Tầu chiến Hoa Kỳ chuẩn bị vào hải phận Việt Nam, sau sự kiện Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc diễn tập hải quân trên biển Đông Trung Hoa, ngoài khơi Thượng Hải.
Phân tích gia Mạnh Hùng nhận định đây là "một trò chơi cút bắt mới trên biển Đông".
"Nói cuộc tập trận Trung - Ấn là một cuộc diễn tập hải quân thì cũng hơi quá đáng, vì tham gia vào cuộc diễn tập này chỉ có hai trong số ba chiến hạm của Hải Quân Ấn Độ hiện đang viếng thăm Thượng Hải dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc O.P Bansai, cùng hai chiến hạm của hải quân Trung quốc, và chỉ kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ".
"Nhưng dù nhỏ như vậy, cuộc diễn tập này có một ý nghĩa khá quan trọng.
Đây là cuộc diễn tập chung với hải quân nước ngoài thứ hai của hải quân Trung Quốc.
Cuộc diễn tập lần trước chỉ mới xảy ra cách đây hai tuần với hải quân của Pakistan, một nước hiện đang có những vấn đè căng thẳng đối với Ấn Độ.
Cuộc diễn tập này xảy ra ngoài khơi Thượng Hải, một vùng biển phía bắc Đài Loan và phía nam Okinawa, vùng biển vốn vẫn được coi là biển nhà của Mỹ.
Đây không phải là không có nguyên nhân.
Kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các nhà chiến lược Hoa Kỳ vẫn luôn luôn quan tâm đến Trung Quốc, coi như là một đối thủ chiến lược có khả năng thách thức bá quyền của Mỹ tại Á châu.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng tích cực tìm cách lấy lại vai trò mà họ cho rằng là của họ từ ngàn xưa tại Á châu, vai trò một đế quốc Trung Hoa rộng lớn của những triều Minh, Thanh thời trước.
Điều đó đã dẫn đến một số đụng độ mà việc bắn hạ một phi cơ do thám Hoa Kỳ tại ngoài khơi đảo Hải Nam là một bằng chứng.
Sự kiện 11 tháng 9 và cuộc chiến chống khủng bố mà tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tung ra vào năm 2002 đã làm thay đổi quan điểm đó, nhưng chỉ một cách tạm thời.
Dù rằng cuộc chiến đó buộc Hoa Kỳ và Trung Quốc phải hòa hảo với nhau, nhưng, thật sự hai bên vẫn tiếp tục tìm kiếm các đồng minh chiến lược trong một cuộc đấu tranh tiềm tàng.
Trong cuộc đấu tranh mới này, những liên minh cũ nhiều khi bị thay đổi vì những nhu cầu chiến lược mới, cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự.
Theo lời một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài, cuộc chiến chống khủng bố đã cho Mỹ một cơ hội lớn để triển khai ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Á châu.
“Sau ngày 11 tháng 9, chúng ta tỉnh dậy và thấy mình ở Trung Á. Sự hiện diện của chúng ta tại Đông Âu nay lớn hơn bao giờ hết và Đông Âu chính là cửa ngõ mở cửa vào Trung Á và vùng Trung Đông”, - ông nói.
Và sau cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, Trung Quốc bỗng thấy mình bị chặn bởi các lực lượng Mỹ ở biên giới phía Tây.
Trong khi đó nhìn sang phía Đông, họ thấy 47 ngàn quân Mỹ đóng tại Nhật Bản và 37 ngàn quân Mỹ tại Nam Hàn trong khi tại Đông Nam Á, không những Mỹ đã có các một mạng lưới các quan hệ quân sự với Thái Lan, Philippines và Singapore mà Washington còn muốn mở rộng ảnh hưởng quân sự đến cả những nước cựu thù như Việt Nam nữa.
Sau khi bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà sang thăm Wasshington tuần qua, Hà Nội tuy rằng chưa đến mức chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Việt, nhưng đã đồng ý để chiến hạm Hải quân Mỹ đến các cảng của mình.
Chiến hạm đầu tiên của hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam từ khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt sẽ cặp bến thành phố Hồ chí Minh ngày 19 tháng 11 sắp tới.
Thành ra việc Trung Quốc tìm cách nối liên lạc hữu nghị với Ấn Độ chỉ là một trong những cố gắng để gỡ thế cô lập của họ và mở rộng đường hoạt động cho họ ở Á châu.
Trong những tháng trước, Trung Quốc đã ký một thỏa hiệp thành lập một khu kinh tế mậu dịch tự do với ASEAN đồng thời tích cực thúc đẩy củng cố hoạt động của khối Thượng Hải bao gồm Trung Quốc, Nga và năm nước Cộng Hòa Trung Á.
Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, không phải tất cả những gì Mỹ muốn, hoặc Trung Quốc đều có thể đạt được.
Tin từ Dehli cho biết, mặc dầu Ấn và Trung quốc đã hữu nghị đến mức diễn tập chung về hải quân, nhưng hải quân Ấn vẫn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của hải quân Trung quốc tại vịnh Bengal, nơi mà Trung Quốc có thuê một căn cứ hải quân của Miến Điện.(bbc)
Phân tích gia Mạnh Hùng nhận định đây là "một trò chơi cút bắt mới trên biển Đông".
