Linh mục gốc Việt Nam đầu tiên của giáo phận Darwin, Bắc Úc
Hình ảnh lễ truyền chức linh mục Vinh Sơn Nguyễn Anh
Đây là lần đầu tiên giáo phận Darwin, lãnh thổ Bắc Úc truyền chức cho một linh mục gốc Việt Nam, phục vụ trong giáo phận.




Lúc 7giờ tối, thứ Sáu ngày 05/12/03 trong bầu không khí oi ả nóng bức của buổi chiều nơi thành phố Darwin, Bắc Úc. Đức Giám Mục cùng 28 linh mục trong giáo phận, với 6 linh mục Việt Nam đang phục vụ ở các tiểu bang của Úc Châu và 3 thầy Sáu vĩnh viễn gốc Thổ Dân với khoảng gần 1000 giáo dân công giáo Úc, Việt đã tề tựu về nhà thờ chính tòa St. Mary, Darwin để tham dự thánh lễ truyền chức của hai tân linh mục A.F. Paul Webb và Vinh Sơn Nguyễn Anh, dưới quyền chủ phong của Đức Giám Mục Edmund J.P. Collins MSC giám mục giáo phận Darwin. Bài giảng trong thánh lễ truyền chức, ĐGM Collins đã chia sẻ với cộng đoàn về hành trình ơn gọi hiến thân phục vụ của tân linh mục Nguyễn Anh và Paul Webb, sau đó 28 linh mục thứ tự lần lượt đến đặt tay trên đầu thầyVinh Sơn Nguyễn Anh và ông Paul Webb trước khi trở thành tân linh mục của Chúa.
Sở dĩ chúng tôi gọi tân linh mục Paul Webb bằng ông, bởi vì trước đây ông P. Webb là một linh mục của giáo hội Anh Giáo, năm nay ông 70 tuổi, vì không chấp nhận tư tưởng của Anh Giáo cho phụ nữ làm linh mục, nên ông đã quay trở về với giáo hội Công Giáo Rôma.
Cha Nguyễn Anh là người Việt Nam đầu tiên được thụ phong linh mục và phục vụ trong giáo phận Darwin, một giáo phận có rất nhiều bộ lạc Thổ Dân da đen, những bộ lạc này chuyên sống ở những nơi rừng rú hoang địa, còn những người Thổ Dân sống nơi thành phố thì sở thích của họ là uống rượu và hút thuốc không màng đến tương lai. Chính phủ Úc đã dành một ngân khoản xã hội đặc biệt để trợ cấp cho những người Thổ Dân về quyền làm chủ đất đai, số tiền trợ cấp cho một người Thổ Dân tương đương với một công nhân có mức lương thấp.
Cũng xin lược thuật qua tình hình giáo phận Darwin, miền Bắc Úc Châu.
Darwin là một giáo phận trẻ trung với diện tích rất rộng 1,346,200 cây số vuông, dân số khoảng 206,800 người, đa số là các bộ lạc da đen Thổ Dân Úc, tổng số 44,300 người công giáo, chiếm khoảng 21% dân số toàn Bắc Úc, thành phố Darwin có khoảng 80,000 dân cư và hiện có chừng 500 đồng hương người Việt, đa số sinh sống ở nông trại, bằng nghề trồng cây ăn trái (tropical fruits) giống bên Việt Nam như: Mít, Soài, Chôm Chôm và Sầu Riêng v..vv.. Theo thống kê của giáo phận thì tổng cộng người Việt Công Giáo có khoảng 70 người sống rải rác chung quanh thành phố, tại giáo xứ Darwin ở trung tâm thành phố chỉ có 3 người Việt Công Giáo.
Giáo phận Darwin hiện nay có 4 linh mục triều, nhưng trên thực tế trước đây chỉ còn 2 linh mục, vì 2 vị kia đã rời giáo phận xin đi nơi khác, nay lại có thêm hai cha mới Nguyễn Anh và Paul Webb, do đó vẫn còn 4 linh mục triều, đồng thời có 10 linh mục dòng truyền giáo Thánh Tâm, 2 linh mục dòng Tên, 2 linh mục dòng truyền giáo Tình Yêu Thiên Chúa (Missionary of God’s Love), 2 linh mục thuộc dòng Ngôi Lời, 2 linh mục dòng Salesian Don Bosco, có khoảng 5 linh mục từ các nơi khác, được giáo phận mời tới giúp và 3 thầy Sáu vĩnh viễn đã cao tuổi, gốc Thổ dân.
