Việt Nam -- Nhân dịp kỷ niệm 470 năm truyền giáo tại Việt nam và để triển khai Thư Mục Vụ 2003 của Hội Đồng Giám Mục về việc Truyền giáo, Ban Thường Vụ nhất trí xin Đức Thánh Cha qua Toà Ân Xá Tối cao cho phép Giáo Hội Việt nam mở Năm Thánh Truyền Giáo và được lãnh nhân ân xá trong một số dịp đặc biệt.
Năm Thánh sẽ khai mạc vào ngày Đại Lễ Giáng Sinh 25.12.2003 và kết thúc vào ngày lễ Chúa Hiển Linh 2.1.2005. Sau đây là bản văn trả lời từ Tòa Thánh Vatican về ân xá cho Năm Thánh Truyền Giáo.
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Văn thư số 181/03/I
Kính đệ Đức Thánh Cha,
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhân danh các Giám mục trong cuộc Đại Hội tại Bãi Dâu (thuộc Giáo phận Xuân Lộc), từ ngày 6 đến 11 tháng 10 năm 2003, xin dâng lên Đức Thánh Cha những tâm tình hiếu thảo tôn kính vâng phục của chính các Ngài và của thành phần Dân Chúa, được trao phó cho các Ngài và khiêm tốn xin Đức Cha ban ơn sau đây:
Năm 1533, một giáo sỹ tên là Inêkhu đã đến làng Ninh Cường (Quần Anh, Nam Chân) và Trà Lũ (Giao Thủy, Nam Sơn), bắt đầu rao giảng Lời Chúa tại phần đất này. Khi tưởng nhớ biến cố đầy hoan lạc này và là cơ hội thích hợp, một số buổi cử hành và các chuyến hành hương sẽ được tổ chức trong phần đất Việt Nam khởi sự từ ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh năm 2003 cho tới lễ Chúa Hiển Linh năm 2005.
Các sáng kiến đạo đức này được tổ chức với hy vọng là dịp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin công giáo được ban cho dân tộc này từ 470 năm qua; nhờ đó các tín hữu trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và với mọi Đấng trong Hàng Giáo phẩm của mình sẽ củng cố Đức tin, niềm hy vọng vào ơn phúc đời đời, cũng như lòng yêu mến Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi và từ lòng yêu mến này đi tới mọi người, nhờ lời cầu bầu của của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn của Ngài và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Để mọi tín hữu quảng đại thi hành các việc này, các Giám mục cúi xin Đức Thánh Cha thương ban ơn xá.
Và xin Thiên Chúa chúc lành,.. ..
Ngày 24 tháng 11 năm 2003, lễ trọng kính Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền đặc biệt của Đức Thánh Cha vui lòng ban ơn xá sau đây:
I. ƠN TOÀN XÁ :
Theo các điều kiện thông thường (là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), và quyết tâm xa lánh mọi quyến luyến về tội, các tín hữu có thể lãnh ơn Toàn xá như sau:
1. Tại Nhà thờ Chính Tòa hay các nhà thờ khác được Đấng Bản quyền Địa phương chỉ định, nếu họ sốt sắng tham dự vào buổi cử hành thánh vào các dịp sau đây:
a) cử hành Lễ nghi khai mạc trọng thể ngày 25 tháng 12 năm 2003 và lễ nghi kết thúc Năm thánh ngày 2 tháng 1 năm 2005;
b) trong các buổi cử hành phụng vụ và các ngày kỷ niệm : 28 tháng 12 năm 2003; 14 tháng 2 năm 2004, 19 tháng 3 năm 2004, 30 tháng 5 năm 2004, 11 tháng 6 năm 2004, 26 tháng 7 năm 2004, 12-15 tháng 8 năm 2004, 1 tháng 10 năm 2004, 24 tháng 11 năm 2004 và 3 tháng 12 năm 2004.
2., Tại các Nhà thờ Chính Tòa và chỉ ở đây mà thôi:
a) mỗi lần tín hữu tham dự cuộc hành hương theo đoàn, miễn là họ sốt sắng tham dự một buổi cử hành phụng vụ hoặc một việc đạo đức bình dân nào cách công cộng;
b) mỗi lần họ đi hành hương riêng hay theo đoàn tại bất cứ nhà thờ Chính Toà nào, và ở đó họ dành một khoảng thời gian để suy tư đạo đức, đọc Kinh Lạy Cha, đọc Kinh Tin kính theo công thức được chấp thuận và thêm lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria.
II. ƠN TIỂU XÁ
Các tín hữu có thể lãnh ơn tiểu xá, ít ra với lòng thống hối,
a) mỗi khi họ thi hành một việc thiện, hoặc một việc thống hối hoặc một công tác truyền giáo do Cha sở đề ra và được Đấng Bản quyền địa phương chấp thuận;
b) mỗi khi họ làm việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria-Mẹ La Vang và các Thánh tử đạo Việt Nam với các lời cầu khẩn hoặc các việc tôn kính khác.
Ơn rộng này chỉ có giá trị trong thời gian ấn định trên đây mà thôi.
Bất chấp các điều trái ngược.
