Với chủ đề: “Gia đình là trường đào tạo Kitô hữu ”, ngày 17.12.2003, tại nhà thờ Chính toà, Giáo phận Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt các gia đình tiêu biểu trong toàn Giáo phận và tổng kết những hoạt động của năm Thánh hoá Gia đình. Đây là một hoạt động cao điểm của năm mục vụ gia đình 2003.
Có 216 gia đình ở độ tuổi từ 40 đến 60, từ các giáo xứ, đại diện cho khoảng trên 25.000 gia đình trong toàn Giáo phận đã về dự buổi gặp mặt.
Buổi sáng, sau phần khai mạc, linh mục phụ trách tiểu ban mục vụ gia đình Giáo phận đã tổng kết những hoạt động và đánh giá những thành quả đã thu lượm được trong năm thánh hoá gia đình vừa qua. Tổng kết cho thấy trong suốt năm Thánh hóa Gia đình 2003, Ban mục vụ gia đình Giáo phận đã có nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể giúp các gia đình suy tư, cầu nguyện, học hỏi về ý nghĩa, ơn gọi của đời sống hôn nhân gia đình và đã đem lại những thành quả thiết thực: hàn gắn nhiều gia đình tan rã, củng cố những gia đình đang đứng bên bờ vực ly tán, thăng tiến và làm mới lại tình yêu hôn nhân trong các gia đình. Nhiều giáo xứ đã có những hoạt động cụ thể: hàng tuần có Thánh lễ cho từng giới, giờ chầu Thánh Thể chủ đề về gia đình; tổ chức những buổi học hỏi về Tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (Familiaris Consortio) và thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt nam về Năm Thánh Hoá Gia đình; thảo luận về những vấn đề cụ thể, bức súc về thực trạng đời sống hôn nhân, những qui luật tương tác trong gia đình, những tác động của môi trường xã hội đối với gia đình; đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nuôi dưỡng tình yêu, trách nhiệm trong hôn nhân, củng cố nền tảng và sự thánh thiêng của Hôn nhân Công giáo. Nhiều giáo xứ trong Giáo phận đã lập ra những chuỗi Mân Côi cộng đồng, giờ kinh gia đình, đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong gia đình. Và để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ các gia đình tiêu biểu cấp Giáo phận hôm nay, thì trước đó, tại các địa phương đã có những buổi họp mặt, học hỏi và trao đổi về những hoạt động của mỗi giáo xứ và từng khu vực.
Sau đó, các đại biểu đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, dựa trên mẫu gương của Thánh Gia Na-da-ret (Lc 2, 41-52), chia sẻ, thảo luận về tầm quan trọng của gia đình, về vai trò của cha mẹ trong sự phát triển nhân cách và đức tin của con cái, về mối tương quan cha mẹ - con cái... Một tiếng đồng hồ dường như quá ngắn trước sự nhiệt tình, sôi nổi phát biểu của các đại biểu. Chương trình hội thảo kết thúc bằng việc đúc kết các ý kiến chung tại nhà thờ chính toà.
Các đại biểu gia đình đã cùng nhau dùng bữa trưa trong tinh thần giao lưu, vui vẻ...
Chương trình ban chiều bắt đầu bằng việc trình bày các chứng từ. Những tràng pháo tay không dứt của cử tọa dành cho những nhân chứng sống động đến từ các giáo xứ trong cho thấy trong đời sống hôn nhân có những khuôn mặt khác nhau, những mảnh đời đa dạng, với muôn vàn khó khăn, thử thách... Nhưng mọi người cùng có một điểm chung là đã vượt qua và đứng vững trước những sóng gió, bão táp của cuộc sống. Đời sống gia đình của họ là những bằng chứng hùng hồn về đức tin, sự trung thành với Chúa và với nhau trong đời sống hôn nhân.