Đa số các linh mục phục vụ trong giáo phận Darwin thuộc tỉnh dòng truyền giáo Thánh Tâm Úc Châu, vì thế 2 vị cố Giám mục tiền nhiệm và Đức Giám Mục đương kim Edmund JB Collin MSC, cũng như cha Tổng Đại Diện đều xuất thân từ dòng Thánh Tâm. Vài năm



trước đây có cha Phêrô Nguyễn Văn Huấn MSC người Việt đầu tiên thuộc dòng Thánh Tâm Úc Châu tình nguyện đến phục vụ cho người Thổ Dân Úc tại một vùng rừng đất hoang vu ở về hướng nam cách Darwin khoảng 300 cây số.
Trong lịch sử giáo phận Darwin chỉ có một chủng sinh được gửi đi học vào năm 1983 nhưng sau 3 năm thì chủng sinh này xin hồi tục. Đến năm 1988 chủng sinh thứ 2 là thầy Vinh Sơn Nguyễn Anh, thầy Anh vượt biển đến Úc năm 1981, xin gia nhập giáo phận Darwin đầu năm 1988 đến cuối năm thầy được gửi xuống tổng giáo phận Adelaide Nam Úc tu học tại đại chủng viện St. Francis Xavier, vì Darwin không có chủng viện, thầy cũng là chủng sinh Việt Nam đầu tiên của giáo phận.
Darwin là một giáo phận trẻ trung của Úc Châu với nhiều vùng đất hoang vu rất rộng và đa số là bộ lạc Thổ Dân Úc, đời sống của họ còn kém người Thượng Việt Nam của chúng ta, nên các nhu cầu mục vụ của giáo phận không có được như các giáo phận khác. Cho đến nay tân linh mục Vinh Sơn Nguyễn Anh vẫn chưa được biết bài sai của mình sẽ đi phục vụ ở đâu.
Sau Thánh Lễ truyền chức tân linh mục Nguyễn Anh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa St. Mary, Darwin, sau đó cha Anh đã bay xuống thành phố Alice Spring của miền Bắc Úc cách Darwin khoảng 1,500 cây số nằm ở trung tâm nước Úc để dâng Thánh Lễ tạ ơn nơi giáo xứ có rất nhiều Thổ Dân mà Cha đã từng phục vu.
Tường thuật từ Darwin
Hình ảnh lễ truyền chức linh mục Vinh Sơn Nguyễn Anh
Đây là lần đầu tiên giáo phận Darwin, lãnh thổ Bắc Úc truyền chức cho một linh mục gốc Việt Nam, phục vụ trong giáo phận.




Lúc 7giờ tối, thứ Sáu ngày 05/12/03 trong bầu không khí oi ả nóng bức của buổi chiều nơi thành phố Darwin, Bắc Úc. Đức Giám Mục cùng 28 linh mục trong giáo phận, với 6 linh mục Việt Nam đang phục vụ ở các tiểu bang của Úc Châu và 3 thầy Sáu vĩnh viễn gốc Thổ Dân với khoảng gần 1000 giáo dân công giáo Úc, Việt đã tề tựu về nhà thờ chính tòa St. Mary, Darwin để tham dự thánh lễ truyền chức của hai tân linh mục A.F. Paul Webb và Vinh Sơn Nguyễn Anh, dưới quyền chủ phong của Đức Giám Mục Edmund J.P. Collins MSC giám mục giáo phận Darwin. Bài giảng trong thánh lễ truyền chức, ĐGM Collins đã chia sẻ với cộng đoàn về hành trình ơn gọi hiến thân phục vụ của tân linh mục Nguyễn Anh và Paul Webb, sau đó 28 linh mục thứ tự lần lượt đến đặt tay trên đầu thầyVinh Sơn Nguyễn Anh và ông Paul Webb trước khi trở thành tân linh mục của Chúa.
Sở dĩ chúng tôi gọi tân linh mục Paul Webb bằng ông, bởi vì trước đây ông P. Webb là một linh mục của giáo hội Anh Giáo, năm nay ông 70 tuổi, vì không chấp nhận tư tưởng của Anh Giáo cho phụ nữ làm linh mục, nên ông đã quay trở về với giáo hội Công Giáo Rôma.