"Nói cuộc tập trận Trung - Ấn là một cuộc diễn tập hải quân thì cũng hơi quá đáng, vì tham gia vào cuộc diễn tập này chỉ có hai trong số ba chiến hạm của Hải Quân Ấn Độ hiện đang viếng thăm Thượng Hải dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc O.P Bansai, cùng hai chiến hạm của hải quân Trung quốc, và chỉ kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ".
"Nhưng dù nhỏ như vậy, cuộc diễn tập này có một ý nghĩa khá quan trọng.
Đây là cuộc diễn tập chung với hải quân nước ngoài thứ hai của hải quân Trung Quốc.
Cuộc diễn tập lần trước chỉ mới xảy ra cách đây hai tuần với hải quân của Pakistan, một nước hiện đang có những vấn đè căng thẳng đối với Ấn Độ.
Cuộc diễn tập này xảy ra ngoài khơi Thượng Hải, một vùng biển phía bắc Đài Loan và phía nam Okinawa, vùng biển vốn vẫn được coi là biển nhà của Mỹ.
Đây không phải là không có nguyên nhân.
Kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các nhà chiến lược Hoa Kỳ vẫn luôn luôn quan tâm đến Trung Quốc, coi như là một đối thủ chiến lược có khả năng thách thức bá quyền của Mỹ tại Á châu.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng tích cực tìm cách lấy lại vai trò mà họ cho rằng là của họ từ ngàn xưa tại Á châu, vai trò một đế quốc Trung Hoa rộng lớn của những triều Minh, Thanh thời trước.
Điều đó đã dẫn đến một số đụng độ mà việc bắn hạ một phi cơ do thám Hoa Kỳ tại ngoài khơi đảo Hải Nam là một bằng chứng.
Sự kiện 11 tháng 9 và cuộc chiến chống khủng bố mà tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tung ra vào năm 2002 đã làm thay đổi quan điểm đó, nhưng chỉ một cách tạm thời.
Dù rằng cuộc chiến đó buộc Hoa Kỳ và Trung Quốc phải hòa hảo với nhau, nhưng, thật sự hai bên vẫn tiếp tục tìm kiếm các đồng minh chiến lược trong một cuộc đấu tranh tiềm tàng.
Trong cuộc đấu tranh mới này, những liên minh cũ nhiều khi bị thay đổi vì những nhu cầu chiến lược mới, cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự.
Theo lời một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài, cuộc chiến chống khủng bố đã cho Mỹ một cơ hội lớn để triển khai ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Á châu.
“Sau ngày 11 tháng 9, chúng ta tỉnh dậy và thấy mình ở Trung Á. Sự hiện diện của chúng ta tại Đông Âu nay lớn hơn bao giờ hết và Đông Âu chính là cửa ngõ mở cửa vào Trung Á và vùng Trung Đông”, - ông nói.
Và sau cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, Trung Quốc bỗng thấy mình bị chặn bởi các lực lượng Mỹ ở biên giới phía Tây.
Trong khi đó nhìn sang phía Đông, họ thấy 47 ngàn quân Mỹ đóng tại Nhật Bản và 37 ngàn quân Mỹ tại Nam Hàn trong khi tại Đông Nam Á, không những Mỹ đã có các một mạng lưới các quan hệ quân sự với Thái Lan, Philippines và Singapore mà Washington còn muốn mở rộng ảnh hưởng quân sự đến cả những nước cựu thù như Việt Nam nữa.
Sau khi bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà sang thăm Wasshington tuần qua, Hà Nội tuy rằng chưa đến mức chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Việt, nhưng đã đồng ý để chiến hạm Hải quân Mỹ đến các cảng của mình.
Chiến hạm đầu tiên của hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam từ khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt sẽ cặp bến thành phố Hồ chí Minh ngày 19 tháng 11 sắp tới.
Thành ra việc Trung Quốc tìm cách nối liên lạc hữu nghị với Ấn Độ chỉ là một trong những cố gắng để gỡ thế cô lập của họ và mở rộng đường hoạt động cho họ ở Á châu.
Trong những tháng trước, Trung Quốc đã ký một thỏa hiệp thành lập một khu kinh tế mậu dịch tự do với ASEAN đồng thời tích cực thúc đẩy củng cố hoạt động của khối Thượng Hải bao gồm Trung Quốc, Nga và năm nước Cộng Hòa Trung Á.
Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, không phải tất cả những gì Mỹ muốn, hoặc Trung Quốc đều có thể đạt được.
Tin từ Dehli cho biết, mặc dầu Ấn và Trung quốc đã hữu nghị đến mức diễn tập chung về hải quân, nhưng hải quân Ấn vẫn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của hải quân Trung quốc tại vịnh Bengal, nơi mà Trung Quốc có thuê một căn cứ hải quân của Miến Điện.(bbc)