(Hồng Y Jacobus Franciscus Stafford)
Vị Ân xá trưởng Tòa Ân giải tối cao
(ký tên và đóng dấu)
( Linh mục Ioannesfranciscus Girotti, O.F.M. Conv.)
Chánh Văn phòng Tòa án (ký tên)
Năm Thánh sẽ khai mạc vào ngày Đại Lễ Giáng Sinh 25.12.2003 và kết thúc vào ngày lễ Chúa Hiển Linh 2.1.2005. Sau đây là bản văn trả lời từ Tòa Thánh Vatican về ân xá cho Năm Thánh Truyền Giáo.
Văn thư số 181/03/I
Kính đệ Đức Thánh Cha,
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhân danh các Giám mục trong cuộc Đại Hội tại Bãi Dâu (thuộc Giáo phận Xuân Lộc), từ ngày 6 đến 11 tháng 10 năm 2003, xin dâng lên Đức Thánh Cha những tâm tình hiếu thảo tôn kính vâng phục của chính các Ngài và của thành phần Dân Chúa, được trao phó cho các Ngài và khiêm tốn xin Đức Cha ban ơn sau đây:
Năm 1533, một giáo sỹ tên là Inêkhu đã đến làng Ninh Cường (Quần Anh, Nam Chân) và Trà Lũ (Giao Thủy, Nam Sơn), bắt đầu rao giảng Lời Chúa tại phần đất này. Khi tưởng nhớ biến cố đầy hoan lạc này và là cơ hội thích hợp, một số buổi cử hành và các chuyến hành hương sẽ được tổ chức trong phần đất Việt Nam khởi sự từ ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh năm 2003 cho tới lễ Chúa Hiển Linh năm 2005.
Các sáng kiến đạo đức này được tổ chức với hy vọng là dịp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin công giáo được ban cho dân tộc này từ 470 năm qua; nhờ đó các tín hữu trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và với mọi Đấng trong Hàng Giáo phẩm của mình sẽ củng cố Đức tin, niềm hy vọng vào ơn phúc đời đời, cũng như lòng yêu mến Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi và từ lòng yêu mến này đi tới mọi người, nhờ lời cầu bầu của của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn của Ngài và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Để mọi tín hữu quảng đại thi hành các việc này, các Giám mục cúi xin Đức Thánh Cha thương ban ơn xá.
Và xin Thiên Chúa chúc lành,.. ..
Ngày 24 tháng 11 năm 2003, lễ trọng kính Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục, và các bạn tử đạo
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền đặc biệt của Đức Thánh Cha vui lòng ban ơn xá sau đây:
I. ƠN TOÀN XÁ :
Theo các điều kiện thông thường (là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), và quyết tâm xa lánh mọi quyến luyến về tội, các tín hữu có thể lãnh ơn Toàn xá như sau:
1. Tại Nhà thờ Chính Tòa hay các nhà thờ khác được Đấng Bản quyền Địa phương chỉ định, nếu họ sốt sắng tham dự vào buổi cử hành thánh vào các dịp sau đây:
a) cử hành Lễ nghi khai mạc trọng thể ngày 25 tháng 12 năm 2003 và lễ nghi kết thúc Năm thánh ngày 2 tháng 1 năm 2005;
b) trong các buổi cử hành phụng vụ và các ngày kỷ niệm : 28 tháng 12 năm 2003; 14 tháng 2 năm 2004, 19 tháng 3 năm 2004, 30 tháng 5 năm 2004, 11 tháng 6 năm 2004, 26 tháng 7 năm 2004, 12-15 tháng 8 năm 2004, 1 tháng 10 năm 2004, 24 tháng 11 năm 2004 và 3 tháng 12 năm 2004.
2., Tại các Nhà thờ Chính Tòa và chỉ ở đây mà thôi:
a) mỗi lần tín hữu tham dự cuộc hành hương theo đoàn, miễn là họ sốt sắng tham dự một buổi cử hành phụng vụ hoặc một việc đạo đức bình dân nào cách công cộng;
b) mỗi lần họ đi hành hương riêng hay theo đoàn tại bất cứ nhà thờ Chính Toà nào, và ở đó họ dành một khoảng thời gian để suy tư đạo đức, đọc Kinh Lạy Cha, đọc Kinh Tin kính theo công thức được chấp thuận và thêm lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria.
II. ƠN TIỂU XÁ
Các tín hữu có thể lãnh ơn tiểu xá, ít ra với lòng thống hối,
a) mỗi khi họ thi hành một việc thiện, hoặc một việc thống hối hoặc một công tác truyền giáo do Cha sở đề ra và được Đấng Bản quyền địa phương chấp thuận;
b) mỗi khi họ làm việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria-Mẹ La Vang và các Thánh tử đạo Việt Nam với các lời cầu khẩn hoặc các việc tôn kính khác.
Ơn rộng này chỉ có giá trị trong thời gian ấn định trên đây mà thôi.
Bất chấp các điều trái ngược.
(Hồng Y Jacobus Franciscus Stafford)
Vị Ân xá trưởng Tòa Ân giải tối cao
(ký tên và đóng dấu)
( Linh mục Ioannesfranciscus Girotti, O.F.M. Conv.)
Chánh Văn phòng Tòa án (ký tên)