Thái Lan cảnh báo số ca tử vong của dịch cúm gà có thể lên tới sáu người sau khi công bố ca đầu tiên vào hôm qua.
Các quan chức Thái Lan nói rằng nay có khoảng 10 người bị nghi là nhiễm bệnh và năm người còn sống.
Vào hôm Chủ nhật, chính phủ Thái Lan công bố ca tử vong đầu tiên do cúm gà là bé trai sáu tuổi chết tại bệnh viện ở Bangkok.
Charal Trinwuthipong, giám đốc sở kiểm soát bệnh dịch nói rằng bé trai này qua đời vào đêm qua Chủ nhật.
Hiện một bé trai thứ hai đang được điều trị tại bệnh viện sau khi được xét nghiệm nhiễm virus dương tính.
Tin về ca tử vong tại Thái Lan đến trong bối cảnh Chính Phủ Thái Lan điều động hàng trăm lính và hàng chục tù nhân nhằm tiêu hủy hàng triệu con gà.
Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Sinawatra, người phải đối diện với các cáo buộc che đậy dịch cúm gà, công nhận rằng vào thời điểm ban đầu chính phủ của ông đã kín tiếng về những nghi ngại rằng có dịch cúm gà bùng phát cốt để tránh hoảng loạn trong dân chúng.
Ông nói vào hôm qua rằng "chúng tôi đã nghi có dịch bệnh vài tuần qua".
Diễn biến trong vùng
Vào hôm qua, Indonesia là nước thứ bảy xác nhận có dịch cúm gà bùng phát.
Mặc dù bộ nông nghiệp Indonesia nói còn đang điều tra trước khi đi đến quyết định giết hàng triệu gia cầm thì phóng viên BBC tại Jakarta nói rằng các nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng Indonesia cũng bị nhiễm virus cùng loại được xác nhận tại sáu nước bị nhiễm khác là Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn và Việt Nam.
Được biết Tổng thống Philippines vào hôm nay ra lệnh kiểm dịch nghiêm ngặt và chỉ nhập gia cầm từ Âu châu và Bắc Mỹ.
Thái Lan dự định chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Bangkok vào thứ Tư để bàn thảo khủng hoảng cúm gà với các nước Á châu.
Được biết các quan chức từ EU, WHO và cơ quan lương thực LHQ cũng sẽ tham dự.
Diễn biến tại Việt Nam
Trong khi đó WHO tại Việt Nam vào cuối tuần qua xác nhận hai em, bé gái lên 8 tuổi và bé trai 13 tuổi bị nhiễm virus cúm gà hay H5N1 tại Tp HCM.
WHO cho hay bé trai chết bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng II vào hôm 22 và kết quả xét nghiệm cho thấy bé trai này nhiễm virus H5N1. Ca tử vong này là ca thứ sáu tại Việt Nam.
Cũng như năm ca tử vong trước giới chức y tế Việt Nam và WHO xác nhận các nạn nhân đều tiếp xúc với gia cầm hoặc sống hoặc đã chết bệnh.
Và WHO nói rằng việc tiêu hủy gà là giải pháp chủ yếu nhằm gỉai quyết cuộc khủng hoảng và nỗ lực tiêu hủy gà phải được thực hiện càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên với qui mô tiêu huỷ gà tại 23 tỉnh thành nhiễm virus cúm gà thì nguyên việc tiêu hủy cũng là một thách thức lớn cho Việt Nam.
Tuy nhiên vấn hủy gà nói riêng và gia cầm nói chung không tránh khỏi thách thức không chỉ về tiền bồi thường cho nông gia mà cả rủi ro đối với nhiều người thực hiện công việc này bởi họ có thể mắc nhiễm virus do gà bị cúm hoặc đã chết bệnh.
WHO nói rằng họ đang triển khai kế hoạch phòng ngừa cho những người tiêu hủy gia cầm mà họ mô tả là nhóm chịu rủi ro.
Phát ngôn nhân WHO Bob Dietz cho đài BBC biết vào ngày mai 27/01 WHO sẽ làm việc với giới chức nông nghiệp Việt Nam để phân phát 750 kg quần áo của WHO để phòng nhiễm cho những người tiêu hủy gà
WHO nói nhiều nông gia đã hủy gà mà không có quần áo thích hợp để cách ly.
Chính phủ Nhật bản cũng vừa công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu đôla bằng thuốc chống cúm có tên là Tamiflu.
Thuc này có tác dụng ngăn ngừa và điều trị trong giai đoạn người mới mắc bệnhhay cảm thấy có triệu chứng mắc cúm gà.
WHO nhận định giới chức Việt Nam rút được bài học kinh nghiệm từ dịch bệnh Sars và đã cởi mở và hợp tác tốt với các tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
WHO cho biết chưa có bằng chứng cho thấy dich cúm gà lây từ người sang người và rằng họ chưa thấy cần phải cảnh báo về hạn chế đi lại giữa các vùng cũng như các nước.(BBC)
Các quan chức Thái Lan nói rằng nay có khoảng 10 người bị nghi là nhiễm bệnh và năm người còn sống.