Các đại biểu cũng nói lên mối ưu tư, thao thức về thực trạng đời sống gia đình hôm nay, và đề đạt với Bề trên Giáo phận những ý kiến rất thiết thực cho chương trình mục vụ gia đình trong những năm tới.
Trong bài huấn dụ, Đức Giám Mục giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên đã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao thành quả của ban mục vụ gia đình trong năm qua đã nỗ lực vận động có sáng tạo trong đường hướng chung của Giáo hội, của tinh thần thư chung 2003 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và chương trình mục vụ của Giáo phận vào đời sống cụ thể trong các giáo xứ, các đoàn thể và gia đình. Ngài cũng biểu dương và cám ơn các gia đình tiêu biểu trong toàn Giáo phận, đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của Bề trên trong mọi hoạt động của năm thánh hoá gia đình. Các gia đình tiêu biểu đang phản ánh khuôn mặt hiện tại cũng như tương lai của gia đình Công giáo Hải phòng. Mặc dù sống giữa những khủng hoảng của đời sống hôn nhân, nhưng các gia đình công giáo vẫn kiên vững. Và chính từ những gia đình tiêu biểu này đã sản sinh ra những thế hệ tiếp nối rất tốt lành, thánh thiện, có ích cho xã hội cũng như Giáo hội.
Sau bài huấn dụ, Đức Giám Mục đã trao tận tay các gia đình tấm bằng chứng nhận gia đình tiêu biểu cấp Giáo phận để ghi nhận sự nỗ lực vươn lên giữa những khó khăn thử thách như một lời chúc lành, động viên khích lệ lớn lao của Bề trên Giáo phận đối với các gia đình Công giáo trong toàn giáo phận. Cùng với tấm bằng chứng nhận, Đức Giám Mục cũng trao cho mỗi gia đình một cuốn Giáo lý Hôn nhân và sổ Gia đình Công giáo được soạn thảo và ấn hành trong dịp này. Việc trao tặng bằng chứng nhận và sổ Gia đình Công giáo như một mệnh sai đi, một lời mời gọi trở nên những chứng nhân, những thầy dạy về đời sống hôn nhân cho các gia đình trong giáo xứ, giáo họ, và nhất là các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Thật cảm động khi thấy một số anh chị cùng với các cháu nhỏ lên tặng hoa Đức Giám Mục khi Ngài trao bằng chứng nhận cho các bậc cha mẹ và ông bà nội, ngoại. Hình ảnh đẹp đó như một bằng chứng sống động nữa cho thấy các gia đình tiêu biểu thật sự có một đời sống mẫu mực, hạnh phúc. Và hôm nay niềm vui, niềm vinh dự không chỉ dành cho các bậc phụ huynh, mà là cho cả gia đình...
Ngày gặp gỡ các gia đình công giáo tiêu biểu Giáo phận Hải phòng đã kết thúc bằng Thánh lễ Tạ ơn do Đức Giám Mục chủ tế, có các linh mục trong ban mục vụ gia đình và các linh mục trong các giáo xứ lân cận cùng về đồng tế. Trong bài giảng, Đức Giám Mục kêu gọi mọi người cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Người ban xuống trên các gia đình trong toàn Giáo phận, cách riêng các gia đình tiêu biểụ Ngài mời gọi các gia đình nỗ lực cộng tác với ơn Chúa và với Giáo phận hơn nữa để làm cho Giáo phận mỗi ngày thêm thăng tiến. Đức Giám Mục gửi gắm và phó thác tương lai gia đình Công giáo Giáo phận Hải phòng cho các gia đình tiêu biểu. Và hướng tới năm thánh truyền giáo 2004, Ngài mời gọi và trao cho các gia đình tiêu biểu sứ mạng là những người đi tiên phong trong mọi hoạt động truyền giáo của Giáo phận. Nếu năm 2003 là năm thánh hoá, củng cố các gia đình Công giáo, thì năm 2004 sẽ là năm các gia đình Công giáo đem Tin Mừng của Chúa đến với các gia đình chưa nhận biết Chúa. Ngài tha thiết mời gọi trong năm thánh truyền giáo 2004, mỗi gia đình Công giáo tiêu biểu sẽ đưa một gia đình trở về với Chúa.
