Thống kê của Bộ Thương Mại Việt Nam cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng may dệt của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 8 tháng qua đã đạt được 420 triệu đô la, tức tăng 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung, tổng số hàng may đệt mà Việt Nam xuất khẩu trong 8 tháng vừa qua trí giá tổng cộng là 1 tỷ 560 triệu đô la, tức tăng 14% so 8 tháng đầu năm 2001.
Tin tức nói rằng các doanh nghiệp may dệt Việt Nam cần phải khắc phục nhiều vấn đề để có thể tăng số hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, hầu có thể đạt được chỉ tiêu 1 tỷ đôla trong 3 hoặc 4 năm tới.
Cũng liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn cho hay nhờ giá gạo xuất khẩu tăng nên giá gạo của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đứng ở mức cao. Hiện nay, giá trung bình từ 1,600 cho đến 1,800 đồng một ký.
Tờ Tuổi Trẻ khi loan tin này cũng nói sản lượng của vụ hè thu 2002 đạt tới 7 triệu tấn, là mức cao nhất so với các vụ hè thu trước đây.
Mặt khác, chính phủ Thái Lan cho hay muốn lập một tổ hợp xuất khẩu gạo Châu Á, quy tụ Thái Lan, Pakistan, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Việt Nam.
Trong 8 tháng qua Việt Nam cũng đã xuất khẩu hơn 40 triệu đôla trà, tức tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng trà xuất khẩu sang Pakistan, Syria và Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba.
Tính chung, tổng số hàng may đệt mà Việt Nam xuất khẩu trong 8 tháng vừa qua trí giá tổng cộng là 1 tỷ 560 triệu đô la, tức tăng 14% so 8 tháng đầu năm 2001.
Tin tức nói rằng các doanh nghiệp may dệt Việt Nam cần phải khắc phục nhiều vấn đề để có thể tăng số hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, hầu có thể đạt được chỉ tiêu 1 tỷ đôla trong 3 hoặc 4 năm tới.
Cũng liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn cho hay nhờ giá gạo xuất khẩu tăng nên giá gạo của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đứng ở mức cao. Hiện nay, giá trung bình từ 1,600 cho đến 1,800 đồng một ký.
Tờ Tuổi Trẻ khi loan tin này cũng nói sản lượng của vụ hè thu 2002 đạt tới 7 triệu tấn, là mức cao nhất so với các vụ hè thu trước đây.
Mặt khác, chính phủ Thái Lan cho hay muốn lập một tổ hợp xuất khẩu gạo Châu Á, quy tụ Thái Lan, Pakistan, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Việt Nam.
Trong 8 tháng qua Việt Nam cũng đã xuất khẩu hơn 40 triệu đôla trà, tức tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng trà xuất khẩu sang Pakistan, Syria và Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba.