Bình thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Nữ Tu Maria Nhàn cho biết: "Từ năm 1955, ba ngôi nhà mới đã được xây trong khuôn viên của tu viện cũ, hầu như tu viện đã bị bỏ hoang trong hơn 40 năm". Những cơ sở mới gồm có một nguyện đường, một nhà ăn, những phòng cho các dì và cho khách trọ, và một phòng điều chế thuốc gia truyền.

Trong quá khứ Tu viện bao gồm một thửa đất rất lớn, nhưng đã bị mất vì chiến tranh, cải cách ruộng đất và bị dân chiếm cứ bất hợp pháp để xây nhà và những khu chợ ở đó.

Tới nay, nhiều khu vực của 13 Tu Viện của Nhà Dòng đã được trùng tu, gồm những tu viện ở Tỉnh Thái Bình và tại các Giáo Xứ Sa Cát, Thân Thượng, Trung Ðồng , Ðông Thành và Vân Am.

Kể lại trong cuộc chiến ác liệt giữa Việt Minh và Pháp vào năm 1954, Nữ Tu Nhàn cho biết nhiều tòa nhà tại Dòng của Chị cũng như Nhà Xứ và Hội Trường tại Giáo Xứ Thân Thượng bị phá bình địa.

Nữ Tu cũng thêm rằng nhà Dòng mới hiện nay có 3 chị khấn chọn và 10 đệ tử đến từ những giáo xứ nghèo tại huyện Kiến Xương và Tiện Hải, nhưng chỉ có 2 chị được cấp giấy thường trú.

"Từ khi Dòng của chúng tôi đang trong tiến trình phục hồi cả về vật chất và nhân sự , chúng tôi tuyển nhận đệ tử chỉ có trình độ tiểu học trong khi các Dòng Nữ khác đòi hỏi đệ tử phải tốt nghiệp trung học".

Nữ tu Maria Nhàn cũng trình bày thêm các nữ tu Ða Minh hiện đang làm các công tác mục vụ tại Giáo Xứ Thân Thượng, kể cả việc dạy giáo lý trẻ em và phụ trách trong ca đoàn của Giáo Xứ. Dòng Nữ Ða Minh tại Thái Bình cũng muốn mở trường huấn luyện cho các đệ tử. Hiện nay các đệ tử được gửi vào các Giáo Phận miền Nam để được huấn luyện.

Theo thống kê của Giáo Hội cho biết Giáo Xứ được thành lập từ năm 1988 với tổng số 2000 Giáo Dân, nhưng thực sự dân cư ở đây đã bắt đầu được truyền bá Tin Mừng từ năm 1770.

Chính quyền địa phương ở đây vẫn không cho phép Hội Dòng mở trường mẫu giáo hay mở nơi chăm lo trẻ mồ côi. Hiện nay các Nữ Tu vẫn sinh sống bằng nghề nông làm rẫy, chăn nuôi và làm thuốc gia truyền.

Theo một Linh Mục tại Giáo Phận Thái Bình cho biết theo sự yêu cầu của Ðức Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang tại Giáo Phận Thái Bình vào năm vừa qua, Tòa Thánh đã chuận nhận để thiết lập Dòng Nữ Ða Minh tự trị tại Giáo Phận Thái Bình.

Dòng Nữ Ða Minh tại Thái Bình đã liên kết với Liên Dòng Nữ Ða Minh tại Việt Nam với năm chi Dòng Ða Minh tại các Giáo Phận miền Nam.

Tại Giáo Phận Thái Bình hiện nay có 60 Chị khấn trọn, 20 tập sinh và hơn 80 đệ tử.