Có 216 gia đình ở độ tuổi từ 40 đến 60, từ các giáo xứ, đại diện cho khoảng trên 25.000 gia đình trong toàn Giáo phận đã về dự buổi gặp mặt.
Buổi sáng, sau phần khai mạc, linh mục phụ trách tiểu ban mục vụ gia đình Giáo phận đã tổng kết những hoạt động và đánh giá những thành quả đã thu lượm được trong năm thánh hoá gia đình vừa qua. Tổng kết cho thấy trong suốt năm Thánh hóa Gia đình 2003, Ban mục vụ gia đình Giáo phận đã có nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể giúp các gia đình suy tư, cầu nguyện, học hỏi về ý nghĩa, ơn gọi của đời sống hôn nhân gia đình và đã đem lại những thành quả thiết thực: hàn gắn nhiều gia đình tan rã, củng cố những gia đình đang đứng bên bờ vực ly tán, thăng tiến và làm mới lại tình yêu hôn nhân trong các gia đình. Nhiều giáo xứ đã có những hoạt động cụ thể: hàng tuần có Thánh lễ cho từng giới, giờ chầu Thánh Thể chủ đề về gia đình; tổ chức những buổi học hỏi về Tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (Familiaris Consortio) và thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt nam về Năm Thánh Hoá Gia đình; thảo luận về những vấn đề cụ thể, bức súc về thực trạng đời sống hôn nhân, những qui luật tương tác trong gia đình, những tác động của môi trường xã hội đối với gia đình; đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nuôi dưỡng tình yêu, trách nhiệm trong hôn nhân, củng cố nền tảng và sự thánh thiêng của Hôn nhân Công giáo. Nhiều giáo xứ trong Giáo phận đã lập ra những chuỗi Mân Côi cộng đồng, giờ kinh gia đình, đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày trong gia đình. Và để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ các gia đình tiêu biểu cấp Giáo phận hôm nay, thì trước đó, tại các địa phương đã có những buổi họp mặt, học hỏi và trao đổi về những hoạt động của mỗi giáo xứ và từng khu vực.
Sau đó, các đại biểu đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, dựa trên mẫu gương của Thánh Gia Na-da-ret (Lc 2, 41-52), chia sẻ, thảo luận về tầm quan trọng của gia đình, về vai trò của cha mẹ trong sự phát triển nhân cách và đức tin của con cái, về mối tương quan cha mẹ - con cái... Một tiếng đồng hồ dường như quá ngắn trước sự nhiệt tình, sôi nổi phát biểu của các đại biểu. Chương trình hội thảo kết thúc bằng việc đúc kết các ý kiến chung tại nhà thờ chính toà.
Các đại biểu gia đình đã cùng nhau dùng bữa trưa trong tinh thần giao lưu, vui vẻ...
Chương trình ban chiều bắt đầu bằng việc trình bày các chứng từ. Những tràng pháo tay không dứt của cử tọa dành cho những nhân chứng sống động đến từ các giáo xứ trong cho thấy trong đời sống hôn nhân có những khuôn mặt khác nhau, những mảnh đời đa dạng, với muôn vàn khó khăn, thử thách... Nhưng mọi người cùng có một điểm chung là đã vượt qua và đứng vững trước những sóng gió, bão táp của cuộc sống. Đời sống gia đình của họ là những bằng chứng hùng hồn về đức tin, sự trung thành với Chúa và với nhau trong đời sống hôn nhân.
Các đại biểu cũng nói lên mối ưu tư, thao thức về thực trạng đời sống gia đình hôm nay, và đề đạt với Bề trên Giáo phận những ý kiến rất thiết thực cho chương trình mục vụ gia đình trong những năm tới.
