Cộng đồng người Việt ở Úc hôm nay đã lên tiếng bầy tỏ mối quan tâm đối với hệ thống tư pháp không được minh bạch của Việt Nam, sau khi một phụ nữ Úc gốc Việt là bà Lê Mỹ Linh bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án tử hình về tội mua bán ma túy.
Lên tiếng với Ban Việt Ngữ Ðài Á Châu Tự Do, ông Ðoàn Việt Trung, Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Úc cho biết:
“Chúng tôi không đồng tình với bản án mà Việt Nam vừa tuyên phạt bà Lê Mỹ Linh. Vì thứ nhất, khó lòng có thể biết được là bà Linh có thực sự có tội hay không? Tuy nhà cầm quyền CSVN nói là bà ấy đã nhận tội nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được là điều này có đúng hay không. Chúng tôi hoàn toàn không có tin tưởng vào hệ thống tư pháp Việt Nam. Vì như ai cũng biết là tại Việt Nam ngày nay cả ba ngành Tư pháp, Hành pháp và Lập pháp đều nằm trong tay của đảng CSVN. Bởi vậy cho nên cái hệ thống tư pháp này rõ ràng là không có công bằng và không thể nào tin tưởng được cả.
Về phía chính quyền Úc, chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao hãy tiếp tục theo dõi vụ án này và làm tất cả những gì có thể được để khuyến khích nhà cầm quyền CSVN phải có một phiên tòa công bằng, minh bạch. Ðồng thời chúng tôi cũng lên tiếng trên công luận Úc, đòi hỏi chính phủ Úc phải làm áp lực đối với nhà cầm quyền CSVN, đặc biệt là trong các chương trình viện trợ”.
Ông Trung cũng nhắc lại là chính phủ và nhân dân Úc không ủng hộ án tử hình. Ðiều này được thể hiện qua lá thư của Ngoại trưởng Úc Alexander Downer gửi cho Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên của Việt Nam, và được nhắc lại sáng hôm nay, khi Ngoại trưởng Úc gặp Ðại sứ Việt Nam ở Canberra.
Lên tiếng với Ban Việt Ngữ Ðài Á Châu Tự Do, ông Ðoàn Việt Trung, Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt tại Úc cho biết:
“Chúng tôi không đồng tình với bản án mà Việt Nam vừa tuyên phạt bà Lê Mỹ Linh. Vì thứ nhất, khó lòng có thể biết được là bà Linh có thực sự có tội hay không? Tuy nhà cầm quyền CSVN nói là bà ấy đã nhận tội nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được là điều này có đúng hay không. Chúng tôi hoàn toàn không có tin tưởng vào hệ thống tư pháp Việt Nam. Vì như ai cũng biết là tại Việt Nam ngày nay cả ba ngành Tư pháp, Hành pháp và Lập pháp đều nằm trong tay của đảng CSVN. Bởi vậy cho nên cái hệ thống tư pháp này rõ ràng là không có công bằng và không thể nào tin tưởng được cả.
Về phía chính quyền Úc, chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao hãy tiếp tục theo dõi vụ án này và làm tất cả những gì có thể được để khuyến khích nhà cầm quyền CSVN phải có một phiên tòa công bằng, minh bạch. Ðồng thời chúng tôi cũng lên tiếng trên công luận Úc, đòi hỏi chính phủ Úc phải làm áp lực đối với nhà cầm quyền CSVN, đặc biệt là trong các chương trình viện trợ”.
Ông Trung cũng nhắc lại là chính phủ và nhân dân Úc không ủng hộ án tử hình. Ðiều này được thể hiện qua lá thư của Ngoại trưởng Úc Alexander Downer gửi cho Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên của Việt Nam, và được nhắc lại sáng hôm nay, khi Ngoại trưởng Úc gặp Ðại sứ Việt Nam ở Canberra.