Ngân Hàng Thế Giới hôm thứ Ba vừa quyết định cấp cho Việt Nam 3 tỷ đôla trong vòng 4 năm tới để giúp tiếp tục cải tổ kinh tế.

Quyết định này được thành hình trong cuộc họp hội đồng quản trị Ngân Hàng Thế Giới nhằm thảo luận chiến lược cho Việt Nam trong thời gian từ năm 2003 đến 2006. Chiến lược này phác thảo chương trình cấp cho Việt Nam từ 300 đến 760 triệu đôla mỗi năm nhằm chống nghèo đói.

Giám đốc đặc trách Việt Nam Andrew Steer cho biết đây là ngân khoản Trợ giúp Phát triển Quốc tế IDA lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Ấn Ðộ, cho thấy tiềm năng và cơ hội phát triển lớn lao của Việt Nam.

Trong khi đó tại phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Phan văn Khải yêu cầu từ nay phải nghiêm túc trong việc đầu tư. Theo ông, thời gian vừa qua đã có nhiều vụ đầu tư ấu trĩ, không mang lại hiệu quả kinh tế dù Việt Nam đã trải qua nhiều năm sống trong cơ chế thị trường.