Trong bài huấn dụ, Đức Giám Mục giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên đã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao thành quả của ban mục vụ gia đình trong năm qua đã nỗ lực vận động có sáng tạo trong đường hướng chung của Giáo hội, của tinh thần thư chung 2003 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và chương trình mục vụ của Giáo phận vào đời sống cụ thể trong các giáo xứ, các đoàn thể và gia đình. Ngài cũng biểu dương và cám ơn các gia đình tiêu biểu trong toàn Giáo phận, đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của Bề trên trong mọi hoạt động của năm thánh hoá gia đình. Các gia đình tiêu biểu đang phản ánh khuôn mặt hiện tại cũng như tương lai của gia đình Công giáo Hải phòng. Mặc dù sống giữa những khủng hoảng của đời sống hôn nhân, nhưng các gia đình công giáo vẫn kiên vững. Và chính từ những gia đình tiêu biểu này đã sản sinh ra những thế hệ tiếp nối rất tốt lành, thánh thiện, có ích cho xã hội cũng như Giáo hội.
Sau bài huấn dụ, Đức Giám Mục đã trao tận tay các gia đình tấm bằng chứng nhận gia đình tiêu biểu cấp Giáo phận để ghi nhận sự nỗ lực vươn lên giữa những khó khăn thử thách như một lời chúc lành, động viên khích lệ lớn lao của Bề trên Giáo phận đối với các gia đình Công giáo trong toàn giáo phận. Cùng với tấm bằng chứng nhận, Đức Giám Mục cũng trao cho mỗi gia đình một cuốn Giáo lý Hôn nhân và sổ Gia đình Công giáo được soạn thảo và ấn hành trong dịp này. Việc trao tặng bằng chứng nhận và sổ Gia đình Công giáo như một mệnh sai đi, một lời mời gọi trở nên những chứng nhân, những thầy dạy về đời sống hôn nhân cho các gia đình trong giáo xứ, giáo họ, và nhất là các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Thật cảm động khi thấy một số anh chị cùng với các cháu nhỏ lên tặng hoa Đức Giám Mục khi Ngài trao bằng chứng nhận cho các bậc cha mẹ và ông bà nội, ngoại. Hình ảnh đẹp đó như một bằng chứng sống động nữa cho thấy các gia đình tiêu biểu thật sự có một đời sống mẫu mực, hạnh phúc. Và hôm nay niềm vui, niềm vinh dự không chỉ dành cho các bậc phụ huynh, mà là cho cả gia đình...
Ngày gặp gỡ các gia đình công giáo tiêu biểu Giáo phận Hải phòng đã kết thúc bằng Thánh lễ Tạ ơn do Đức Giám Mục chủ tế, có các linh mục trong ban mục vụ gia đình và các linh mục trong các giáo xứ lân cận cùng về đồng tế. Trong bài giảng, Đức Giám Mục kêu gọi mọi người cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Người ban xuống trên các gia đình trong toàn Giáo phận, cách riêng các gia đình tiêu biểụ Ngài mời gọi các gia đình nỗ lực cộng tác với ơn Chúa và với Giáo phận hơn nữa để làm cho Giáo phận mỗi ngày thêm thăng tiến. Đức Giám Mục gửi gắm và phó thác tương lai gia đình Công giáo Giáo phận Hải phòng cho các gia đình tiêu biểu. Và hướng tới năm thánh truyền giáo 2004, Ngài mời gọi và trao cho các gia đình tiêu biểu sứ mạng là những người đi tiên phong trong mọi hoạt động truyền giáo của Giáo phận. Nếu năm 2003 là năm thánh hoá, củng cố các gia đình Công giáo, thì năm 2004 sẽ là năm các gia đình Công giáo đem Tin Mừng của Chúa đến với các gia đình chưa nhận biết Chúa. Ngài tha thiết mời gọi trong năm thánh truyền giáo 2004, mỗi gia đình Công giáo tiêu biểu sẽ đưa một gia đình trở về với Chúa.