Vào hôm Chủ nhật, chính phủ Thái Lan công bố ca tử vong đầu tiên do cúm gà là bé trai sáu tuổi chết tại bệnh viện ở Bangkok.
Charal Trinwuthipong, giám đốc sở kiểm soát bệnh dịch nói rằng bé trai này qua đời vào đêm qua Chủ nhật.
Hiện một bé trai thứ hai đang được điều trị tại bệnh viện sau khi được xét nghiệm nhiễm virus dương tính.
Tin về ca tử vong tại Thái Lan đến trong bối cảnh Chính Phủ Thái Lan điều động hàng trăm lính và hàng chục tù nhân nhằm tiêu hủy hàng triệu con gà.
Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Sinawatra, người phải đối diện với các cáo buộc che đậy dịch cúm gà, công nhận rằng vào thời điểm ban đầu chính phủ của ông đã kín tiếng về những nghi ngại rằng có dịch cúm gà bùng phát cốt để tránh hoảng loạn trong dân chúng.
Ông nói vào hôm qua rằng "chúng tôi đã nghi có dịch bệnh vài tuần qua".
Diễn biến trong vùng
Vào hôm qua, Indonesia là nước thứ bảy xác nhận có dịch cúm gà bùng phát.
Mặc dù bộ nông nghiệp Indonesia nói còn đang điều tra trước khi đi đến quyết định giết hàng triệu gia cầm thì phóng viên BBC tại Jakarta nói rằng các nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng Indonesia cũng bị nhiễm virus cùng loại được xác nhận tại sáu nước bị nhiễm khác là Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn và Việt Nam.
Được biết Tổng thống Philippines vào hôm nay ra lệnh kiểm dịch nghiêm ngặt và chỉ nhập gia cầm từ Âu châu và Bắc Mỹ.
Thái Lan dự định chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Bangkok vào thứ Tư để bàn thảo khủng hoảng cúm gà với các nước Á châu.
Được biết các quan chức từ EU, WHO và cơ quan lương thực LHQ cũng sẽ tham dự.
Diễn biến tại Việt Nam
Trong khi đó WHO tại Việt Nam vào cuối tuần qua xác nhận hai em, bé gái lên 8 tuổi và bé trai 13 tuổi bị nhiễm virus cúm gà hay H5N1 tại Tp HCM.
WHO cho hay bé trai chết bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng II vào hôm 22 và kết quả xét nghiệm cho thấy bé trai này nhiễm virus H5N1. Ca tử vong này là ca thứ sáu tại Việt Nam.
Cũng như năm ca tử vong trước giới chức y tế Việt Nam và WHO xác nhận các nạn nhân đều tiếp xúc với gia cầm hoặc sống hoặc đã chết bệnh.
Và WHO nói rằng việc tiêu hủy gà là giải pháp chủ yếu nhằm gỉai quyết cuộc khủng hoảng và nỗ lực tiêu hủy gà phải được thực hiện càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên với qui mô tiêu huỷ gà tại 23 tỉnh thành nhiễm virus cúm gà thì nguyên việc tiêu hủy cũng là một thách thức lớn cho Việt Nam.
Tuy nhiên vấn hủy gà nói riêng và gia cầm nói chung không tránh khỏi thách thức không chỉ về tiền bồi thường cho nông gia mà cả rủi ro đối với nhiều người thực hiện công việc này bởi họ có thể mắc nhiễm virus do gà bị cúm hoặc đã chết bệnh.
WHO nói rằng họ đang triển khai kế hoạch phòng ngừa cho những người tiêu hủy gia cầm mà họ mô tả là nhóm chịu rủi ro.
Phát ngôn nhân WHO Bob Dietz cho đài BBC biết vào ngày mai 27/01 WHO sẽ làm việc với giới chức nông nghiệp Việt Nam để phân phát 750 kg quần áo của WHO để phòng nhiễm cho những người tiêu hủy gà
WHO nói nhiều nông gia đã hủy gà mà không có quần áo thích hợp để cách ly.
Chính phủ Nhật bản cũng vừa công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu đôla bằng thuốc chống cúm có tên là Tamiflu.
Thuc này có tác dụng ngăn ngừa và điều trị trong giai đoạn người mới mắc bệnhhay cảm thấy có triệu chứng mắc cúm gà.
WHO nhận định giới chức Việt Nam rút được bài học kinh nghiệm từ dịch bệnh Sars và đã cởi mở và hợp tác tốt với các tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
WHO cho biết chưa có bằng chứng cho thấy dich cúm gà lây từ người sang người và rằng họ chưa thấy cần phải cảnh báo về hạn chế đi lại giữa các vùng cũng như các nước.(BBC)