Cha Nguyễn Anh là người Việt Nam đầu tiên được thụ phong linh mục và phục vụ trong giáo phận Darwin, một giáo phận có rất nhiều bộ lạc Thổ Dân da đen, những bộ lạc này chuyên sống ở những nơi rừng rú hoang địa, còn những người Thổ Dân sống nơi thành phố thì sở thích của họ là uống rượu và hút thuốc không màng đến tương lai. Chính phủ Úc đã dành một ngân khoản xã hội đặc biệt để trợ cấp cho những người Thổ Dân về quyền làm chủ đất đai, số tiền trợ cấp cho một người Thổ Dân tương đương với một công nhân có mức lương thấp.
Cũng xin lược thuật qua tình hình giáo phận Darwin, miền Bắc Úc Châu.
Darwin là một giáo phận trẻ trung với diện tích rất rộng 1,346,200 cây số vuông, dân số khoảng 206,800 người, đa số là các bộ lạc da đen Thổ Dân Úc, tổng số 44,300 người công giáo, chiếm khoảng 21% dân số toàn Bắc Úc, thành phố Darwin có khoảng 80,000 dân cư và hiện có chừng 500 đồng hương người Việt, đa số sinh sống ở nông trại, bằng nghề trồng cây ăn trái (tropical fruits) giống bên Việt Nam như: Mít, Soài, Chôm Chôm và Sầu Riêng v..vv.. Theo thống kê của giáo phận thì tổng cộng người Việt Công Giáo có khoảng 70 người sống rải rác chung quanh thành phố, tại giáo xứ Darwin ở trung tâm thành phố chỉ có 3 người Việt Công Giáo.
Giáo phận Darwin hiện nay có 4 linh mục triều, nhưng trên thực tế trước đây chỉ còn 2 linh mục, vì 2 vị kia đã rời giáo phận xin đi nơi khác, nay lại có thêm hai cha mới Nguyễn Anh và Paul Webb, do đó vẫn còn 4 linh mục triều, đồng thời có 10 linh mục dòng truyền giáo Thánh Tâm, 2 linh mục dòng Tên, 2 linh mục dòng truyền giáo Tình Yêu Thiên Chúa (Missionary of God’s Love), 2 linh mục thuộc dòng Ngôi Lời, 2 linh mục dòng Salesian Don Bosco, có khoảng 5 linh mục từ các nơi khác, được giáo phận mời tới giúp và 3 thầy Sáu vĩnh viễn đã cao tuổi, gốc Thổ dân.
Đa số các linh mục phục vụ trong giáo phận Darwin thuộc tỉnh dòng truyền giáo Thánh Tâm Úc Châu, vì thế 2 vị cố Giám mục tiền nhiệm và Đức Giám Mục đương kim Edmund JB Collin MSC, cũng như cha Tổng Đại Diện đều xuất thân từ dòng Thánh Tâm. Vài năm




trước đây có cha Phêrô Nguyễn Văn Huấn MSC người Việt đầu tiên thuộc dòng Thánh Tâm Úc Châu tình nguyện đến phục vụ cho người Thổ Dân Úc tại một vùng rừng đất hoang vu ở về hướng nam cách Darwin khoảng 300 cây số.
Trong lịch sử giáo phận Darwin chỉ có một chủng sinh được gửi đi học vào năm 1983 nhưng sau 3 năm thì chủng sinh này xin hồi tục. Đến năm 1988 chủng sinh thứ 2 là thầy Vinh Sơn Nguyễn Anh, thầy Anh vượt biển đến Úc năm 1981, xin gia nhập giáo phận Darwin đầu năm 1988 đến cuối năm thầy được gửi xuống tổng giáo phận Adelaide Nam Úc tu học tại đại chủng viện St. Francis Xavier, vì Darwin không có chủng viện, thầy cũng là chủng sinh Việt Nam đầu tiên của giáo phận.
Darwin là một giáo phận trẻ trung của Úc Châu với nhiều vùng đất hoang vu rất rộng và đa số là bộ lạc Thổ Dân Úc, đời sống của họ còn kém người Thượng Việt Nam của chúng ta, nên các nhu cầu mục vụ của giáo phận không có được như các giáo phận khác. Cho đến nay tân linh mục Vinh Sơn Nguyễn Anh vẫn chưa được biết bài sai của mình sẽ đi phục vụ ở đâu.
Sau Thánh Lễ truyền chức tân linh mục Nguyễn Anh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa St. Mary, Darwin, sau đó cha Anh đã bay xuống thành phố Alice Spring của miền Bắc Úc cách Darwin khoảng 1,500 cây số nằm ở trung tâm nước Úc để dâng Thánh Lễ tạ ơn nơi giáo xứ có rất nhiều Thổ Dân mà Cha đã từng phục vu.
Tường thuật từ Darwin